Tưng bừng lễ hội truyền thống làng La
Tưng bừng ngày khai hội Gò Đống Đa | |
Độc đáo lễ hội trâu rơm, bò rạ tại Vĩnh Phúc | |
Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng dịp lễ hội đầu năm 2020 | |
Hà Nội sẵn sàng đón mùa Lễ hội xuân an toàn, văn minh |
Làng La Cả thuộc địa phận phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - ngôi làng có nhiều bề dày lịch sử và có tinh thần hiếu học. Đình La Cả là nơi thờ Thành hoàng Đương Cảnh Công và hai người vợ của ông là Tuyên Nương và Trinh Nương. Hai làng Ỷ La và La Nội có chung một ngôi chùa đó là chùa Hoa Nghiêm Tự hay gọi Chùa Cả, trong chùa còn có quả chuông nặng 1200kg, rộng 1,2m, cao 134m và tượng đúc. Miếu và đình thờ Thành hoàng làng La Cả mang di tích dấu ấn độc đáo.
Xưa kia đình làng vốn là ngôi đình lợp lá được xây dựng từ thời Lê, đến thời Nguyễn được dựng lại với quy mô, bề thế uy nghi hơn. Những nét phù điêu ở đình khắc hoạ đường nét đều nang ý nghĩa cầu cho mưa thuận, gió hoà, dân làng ấm no, hạnh phúc.
Nếu có dịp đặt chân đến làng La trong dịp xuân về bạn không thể bỏ qua một lễ hội độc đáo được tổ chức ngay dịp đầu năm. Lễ Hội làng được diễn ra từ mùng 7 đến mùng 10 tháng giêng, nhưng từ ngày mùng 6 các quân kiệu đã tập chung để chuẩn bị cho đàn rước chính.
Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo của buổi lễ rước kiệu ông, kiệu bà trong ngày lễ hội đầu năm:
Đi đầu đoàn rước là đội sư tử tượng trưng cho sức mạnh, sự uy nghi của phật thánh và còn tạo sự vui nhộn cho lễ hội. |
Đúng 9 giờ, sau các nghi lễ dâng hương thì các đội rước đã vào vị trí chuẩn bị xuất phát rước kiệu lên Miếu đón Thánh. |
Đối với người dân làng La, đây là một ngày thực sự vui vẻ và hạnh phúc, mọi người tụ họp từ sớm để chờ đợi đoàn kiệu đi qua. |
Các bà, các cụ váy áo chỉnh tề để tham gia vào đội rước, ai nấy đều rất hào hứng và phấn khởi. |
Đây là đội trống đi ngay sau kiệu tạo sự vui tươi, nhộn nhịp. |
Các bé tham gia đội múa xin tiền với những tiếng trống rộn ràng, những đôi tay uyển chuyển đã làm nên một hình ảnh độc đáo, góp phần gìn giữ các nét đẹp văn hóa từ lâu đời. |
Mỗi một tổ dân phố đều đặt bàn thờ đón kiệu đi qua, mong một năm người dân của khu phố được ấm no, vui vẻ, mùa màng bội thu. |
Rước kiệu ông đều là những thanh niên trai tráng, tượng trưng cho sức mạnh và uy nghiêm, Thành Hoàng làng là người có công lao to lớn trong việc đánh bại thú dữ đem lại bình an cho dân làng. |
Đây là kiệu bà lớn, người vợ đầu tiên của Thành Hoàng làng, bà là người có công đầu tiên khi dẫn đường cho Đức Thành Hoàng tiến vào rừng sâu diệt hổ. |
Sau cùng là kiệu bà bé, người vợ thứ hai của Đức Thành Hoàng, Bà cũng có công khi giúp Thành Hoàng diệt hổ dữ. |
Sau khi đã rước kiệu vào Miếu, đội rước vào trong Miếu làm nghi lễ dâng hương và kết thúc buổi lễ. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Chuyện về một kỹ sư đa tài
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên
Tin khác
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
Văn hóa 26/04/2024 16:29
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 26/04/2024 15:13
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
Văn hóa 26/04/2024 07:49
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Văn hóa 25/04/2024 22:51
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30