Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 68 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Hà Nội, sáng 7/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành xây dựng Hà Nội năm 2022. Năm nay, để các thí sinh được thỏa sức thể hiện tài năng, các phần thi được tách biệt giữa hai khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.
Ngành Xây dựng Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng kết 30 năm phong trào "Người tốt, việc tốt" Tổ chức Tết Trung thu cho con công nhân lao động ngành xây dựng Hà Nội Ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết 30 năm phát động phong trào “Người tốt, việc tốt”

Dự Liên hoan có đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội có đồng chí Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cùng đại diện các phòng, ban, doanh nghiệp và đông đảo CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội.

Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham dự liên hoan văn nghệ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh: Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ ngành là một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 68 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Hà Nội của các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Tham dự Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022, có 57 tiết mục của 20 đơn vị được chia làm 2 khối hành chính và doanh nghiệp. Các chủ đề được tập trung vào ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Huy Khánh và Trưởng ban giám kháo - Đại tá, NSUT Quang Mạo tặng hoa và cờ lưu niệm cho đội Công ty TNHH MTV Công viên Cây Xanh Hà Nội đạt giải Đặc biệt.

Tại chương trình, nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng, tập luyện cẩn thận, kỹ lưỡng và công phu được Ban tổ chức đánh giá cao như: Tiết mục hát múa "Tổ quốc khải hoàn ca"; Múa độc lập "Mãi mãi tuổi 20"; Đồng ca "Việt Nam ngày mới: gồm các tiết mục Tổ quốc ta cờ bay, Đón bình minh, Việt Nam"...

Có thể nói, Liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động được thể hiện tài năng, niềm đam mê, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của những tập thể, hạt nhân văn hóa, văn nghệ trong CNVCLĐ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết của CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội.

Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Tiết mục múa đạt giải Nhất của người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh

Qua phần thi buổi sáng, Ban tổ chức đã lựa chọn được các đơn vị với những tiết mục xuất sắc để trao giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn khối doanh nghiệp trong ngành. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho Công ty TNHH MTV Công ty Công viên Cây xanh; Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội; giải Ba toàn đoàn thuộc về Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất. Ban tổ chức cũng trao từng giải A, B, C cho riêng các phần thi múa, đơn ca, song ca, tốp ca và đồng ca.

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra hội thi tiếng hát CNVCLĐ khối hành chính ngành Xây dựng Hà Nội.

Một số hình ảnh diễn ra trong phần thi buổi sáng, khối doanh nghiệp ngành Xây dựng Hà Nội:

Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Màn đồng diễn xuất sắc của người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh.
Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Tiết mục dự thi của đoàn viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Tại chương trình, nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng, tập luyện cẩn thận, kỹ lưỡng và công phu được Ban tổ chức đánh giá cao.
Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Các đoàn viên đến từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội với tiết mục đạt giải Ba.
Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh tặng cờ và hoa và phần thưởng giải Nhất cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
Vang mãi tiếng ca người Công nhân Xây dựng Hà Nội
Ban tổ chức tặng cờ thi đua cho các đội có thành tích xuất sắc.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động