UDIC được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV (UDIC) vừa được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024 UDIC đoạt Danh hiệu TOP 20 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024 UDIC tiếp tục phấn đấu trở thành đơn vị chủ lực của Thủ đô trong tham gia dự án trọng điểm

Đây là lần thứ 7 UDIC được Vietnam Report và Báo VietNamNet vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500), Top 100 Doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng Việt Nam, Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2025.

UDIC được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025
Ông Đỗ Tiến Lợi - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC vinh dự nhận Cúp và Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức.

Theo đánh giá của đại diện Báo VietNamNet, bảng xếp hạng Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng được Ban Tổ chức công bố vào tháng 3/2025. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột của ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng đã và đang nỗ lực hết mình đạt nhiều thành tựu trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư, thể hiện bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, vươn mình khẳng định vị thế sau giai đoạn khó khăn.

Cùng với lĩnh vực Bất động sản - Vật liệu xây dựng, năm 2024, lĩnh vực xây dựng cũng đang chứng kiến những dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng khoảng 7,87%, cao hơn so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế (7,09%), cho thấy vai trò quan trọng của lĩnh vực trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP. Năm 2025, nhu cầu về cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục gia tăng, với mục tiêu hoàn thành khoảng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thị trường xây dựng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nổi bật là thiếu hụt vốn và vấn đề pháp lý...

Là một trong những doanh nghiệp nằm trong Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025, ông Đỗ Tiến Lợi - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC cho biết: Trước khó khăn, biến động chung của nền kinh tế, năm 2024, UDIC đã chủ động triển khai những giải pháp quyết liệt, toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, UDIC xác định chuyển đổi số là xu hướng, là nhiệm vụ cấp bách nên đã xây dựng lộ trình đầu tư sâu rộng vào ứng dụng công nghệ then chốt như BIM, AI, IoT, bước đầu đã chuyển đổi số thành công trong một số hoạt động quản lý. Với nhiều giải pháp cụ thể và tích cực nêu trên, Công ty Mẹ - UDIC đã duy trì được sự ổn định và phát triển trong suốt những năm qua.

Tính riêng năm 2024, tổng doanh thu UDIC thực hiện là 1.543 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 367 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch. Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân 7,84%. Đã trích nộp ngân sách Nhà nước 278,95 tỷ đồng.

UDIC được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025
UDIC vinh dự nhận Chứng nhận Top 10 nhà thầu uy tín năm 2025.

Điều đáng nói, UDIC còn được biết đến là nhà thầu có năng lực, uy tín, thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp đất nước đã được xây dựng bởi những người thợ tài năng và tâm huyết của UDIC như các dự án: Trụ sở liên cơ số 3 tỉnh Quảng Ninh; Tòa nhà C7 - Đại học Bách khoa; Trụ sở làm việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Trụ sở Vietcombank Thái Bình; Học viện chính sách và phát triển; Xây dựng lại nhà B Công an thành phố Hà Nội, Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 - Quy Nhơn, Bình Định; Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội; Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn; Dự án đường Quang Tiến - Thịnh Minh (Hoà Bình); Dự án đường tuyến 3 khu kinh tế tỉnh Thái Bình; Trường Tiểu học Đan Phượng B; Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II; Trụ sở Bảo hiểm xã hội TP.HCM; Dự án Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang… Liên tục năm 2024 và năm 2025, UDIC được Vietnam Report bình chọn là Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín.

“Việc UDIC được vinh danh Top 10 nhà thầu uy tín đã khẳng định vị thế vượt trội trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và trách nhiệm xã hội của Tổng Công ty”, ông Lợi khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Lợi, năm 2025, những tín hiệu lạc quan từ chính sách hỗ trợ và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Các yếu tố then chốt như sự phục hồi kinh tế, môi trường pháp lý được cải thiện, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và vận hành, cùng với phát triển sản phẩm đa dạng và đẩy mạnh đầu tư công sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường trong thời gian tới.

Vì vậy, năm 2025 được kỳ vọng sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là thời điểm mà những nỗ lực cải cách mạnh mẽ bắt đầu phát huy tác động rõ nét, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp phát triển vượt bậc. Sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch sẽ là động lực thúc đẩy sự chuyển mình toàn diện trong các lĩnh vực. Môi trường kinh doanh mới với hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp định hướng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho một tương lai thịnh vượng của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động về kinh tế và công nghệ, năm 2025 sẽ là thời điểm then chốt để Việt Nam khẳng định vị thế, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng cho các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Trước thực tế trên, với mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 387 tỷ đồng, UDIC sẽ tiếp tục phấn đấu, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo nộp ngân sách đúng, đầy đủ; nâng cao thu nhập, phúc lợi của người lao động.

Đồng thời, UDIC tiếp tục phát động phong trào đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí, tái cơ cấu… hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025, giữ vững vị trí Top 10 nhà thầu uy tín, khẳng định vị thế thương hiệu tiêu biểu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, với triết lý kinh doanh: “UDIC hạ tầng nâng tầm cuộc sống”.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”, diễn ra sáng 3/12, quy tụ lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung đánh giá tiến độ chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời xác lập các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030, nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động