Vé xem trận Việt Nam - Nhật Bản “giảm nhiệt”

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều cổ động viên đã lựa chọn theo dõi trận đấu giữa Việt Nam - Nhật Bản tại nhà thay vì tới nơi tập trung đông người. Do đó, khác với không khí sôi động những ngày đầu được phát hành, thị trường vé đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt mấy ngày gần đây.
Rất khó khăn trong dự báo diễn biến dịch Covid-19 Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 6, 7/11

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 10h ngày 27/10, VFF đã mở bán vé online hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hai trận đấu của tuyển Việt Nam diễn ra trong tháng 11 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận).

Mỗi trận đấu, ngoại trừ 2.000 vé dành cho các đối tác tài trợ, VFF bán ra khoảng 7.000 vé bằng hình thức trực tuyến, còn lại 3.000 vé phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.

Theo đó, có 4 mệnh giá vé bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Vé xem trận Việt Nam - Nhật Bản “giảm nhiệt”
Nhiều cổ động viên bán lại vé với giá gốc để xem trận đấu bóng đá tại nhà.

Ngoài ra, toàn bộ khán giả vào Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình phải đáp ứng các yêu cầu: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi Covid-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian 72 giờ trước giờ bóng lăn; thực hiện đủ 5K khi đến sân…

Trong buổi mở bán online, toàn bộ vé của hai trận đấu với đội tuyển Nhật Bản (19h ngày 11/11/2021) và đội tuyển Saudi Arabia (19h ngày 16/11/2021) được bán hết sạch chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, đã tới tay khán giả trước ngày 4/11 vừa qua.

Ngay sau thời điểm vé được trả tới tay người mua, nhiều hội nhóm rao bán vé bóng đá hoạt động sôi nổi trên các trang mạng xã hội, có thời điểm giá vé được rao bán với giá gấp khoảng 2-3 lần.

Vé xem trận Việt Nam - Nhật Bản “giảm nhiệt”
Một số "cò vé" xuất hiện xung quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tuy nhiên mọi thứ thay đổi ngay khi Hà Nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, khiến thị trường mua bán vé nhanh chóng hạ nhiệt. “Tay buôn” không còn dám gom vé số lượng lớn với giá cao, trong khi nhiều người hâm mộ cũng chọn cách bán vội vé xem vì vừa lo ngại dịch bệnh vừa tranh thủ có giá tốt. Thậm chí nhiều người cũng bắt đầu bán lại vé với giá gốc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết do dịch Covid-19 phức tạp nên lo ngại và không muốn tới sân Mỹ Đình. “Tôi đặt mua online 2 vé xem trận đấu Việt Nam - Nhật Bản vào ngày 11/11 với giá 500.000 đồng/vé. Đã chuẩn bị đủ điều kiện để ra sân theo dõi trận đấu nhưng tôi vẫn lựa chọn ở nhà cho yên tâm. Mặc dù đã bán vé với giá gốc nhưng phải mất rất lâu tôi mới nhượng lại được”, chị Thúy nói.

Ghi nhận tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, từ vài ngày trước, nhiều “phe vé” xuất hiện để bán trực tiếp những chiếc vé vào sân xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản.

Không còn những hình ảnh tấp nập người mua kẻ bán như những trận đấu trước đây của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo, “chợ đen” đang trải qua những ngày buôn bán ảm đạm. Cụ thể, một cặp vé ở “chợ đen” sẽ đước bán ra với mức chênh lệch từ 100.000 - 200.000 đồng so với giá gốc (từ 500.000 - 1.200.000 đồng/vé bán trên website).

Vé xem trận Việt Nam - Nhật Bản “giảm nhiệt”
Thị trường vé có dấu hiệu hạ nhiệt mấy ngày gần đây.

“Đây là mức giá đã giảm rất nhiều để thích ứng với tình hình chung, tuy nhiên đến thời điểm này việc buôn bán vẫn rất ế ẩm. Tôi và nhiều người ở đây ôm nỗi lo tay trắng ra về”, một “cò vé” ở sân Mỹ Đình cho biết.

Những “cò vé” này cũng cho biết thêm, họ săn được vé online chi phí vận chuyển vé là 36.000 đồng/một vé và 72.000 đồng/2 vé. Và thường chỉ bán các vé ở vị trí đẹp như khu A, B giá khoảng 700.000 đồng/vé.

Nguyên nhân của sự "ế ẩm" trên là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến người dân e ngại, cùng với loạt thất bại của đội tuyển Việt Nam với 4 trận thua trước đó cũng khiến sức hút ở hai trận đấu tiếp theo giảm đi rất nhiều.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động