V-League 2021 trở lại: Thận trọng là không thừa

(LĐTĐ) Mới đây, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ra thông báo khởi động trở lại V-League 2021. Dù vậy, việc có mở cửa cho khán giả vào sân hay không còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở từng địa phương, nơi diễn ra các trận đấu. Đây là điều bất khả kháng trong thời điểm hiện tại để đảm bảo bóng đá trở lại trong an toàn.
V-League 2021: Trở lại đường đua VPF chính thức chốt lịch trở lại của V-League 2021

Như đã biết, giải đấu danh giá nhất Việt Nam (V-League) phải dừng lại trong lúc bóng còn đang lăn ở giữa vòng 3 do ảnh hưởng của Covid-19. Đây là điều cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh khi mà chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan chóng mặt, mỗi ngày đều xuất hiện những ca nhiễm mới ở một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Hải Dương trong những ngày vừa qua.

V-League 2021 trở lại: Thận trọng là không thừa
Một số trận đấu V-League sẽ không có khán giả để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: Cao Tiến

Tin vui là dịch bệnh đã được kiểm soát, bóng đá được phép trở lại. Cụ thể, ngày 13/3 các trận đấu bù của vòng 3 còn dang dở sẽ khởi đầu cho một chặng đua mới. Đối với hầu hết các cầu thủ trong thời gian qua, tâm lý “cuồng chân” là phổ biến, bóng lăn trở lại trên sân cỏ là mong mỏi không chỉ của riêng những người làm bóng đá mà còn với người hâm mộ cả nước, nó như cơn mưa rào dội xuống những thửa đất khô cằn trong đợt hạn hán kéo dài. Chính vì vậy, mong muốn được đến sân cổ vũ cho các cầu thủ là hoàn toàn chính đáng và có thể hiểu được.

Để giải đấu trở lại trong an toàn, mới đây, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã gửi công văn đến các câu lạc bộ V-League. Theo đó, có 3 phương án được đưa ra trong việc tổ chức các trận đấu, để ban tổ chức trận đấu tại các địa phương lựa chọn đăng ký với VPF. Phương án thứ nhất, trận đấu diễn ra kín (không khán giả); phương án hai, trận đấu diễn ra với lượng khán giả hạn chế; phương án ba, trận đấu mở cửa cho khán giả vào sân bình thường. Sở dĩ có 3 phương án được đưa ra là bởi trong thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh ở một số địa phương vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Ban tổ chức muốn dành quyền quyết định cho từng địa phương cụ thể đối với các trận đá trên sân nhà, tùy theo tình hình dịch bệnh ở địa phương mình mà có thể lựa chọn từng phương án cho phù hợp. Dù lựa chọn phương án nào cũng phải dựa trên sự cho phép của chính quyền địa phương. Thêm vào đó, tất cả các phương án trên đều phải đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh.

Có nhiều ý kiến cho rằng, dịch bệnh đã tạm lắng xuống, ban tổ chức nên mở cửa cho khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ các trận đấu. Bên cạnh đó, áp lực với các đội bóng cũng không hề nhỏ, khi mà kinh phí hoạt động phần lớn dựa vào nguồn tài trợ. Trận đấu không khán giả hoặc hạn chế khán giả đồng nghĩa việc thực hiện các cam kết với nhà tài trợ khó có thể đảm bảo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại một sai sót nhỏ trong công tác phòng chống dịch cũng có thể gây nên hậu quả lớn, phải khắc phục trong thời gian dài, chưa kể việc nó kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Diễn ra gần nhất là các trận đấu ngày 13/3, hiện tại Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã đăng ký hạn chế khán giả, trong khi đó, Câu lạc bộ Hải Phòng được chính quyền cho phép trận đấu diễn ra bình thường. Đây là tin vui với người hâm mộ đội bóng đất Cảng trong cuộc tiếp đón đội bóng đến từ Thủ đô.Với quyết định mở cửa cho khán giả vào sân, có thể thấy sự trở lại mạnh mẽ nhất của bóng đá trên thành phố hoa phượng đỏ. Trước đó, ngày 9/3, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã gửi công văn tới Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Y tế và các bên liên quan về việc tổ chức thi đấu vòng 3 trong khuôn khổ V-League 2021 trên sân Lạch Tray.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam giao cho Công ty cổ phần Thể thao Hải Phòng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo giãn cách 1m, thực hiện 5K, đảm bảo an ninh, trật tự, tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, ông Lê Khắc Nam cũng giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Công an thành phố hướng dẫn Công ty cổ phần Thể thao Hải Phòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. Sau khi nhận được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC vào lúc 18h00 ngày 13/3, Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ Hải Phòng cũng lên kế hoạch bán vé với số lượng hạn chế (5.000 vé).

Có thể nói, việc sân Lạch Tray được phép đón một lượng lớn khán giả vào sân, cùng với 2 chiến thắng và vị trí đầu bảng sẽ là lợi thế lớn đối với Câu lạc bộ Hải Phòng, trong trận đấu được dự báo là sẽ đầy khó khăn trước đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm. Bên kia chiến tuyến, dù đang “thiệt đơn thiệt kép” bởi những cái tên nổi bật như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh… người thì gặp chấn thương, người thì chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng Hà Nội FC chưa bao giờ hết nguy hiểm với những cái tên còn lại của V-League. Chính vì vậy, đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó đoán.

Không có được niềm vui như sân Lạch Tray, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Quảng Ninh, Ban tổ chức sân Cẩm Phả quyết định sẽ tổ chức trong điều kiện không khán giả trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/3. Diễn ra cùng ngày là trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định trên sân Pleiku được đón 30% khán giả vào sân. Trong khi đó, 2000 khán giả Đà Nẵng cũng sẽ được trực tiếp cổ vũ cho đội nhà trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh./.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động