Tuyên dương 95 Công nhân giỏi ngành Công Thương Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tuyên dương 95 Công nhân giỏi năm 2022. Đây là những công nhân tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trên 11.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn ngành.
Sở Công thương Hà Nội cần đi trước rà soát công tác quy hoạch hệ thống chợ, cây xăng, trạm điện Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong quý 1/2022 Hướng về người lao động với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa
Tuyên dương 95 Công nhân giỏi ngành Công Thương Hà Nội
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tuyên dương 95 Công nhân giỏi năm 2022.

Tới dự có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội; Ngô Bá Đức - Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Thay mặt cho Đoàn đại biểu lên báo công với Bác, đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, cho biết, thấm nhuần lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, hoạt động Công đoàn ngành đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, luôn đổi mới nội dung và hình thức, tổ chức các phong trào thi đua.

Tuyên dương 95 Công nhân giỏi ngành Công Thương Hà Nội
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi cho đoàn viên, người lao động ngành Công Thương Hà Nội.

Trong đó, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, là một trong những phong trào trọng tâm của ngành. Phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình say mê sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động, làm cho mọi người tiến bộ, là nguồn động viên và khai thác tiềm năng, trí tuệ của người lao động. Dù ở bất cứ cương vị nào, nơi sản xuất hay tổ ấm gia đình, các cá nhân đều cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hưởng ứng phong trào của ngành, các Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào công nhân chất lượng, tổ chất lượng để cán bộ công nhân viên tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về chất lượng với sản phẩm của mình làm ra. Các hội thi: Luyện tay nghề, thi thợ giỏi, chọn bàn tay vàng, thao diễn kỹ thuật… được các đơn vị tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở; từ đó lựa chọn được những công nhân lao động có tay nghề giỏi nhất.

Tuyên dương 95 Công nhân giỏi ngành Công Thương Hà Nội
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, và đồng chí Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi cho người lao động.

Phong trào thi đua phấn đấu giành danh hiệu Công nhân giỏi đã góp phần kích lệ ý chí vươn lên của CNVCLĐ trong ngành Công Thương Hà Nội. Trong năm, đã có 3.768 Công nhân giỏi cấp cơ sở. Từ nền tảng đó, Công đoàn từ cơ sở đến ngành đã tiến hành bình chọn, đề nghị cấp ngành khen thưởng 95 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

“Những cá nhân được tuyên dương là những người luôn năng động, sáng tạo, tự giác học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp. Từng bước tiếp cận với công nghệ hiện đại, thiết bị, dây chuyền sản xuất tiên tiến, tạo ra nhiều sản phẩm khẳng định được thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường…”, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội khẳng định.

Tuyên dương 95 Công nhân giỏi ngành Công Thương Hà Nội
Đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tặng trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi cho người lao động

Trong buổi lễ trang nghiêm và xúc động, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn Bác. Tự nhắc nhở mình phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng lý tưởng, đạo đức sống, học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

Đồng thời, cán bộ, CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Công Thương Thủ đô, không ngừng đổi mới và lớn mạnh. Thực sự là người đại diện cho người lao động của ngành, cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam.

Tuyên dương 95 Công nhân giỏi ngành Công Thương Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo và Đoàn đại biểu, cán bộ, CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội đã vào lăng viếng Bác, tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau Lễ báo công dâng bác và tuyên dương Công nhân giỏi, các đồng chí lãnh đạo và Đoàn đại biểu, cán bộ, CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội đã vào lăng viếng Bác, tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương Công nhân giỏi năm 2022 là một trong những hoạt động tiêu biểu của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động