Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2021

(LĐTĐ) Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2021, nhằm đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí Thành phố, tạo điểm nhấn, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.
Trao giải thiết kế mô hình tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội Công bố kết quả Cuộc thi thiết kế mô hình “Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội”

Cuộc vận động tập trung vào 2 chủ đề chính là “Hà Nội - Thành phố sáng tạo” và “Hà Nội mừng Đảng, mừng Xuân”. Các thiết kế phải có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và kiến trúc đô thị, chứa đựng ý tưởng sáng tạo và phù hợp với xu hướng trang trí hiện đại. Bên cạnh đó, các thiết kế phải có tính khả thi cao, ưu tiên những phương án ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu phù hợp, có màu sắc trang nhã, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng. Thiết kế được sử dụng tại các sự kiện chào năm mới 2022 và mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần.

Về hình thức thiết kế bao gồm: Trang trí tổng thể các khu vực (bao gồm: trang trí các diện bề mặt công trình kiến trúc, cây xanh, vỉa hè, điện chiếu sáng…), các quảng trường, đảo giao thông, các tuyến đường trung tâm Thành phố, tuyến phố đi bộ, các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: trang trí các tuyến đường, cụm mô hình biểu tượng, cổng chào, cụm cờ và các hình thức khác trong các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô.

Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2021
Các thiết kế phải có tính khả thi cao, ưu tiên những phương án ứng dụng công nghệ mới (ảnh minh họa: BT)

Các vị trí được xác định cụ thể, bao gồm các quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Mùng 1 tháng 5. Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Lê - Nin, Hàng Đậu, Diên Hồng, Lý Tự Trọng… Các nút giao thông lớn như đảo giao thông trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao; Đại Cồ Việt- Giải Phóng, vòng xuyến trước Trung tâm Hội nghị quốc gia…Các tuyến phố: Tràng Tiền, Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long và khu vực 5 cửa ô vào trung tâm Thành phố…

Tác phẩm tham dự được in trên khổ giấy A4. Mỗi tác giả được tham dự nhiều vị trí và phương án thiết kế, không hạn chế số lượng tác phẩm. Tác giả tham dự phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền của tác phẩm, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào (không vi phạm các quy định về bản quyền tác giả). Hồ sơ tham dự cuộc thi gồm: Bản vẽ mỹ thuật 2D (khuyến khích thiết kế 3D); Bản vẽ kỹ thuật (mặt chính, mặt sau, mặt bên); Phối cảnh thực tế ban ngày và ban đêm (nếu có); Phương án thi công (nếu có); Bản thuyết minh ý tưởng (không quá 200 từ); Bản trích ngang về tác giả (bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email).

Đối tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng và năng lực phù hợp với thể lệ của cuộc vận động. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 24/8/2021 đến ngày 31/8/2021, tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giải thưởng cuộc vận động, gồm có: 1 Giải Đặc biệt, trị giá 10 triệu đồng; 1 Giải Nhất, trị giá 5 triệu đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 3,5 triệu đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 2,5 triệu đồng và 5 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng. Ngoài giải thưởng chính thức theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải và công bố trên Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Cuộc vận động thiết kế trang trí Thành phố được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị đặc trưng của Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Được phát động lần đầu tiên vào năm 2016, sau 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội ngày càng cho thấy hiệu quả trong việc huy động tài năng, trí tuệ, sự nhiệt tình, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân tham gia. Những đóng góp đó đã mang đến những điểm nhấn đặc sắc, diện mạo mới “sáng, xanh, sạch, đẹp” cho phố phường Hà Nội trong những dịp đặc biệt, ngày lễ, Tết của Thủ đô và đất nước.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động