V-League 2021: Hà Nội FC có được 3 điểm đầu tiên

(LĐTĐ) Sau chuyến làm khách trên sân Lạch Tray ngày 13/3, Câu lạc bộ Hà Nội đã kịp giành 3 điểm đầu tiên ở V-League 2021. Dù vậy, ngoài sự tiếc nuối của đội chủ nhà, thuyền trưởng của Hà Nội FC cũng không thực sự thỏa mãn về màn trình diễn của các học trò.
V-League 2021 trở lại: Thận trọng là không thừa V-League 2021: Trở lại đường đua Cầu thủ của Hà Nội FC háo hức chờ V-League

Trước khi bắt đầu trận đấu, hai bên đang có những điểm tương phản rất lớn. Nếu đội chủ nhà đang có 6 điểm sau 2 vòng đấu, thì đội khách Hà Nội FC chưa có điểm nào. Đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm cũng nằm ở bét bảng so với vị trí đầu bảng mà Hải Phòng đang nắm giữ.

Hải Phòng 0 2 Hà Nội: Đôi bên đều tiếc nuối!
Câu lạc bộ Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2021. (Ảnh:Vietnamnet)

Xét về mặt tâm lý thì Hải Phòng đang có lợi thế hơn rất nhiều so với Hà Nội FC, tuy nhiên những lợi thế này đã không phát huy tác dụng trong trận đấu gặp Hà Nội FC. Tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng Thủ đô chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Rõ ràng, thất bại là điều không dễ dàng chấp nhận, sau trận đấu, ông Phạm Anh Tuấn, Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Hải Phòng đã có những giãi bày trước báo giới: “Hải Phòng đã bắt đầu hiệp 1 trước Hà Nội FC tương đối tốt. Sai lầm của hàng phòng ngự chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua.

Ngoài ra, chúng tôi cũng bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền. Sang đến hiệp 2, Hà Nội FC chơi tốt hơn, kiểm soát bóng tốt hơn hẳn và chúng tôi thua thêm 1 bàn nữa.

Nếu như Hải Phòng có bàn dẫn trước, nếu như Jermie Lynch thực hiện thành công quả đá phạt đền thì thế trận có thể đã khác. Bởi khi ấy, Hà Nội FC buộc phải tràn lên tấn công. Điều đó giúp Hải Phòng chơi dễ hơn với thế trận phòng ngự phản công quen thuộc”.

“Quả thực nếu như V-League không bị tạm hoãn vì dịch Covid-19 thì trận đấu trong tháng 1 của chúng tôi với Hà Nội FC sẽ rất khác. Đội bóng hoàn toàn có lý do để tin vào một chiến thắng trước Hà Nội FC bởi lúc đó, chúng tôi có phong độ tốt hơn còn Hà Nội FC thì thiếu người”, ông Phạm Anh Tuấn tỏ rõ sự tiếc nuối.

Tuy nhiên, chiến lược gia bên phía đội chủ nhà cũng giành những lời khen ngợi cho đối thủ: “Đá với một đội như Hà Nội FC thì thất bại không phải là vấn đề gì quá ghê gớm. Họ có đội hình rất tốt với nhiều tuyển thủ quốc gia. Phong độ trồi sụt của Hà Nội FC chỉ là nhất thời. Còn đẳng cấp của họ thì đã được khẳng định qua nhiều giải đấu”.

Ở trận đấu này, đội trưởng Diego Fagan bị chấn thương cổ chân. Ông Tuấn tỏ ra lo lắng khi Hải Phòng bước vào chặng nước rút, với mật độ 4-5 ngày/trận trong thời gian tới: “Hải Phòng vốn dĩ có lực lượng mỏng. Cầu thủ chủ lực như Fagan lại lớn tuổi nên hồi phục chấn thương sẽ chậm hơn. Điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến quãng thời gian tới đây của Hải Phòng”.

Ở chiều ngược lại, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội FC cũng không thực sự thỏa mãn với màn trình diễn của các học trò. Ông Nghiêm cho rằng, nếu biết chắt chiu cơ hội, Hà Nội FC đã có một tỉ số khác.

“Đây là một trận đấu mà Hà Nội FC chơi tốt. Nhưng có một điểm là các học trò của tôi vẫn phung phí nhiều cơ hội quá. Các bạn dù tạo nhiều cơ hội nhưng lại chưa biết cách chắt chiu. Ngoài 2 bàn thắng, cầu thủ Hà Nội FC vẫn phung phí cơ hội”, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói.

Trong trận đấu này, thủ môn Tấn Trường đã có một pha cản phá xuất sắc cú phạt đền của Jermie Lynch bên phía đội chủ nhà sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Bùi Hoàng Việt Anh, thuyền trưởng của đội bóng Thủ đô đánh giá: “Đó có thể xem là một tình huống bước ngoặt. Bởi thua trước thì chúng tôi rất khó đá và rất khó lật lại thế cờ. Tinh thần của anh em cầu thủ quả thực đẩy lên nhiều sau tình huống ấy”.

Dù sao, chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Hải Phòng cũng giúp Hà Nội FC có được 3 điểm đầu tiên. Quan trọng hơn, họ đã có kết quả bước đầu trên con đường tìm lại chính mình. Ngoài ra, đây cũng là một lợi thế về mặt tâm lý cho cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tại vòng 4 V-League 2021.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động