Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận

Sáng 22/8, tại quận Bắc Từ Liêm, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu đã tham gia thảo luận Diễn đàn với chủ đề "Ứng dụng Công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt, định hướng tình hình dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô”.
Hiệu quả chuyển đổi số, góc nhìn từ Bệnh viện Việt Đức Phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảm phiền hà cho người nộp thuế

Trước khi vào phần thảo luận tại Diễn đàn, các đại biểu đã đi tham quan mô hình “Công dân số - ứng dụng công nghệ chuyển đổi số tuyên truyền, quảng bá các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa” tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt đình Chèm, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại Diễn đàn.

Tiếp đó, Đại hội thảo luận với chủ đề “Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt, định hướng tình hình dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô”.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa qua, thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân.

Điển hình như nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử (Website), Bản tin Dân chủ và Đoàn kết và các ấn phẩm tuyên truyền của Mặt trận Thành phố; triển khai trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tuyên truyền trên mạng xã hội (trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, các nhóm zalo…); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền, tăng số lượng phát hành Bản tin Dân chủ và Đoàn kết từ 2 tháng/số lên 1 tháng/số; kịp thời đăng tải các tin, bài, ảnh lên website, fanpage.

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đăng tải gần 10.000 tin, bài, ảnh lên trang Website, Fanpage, phát hành 226.800 cuốn Bản tin Dân chủ và Đoàn kết, 15.200 cuốn sách “Gương sáng Mặt trận Thủ đô”, 24.000 cuốn sách “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều thành lập đội ngũ cộng tác viên và tổ chức họp giao ban dư luận xã hội định kỳ, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tham luận tại Diễn đàn.

Đặc biệt, tại mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tầng lớp nhân dân và công tác MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền cùng cấp. Công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu, tập hợp dư luận xã hội từng bước đi vào nền nếp, giúp các cấp ủy chính quyền có thêm thông tin, đánh giá đúng hơn, sát hơn tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể…

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp chưa đồng đều, chưa khai thác hết hiệu quả của các phương tiện truyền thông của hệ thống Mặt trận. Việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố.

Công tác nắm tình hình nhân dân có nơi còn hạn chế, có lúc, có vụ việc chưa sâu sát kịp thời, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên. Chất lượng thông tin phản ánh dư luận xã hội chưa đồng đều, vẫn có tình trạng thông tin phản ảnh thiếu toàn diện chưa đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thông tin phản ánh còn thiếu chiều sâu; tính dự báo đã được chú trọng nhưng còn chưa thật rõ.

Tại Diễn đàn, các đại biểu lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, cá nhân tiêu biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận làm rõ hơn về thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của hệ thống Mặt trận các cấp.

Điển hình như Thành đoàn Hà Nội tham luận với chủ đề “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong việc tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyên, an sinh xã hội”; đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tham luận với chủ đề “Vai trò của MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trong tuyên truyền, vận động thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và những kết quả từ việc triển khai xây dựng mô hình “công dân số”…

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
Toàn cảnh diễn đàn.

Các đại biểu cũng nêu thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố, đề xuất, kiến nghị; nêu khó khăn, hạn chế của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trọng hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đang gặp phải và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Một số đại biểu cũng phản ánh và đưa ra phương hướng hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong giai đoạn tới.

Diễn đàn “Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt, định hướng tình hình dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô” là hoạt động nhằm giúp MTTQ Việt Nam Thành phố tìm ra giải pháp đáp ứng được các yêu cầu mới của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, sáng 22/8, đoàn đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, các đại biểu đã chia theo 5 diễn đàn trao đổi, thảo luận được tổ chức tại tại 5 quận với các chủ đề. Cụ thể:

Diễn đàn 1: “Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt, định hướng tình hình dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô” tại quận Bắc Từ Liêm.

Diễn đàn 2: “Phát huy vai trò của Tổ chức thành viên, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” tại quận Hoàn Kiếm.

Diễn đàn 3: “Nâng cao chất lượng các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” tại quận Ba Đình.

Diễn đàn 4: “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh” tại quận Tây Hồ.

Diễn đàn 5: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền” tại quận Hai Bà Trưng.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động