VAMC tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 29/5, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) khoá III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS VAMC nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ III Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2023 Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội lần thứ IV

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Đặng Đình Thích - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VAMC cho biết: Năm 2017 - 2022 là giai đoạn diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của đất nước cũng là giai đoạn đánh dấu mốc quan trọng đối với hoạt động của VAMC.

Cụ thể, thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 - 2020 và hướng tới 2022 theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN và Quyết định 2162/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, VAMC đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Trong giai đoạn này, hoạt động của VAMC đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Vốn điều lệ của VAMC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 27/11/2019.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, sự phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn, Ban Chấp hành Công đoàn VAMC đã bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo và nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Công ty để triển khai, cụ thể hóa các chương trình, hoạt động có hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đoàn viên trong đơn vị.

VAMC tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS VAMC khóa III

Mối quan hệ và phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Lãnh đạo chuyên môn ngày càng phát huy hiệu quả trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động. Công đoàn VAMC đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi đối với đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong thời kỳ phòng, chống đại dịch Covid-19.

Hoạt động Công đoàn đã được đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác. Công tác tuyên truyền giáo dục ngày càng được quan tâm và thực hiên dưới nhiều hình thức, qua đó góp phần thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật cũng như các thông tin hoạt động toàn Ngành đến đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, CĐCS VAMC đã hưởng ứng phát động các phong trào thi đua gắn với mục tiêu động viên đoàn viên và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Qua các phong trào thi đua, cùng với công tác tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét thi đua khen thường kịp thời, đúng người, đúng thành tích đã tạo thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, giúp VAMC hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy truyền thống của dân tộc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, nên công tác an sinh xã hội, từ thiện được CĐCS VAMC thường xuyên quan tâm. Các chương trình an sinh xã hội, từ thiện được đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên Công đoàn đã tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ; đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ; đóng góp ủng hộ kinh phí lắp đặt bể bơi thông minh tổ chức dạy bơi cho học sinh của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; đóng góp ủng hộ đồng bảo Quản Bạ, Hà Giang khắc phục hậu quả do mưa lũ sạt lở, đồng thời xây dựng nhà tình nghĩa ở xã Thái An, huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành CĐCS VAMC trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với rất nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đặc biệt là đã quan tâm chăm lo và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phong trào thi đua, đưa CĐCS VAMC trở thành Công đoàn vững mạnh.

Với nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, về cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐCS VAMC nhiệm kỳ 2017 - 2022 hoàn thành 100%. Trong phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐCS VAMC tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, trong đó xây dựng đội ngũ đoàn viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn và người lao động; bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam để tổ chức các hình thức thi đua yêu nước phù hợp với tình hình hoạt động tại đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả và thực chất…

Với tinh thần tập trung dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS VAMC nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 thành viên. Trong đó, đồng chí Đặng Đình Thích - Phó Tổng giám đốc VAMC tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn VAMC. Đại hội cũng bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động