Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ

(LĐTĐ) Mặc dù sáng 30/4 có mưa, tuy nhiên nhiều người dân vẫn hào hứng xếp hàng trước Nhà hát Lớn Hà Nội và Vườn hoa Con Cóc để trải nghiệm dịch vụ xe buýt 2 tầng miễn phí do thành phố Hà Nội tổ chức. Tất cả đều thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.
Transerco tăng cường xe buýt phục vụ người dân dịp lễ 30/4-1/5 Hà Nội: Xe buýt 2 tầng phục vụ du khách miễn phí dịp lễ 30/4 - 1/5
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Trong 5 ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (từ ngày 29/4 đến 3/5), Sở Du lịch và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kết hợp triển khai vận chuyển miễn phí du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt 2 tầng.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Theo kế hoạch, hai đơn vị tham gia khai thác gồm Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (3 xe) và Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam (1 xe), với thời gian di chuyển 70 phút - 90 phút/chuyến, mỗi xe chạy 7 - 9 chuyến/ngày, từ 8h đến 21h.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Theo ghi nhận, trong sáng 30/4 mặc dù trời có mưa, nhưng nhiều người dân vẫn hào hứng xếp hàng trước Nhà hát Lớn Hà Nội và Vườn hoa Con Cóc để trải nghiệm dịch vụ xe buýt 2 tầng miễn phí.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Do mỗi chuyến chỉ có thể chở tối đa 54 khách nên nhiều người cho biết đã xếp hàng vài giờ đồng hồ để có thể đến lượt.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Mọi người xếp hàng nghiêm túc để có thể trải nghiệm dịch vụ này.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Do số lượng khách trải nghiệm đông đúc, đơn vị vận hành đã bổ sung thêm một xe buýt 2 tầng, nâng tổng số xe lên 5 chiếc nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người dân Thủ đô và khách du lịch.
Đông đảo người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kì nghỉ Lễ
Ngoài 5 xe miễn phí, các xe buýt 2 tầng còn lại vẫn thu phí dành cho những người không muốn xếp hàng.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên trải nghiệm với xe buýt 2 tầng.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng trong khu vực nội thành từ các cửa ngõ của thành phố Hà Nội tới các khu, điểm du lịch trọng điểm trong nội thành gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu - Quốc Tử giám; Bảo tàng Lịch sử Quận sự Việt Nam, Công viên Thủ Lệ; khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Nhà tù Hỏa Lò; Nhà hát Lớn Hà Nội.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Thời tiết buổi sáng mát mẻ, dễ chịu mang đến trải nghiệm khó quên cho mọi người.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Người dân hào hức mong chờ ngắm cảnh Hà Nội sau thời gian dài chờ đợi.
Người dân trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí trong kỳ nghỉ Lễ
Những chiếc xe buýt 2 tầng chật kín chỗ là một dấu hiệu tích cực của du lịch Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày Lễ 30/4 - 1/5 sẽ là trải nghiệm khó quên trong lòng tất cả những du khách tham gia trải nghiệm những chuyến xe này

Ngân Phương

Nên xem

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động