“Viên gạch hồng” dựng xây nét đẹp trên phương tiện giao thông công cộng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, hình ảnh Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu trao lại đồ thất lạc có giá trị cho hành khách đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận. Đáng chú ý, theo thống kê của đơn vị, đây không phải là trường hợp duy nhất nhận lại đồ thất lạc. Ít tháng gầy đây, nhiều đồ vật có giá trị đã được nhân viên Xí nghiệp trao lại tận tay khách hàng.
“Xanh hóa xe buýt” hướng đi tất yếu Sử dụng xe buýt góp phần xây dựng Thủ đô văn minh Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ

Chị Bùi Thị Giang (quê Vĩnh Phúc) chia sẻ, tối 30/4 chị di chuyển trên xe buýt tuyến số 32, khi xuống điểm dừng tại Trường Đại học Thương Mại thì để quên chiếc laptop trên xe. “Khi phát hiện quên đồ tôi rất lo lắng vì không nhớ biển số xe, sau đó tôi có lên xe tuyến 32 tiếp theo nhờ anh phụ xe giúp tôi liên hệ với xe trước và được biết tuyến 32, xe 29F-05117 đã nhặt được laptop của tôi và hướng dẫn tôi xuống Xí Nghiệp xe buýt Cầu Bươu để nhận lại đồ. Tôi đã xuống Xí nghiệp và nhận lại được laptop”, chị Bùi Thị Giang cho biết.

Theo chị Bùi Thị Giang, việc giúp hành khách tìm lại đồ thất lạc trên xe của cán bộ, nhân viên Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo dựng nên hình ảnh đẹp về phương tiện giao thông công cộng, đồng thời là động lực để hành khách tiếp tục tin tưởng, sử dụng dịch vụ xe buýt.

Qua Báo Lao động Thủ đô, chị Bùi Thị Giang cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Xí nghiệp vì đã có những nhân viên trung thực, mẫu mực, làm đẹp thêm hình ảnh của xe buýt Thủ đô.

“Viên gạch hồng” dựng xây nét đẹp trên phương tiện giao thông công cộng Thủ đô
Đại diện Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu trao lại đồ thất lạc cho hành khách đi xe.

Ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Kế hoạch - Điều độ Xí Nghiệp xe buýt Cầu Bươu cho biết, trường hợp nhận lại được đồ thất lạc như của chị Bùi Thị Giang không phải là hiếm. Tại Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, qua thống kê trong 4 tháng đầu năm 2023 đã có 93 trường hợp khách hàng được Xí nghiệp trao lại đồ thất lạc. Tính riêng trong tháng 4/2023 có 29 khách hàng nhận lại được đồ đã để quên trên xe.

Theo ông Lưu Văn Tấn, nguyên nhân của việc hành khách bỏ quên đồ đạc trên xe buýt có rất nhiều, nhưng chủ yếu bởi thói quen tiện tay để vật dụng thường ngày như ví tiền, điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh, máy tính xách tay trên ghế ngồi hay dưới chân ghế khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Hệ quả là, khi chuyển đổi phương tiện giao thông, những vật dụng này cũng vô tình bị lãng quên.

“Nắm bắt được điều này, tại Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, bên cạnh đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ đảm bảo phục vụ tốt nhất hành khách, Xí nghiệp cũng tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa và thuận lợi nhất để hành khách nhận lại đồ thất lạc nếu chẳng may để quên đồ vật, tư trang trên xe buýt…”, Trưởng phòng Kế hoạch - Điều độ Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu nhấn mạnh.

Trao đổi sâu hơn về vấn đề này, ông Ngô Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu cho biết, văn hóa trả lại đồ thất lạc trên phương tiện công cộng luôn là một trong những nội dung trọng tâm Xí nghiệp tập huấn cho đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ. Những hành động này dù nhỏ song trực tiếp tạo dựng nên nét đẹp văn hóa cho hoạt động vận tải, đặc biệt là hệ thống vận tải hành khách công cộng xe buýt Thủ đô.

“Trên đường thường phát sinh nhiều tình huống giao thông, bởi vậy Xí nghiệp thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn làm sao đưa ra các tình huống thực tế để công nhân lái xe, nhân viên phục vụ thuộc Xí nghiệp nắm bắt và có những ứng xử đẹp, tích cực, văn minh.

Trao lại đồ thất lạc trên xe buýt chỉ là một trong những việc làm được tập thể cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu duy trì những năm gần đây. Hơn hết, chúng tôi xem việc phục vụ người dân không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm, là lương tâm nghề nghiệp với ngành dịch vụ đáng tự hào, góp phần xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng Thủ đô ngày một văn minh, hiện đại”, ông Ngô Văn Hùng nhấn mạnh.

“Viên gạch hồng” dựng xây nét đẹp trên phương tiện giao thông công cộng Thủ đô
Nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách, đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt thân thiện, tận tụy, nhiệt tình… là những dấu ấn được ghi nhận từ dư luận dành cho xe buýt thời gian gần đây.

Thực tế, thời gian qua, không chỉ riêng tại Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đều xuất hiện những gương người tốt, hành động đẹp, trong đó có hàng nghìn vụ thất lạc đồ được trao lại cho hành khách. Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, Transerco đã phát động nhiều đợt thi đua, hướng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô.

Cụ thể, để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Transerco đã phát động đợt thi đua cao điểm, một trong những ý nghĩa của đợt thi đua hướng tới là tăng cường và tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; đặc biệt, đổi mới phong cách phục vụ, xây dựng đội ngũ lái xe , nhân viên phục vụ xe buýt Thủ đô “Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình”, đáp ứng mục tiêu về chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông.

Hay gần đây nhất, tháng 3/2023, Transerco ban hành kế hoạch triển khai chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt chào mừng Ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, trong đó nhất quán mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tại 2 đợt thi đua này, nhiều đơn vị bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách, xây dựng đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt thân thiện, tận tụy, nhiệt tình… đã xuất hiện nhiều gương điển hình, có tinh thần phục vụ tốt, góp phần nâng cao chất lượng xe buýt của Transerco.

Trở lại với những dư âm đẹp từ việc làm trao trả đồ thất lạc cho hành khách của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, nhiều hành khách khi biết thông tin đã bày tỏ niềm cảm phục, đồng thời hi vọng “viên gạch hồng” này sẽ được nhân rộng, góp phần dựng xây nét văn hóa đẹp trên phương tiện giao thông công cộng Thủ đô.

Đ.Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động