Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao 3 quyết định về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 13/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, cho 3 đồng chí: Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết; tại Huyện ủy Ứng Hòa và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án thuộc diện theo dõi

Theo Quyết định số 4110 ngày 6/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Đàm Văn Huân (sinh năm 1968), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI đến nhận công tác tại HĐND Thành phố để chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố và giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao 3 Quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Tại Quyết định số 4111-QĐ/TU, ngày 6/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1970), thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Quyết định số 4119-QĐ/TU, ngày 7/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Tiến Thiết (sinh năm 1979), Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND huyện Ứng Hòa bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết, Đàm Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đảm nhận các cương vị công tác mới đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao 3 Quyết định về công tác cán bộ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Trên mỗi vị trí, các đồng chí đều đã thể hiện được trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực, khó khăn; qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm; những năm qua đều đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Phạm Anh Tuấn trong quá trình đóng góp, xây dựng và phát triển huyện Ứng Hòa; những đóng góp của đồng chí Nguyễn Tiến Thiết trong quá trình xây dựng và phát triển Sở Tài chính trong tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá, đồng chí Đàm Văn Huân là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đã được HĐND tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị với số phiếu rất cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trên cương vị công tác mới, mỗi đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị; phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có, để đưa các địa phương, đơn vị có những bước phát triển và phát triển vượt bậc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao 3 Quyết định về công tác cán bộ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết tại Huyện ủy Ứng Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, các đơn vị phòng, ban thuộc huyện Ứng Hòa tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Tiến Thiết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Đảng đoàn HĐND Thành phố đoàn kết, hỗ trợ đồng chí các đồng chí Phạm Anh Tuấn và Đàm Văn Huân phát huy năng lực, sở trường trên cương vị công tác mới để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ghi nhận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Đàm Văn Huân, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, cùng tập thể các địa phương, cơ quan, đơn vị sớm bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết thống nhất cùng tập thể các địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động