Tự tin bước vào năm mới

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu của đất nước, Thủ đô hôm nay. Đón năm mới trong tâm thế mới, người dân Thủ đô tin rằng, phát huy hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới.
Kỳ vọng năm mới Chào năm mới, thắng lợi mới!

Năm cũ theo dương lịch đã kết thúc, mùa Xuân mới đang đến thật gần, không khí và sắc xuân dường như đang ngập tràn trên từng con phố, từng mái nhà. Bao nhiêu khó khăn, thách thức của một năm dài vừa phải tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải ứng biến linh hoạt để phục hồi kinh tế đã mang lại những kết quả đáng tự hào. Trong những ngày đầu năm mới, rạo rực cờ hoa, mỗi người đều tự mở ra cho mình những trang mới, cùng viết nên bao khát vọng, hoài bão mới.

Tự tin bước vào năm mới

Thủ đô Hà Nội và khát vọng vươn lên. Ảnh: Minh Phương

Trong thành tựu chung của đất nước, Thủ đô Hà Nội tiếp tục thể hiện rõ vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã cố gắng vượt bậc, thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn và khát vọng vươn tới. Thủ đô tiếp tục có nhiều đổi thay đột phá theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đầu tiên phải kể đến là kinh tế Thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Năm 2022, bức tranh kinh tế của Thủ đô có nhiều điểm sáng, nổi bật là: Hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021; tăng trưởng GRDP của Thành phố đạt 8,89%. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh so với năm 2021.

Năm mới 2023 đã mở ra, Xuân mới đang tràn về, nhà nhà, người người đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền; cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp đang “căng mình” chuẩn bị cho người lao động… có một cái Tết đủ đầy. Hòa vào không khí đón chào năm mới, nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2022, năm 2023 dự cảm còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta tin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng bản lĩnh và trí tuệ của người Việt Nam, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, gặt hái được những kết quả lớn hơn, toàn diện hơn. Với Thủ đô Hà Nội chào năm mới 2023 với những kỳ vọng mới. Vẫn còn đó nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều mục tiêu cần chinh phục. Song, bằng tinh thần, ý chí, nghị lực, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm cũ, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân Thủ đô đang nỗ lực cao nhất, quyết tâm mạnh mẽ nhất, đoàn kết thi đua, dồn sức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nghị quyết ngay từ những ngày đầu năm.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Thành phố đã trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 1.655 tỉ đồng; trợ cấp cho hơn 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội với mức đặc thù của Thành phố trên mức chuẩn Trung ương quy định. Đã thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người thuộc 12/12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 2.659 tỉ đồng. Trong lĩnh vực du lịch, kể từ khi Chính phủ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, du lịch Hà Nội đã góp sức cùng cả nước có sự phục hồi nhanh, đặc biệt là du lịch nội địa vượt xa kế hoạch đề ra.

Năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó xác định xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Đặc biệt, sau 1 năm chuẩn bị, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2/112,8km, đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đến nay, cả hệ thống chính trị của Thành phố, đặc biệt 7 quận, huyện có dự án đi qua đã và đang dồn sức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ, quyết tâm đến tháng 6/2023 khởi công Dự án.

Năm mới trong tâm thế mới
Hàng nghìn người dân đã đổ về không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội để chào đón năm mới 2023.

Với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, bằng quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau”, phồn vinh và hạnh phúc là thực tế mà mỗi chúng ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng trong không khí của mùa xuân Quý Mão đang rộn ràng đến bên hiên nhà. Mùa xuân này, những trang vở học trò như cũng chở thêm nhiều mơ ước hơn sau những thành tích, những tấm gương sáng trong hành trình chinh phục tri thức năm 2022. Thầy và trò Thủ đô lại cùng nhau nỗ lực để tạo nên những “kỳ tích mới”, tô thắm thêm truyền thống ngàn đời của cha ông, góp phần xây dựng quê hương.

Hà Nội chào năm mới 2023 với những kỳ vọng mới. Vẫn còn đó nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều mục tiêu cần chinh phục. Song, bằng tinh thần, ý chí, nghị lực, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm cũ, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân Thủ đô đang nỗ lực cao nhất, quyết tâm mạnh mẽ nhất, đoàn kết thi đua, dồn sức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nghị quyết ngay từ những ngày đầu năm. Thời khắc thiêng liêng này, trên đồng ruộng, trong nhà máy, ngoài công trường, tiếng máy móc reo vui, cây cối cựa mình đâm chồi, nảy lộc.

Và hơn tất cả, lòng người cũng đang rộng mở, rộn ràng đón Xuân!

Ông Nguyễn Hưng Thỉnh - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Phúc Thọ (Hà Nội):

Khơi thông “nút thắt” tạo động lực phát triển kinh tế cho ngành chăn nuôi

Là một trong những Hợp tác xã chăn nuôi lợn theo hướng sinh học với quy trình khép kín từ đầu tư vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chuồng trại, chế biến, đóng gói… Thời gian qua, các sản phẩm thịt lợn sinh học của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Phúc Thọ đã nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng tại huyện Phúc Thọ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, đặc biệt là khi sản phẩm thịt lợn sinh học của Hợp tác xã được gắn sao thương hiệu sản phẩm OCOP.

Tự tin bước vào năm mới

Tuy nhiên, năm 2022, với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự tác động của tình hình thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi, sản xuất của hợp tác xã. Trong đó, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ nhu cầu chăn nuôi tăng cao, khiến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tăng lên.

Cùng với những tác động về tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, trong nước, việc các tổ chức tín dụng thắt chặt nguồn vốn vay đã tác động đến việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Tuy nhiên, với sự quan tâm và đồng hành của Thành phố, của các ngành: Công Thương, Nông nghiệp Hà Nội thông qua việc triển khai các chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP… giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài địa phương, thậm chí giới thiệu đến người tiêu dùng khắp cả nước. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất.

Bên cạnh thành công của năm cũ, đón chào năm 2023 với những thời cơ, vận hội mới, tôi tin tưởng rằng các Hợp tác xã, hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục vững bước phát triển, mở rộng mạng lưới liên kết, phân phối. Nhiều giải pháp sẽ được triển khai một cách quyết liệt nhằm khơi thông các nút thắt, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... Qua đó, giúp ngành chăn nuôi Thủ đô nói riêng, kinh tế Thủ đô nói chung phát triển bền vững và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

----------------------------------

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú:

Vượt thách thức để đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển

Năm 2022, mặc dù thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động của thị trường thế giới, giá một số hàng hóa có xu hướng tăng theo giá thị trường thế giới. Tuy nhiên, do nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng giúp thị trường hàng hóa trong nước tương đối bình ổn. Năm 2023, kỳ vọng Thủ đô tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và các khâu đột phá kinh tế… Qua đó, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tự tin bước vào năm mới

Về dự báo thị trường giá cả 2023, Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam bước vào năm kế hoạch 2023 trong điều kiện tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, chính vì vậy chúng ta phải chịu những tác động chung của kinh tế thế giới. Trong đó, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường về mọi mặt; tăng trưởng nhìn chung có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực... ngày càng tăng. Trong nước, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp; doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản.

Tuy nhiên, vượt qua những thách thức khó khăn, chúng ta có thể lạc quan về bước đường phát triển kinh tế của Thủ đô và cả nước trong năm 2023. Trong đó, nền kinh tế Việt Nam phấn đấu đạt được các chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra trong năm kế hoạch năm 2023 với GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, tốc độ tăng chỉ số giá bình quân (CPI) là 4,5%... Chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng trong năm 2023, kinh tế Thủ đô nói riêng cả nước sẽ tiếp tục phát huy được những thế mạnh, tận dụng tốt các thời cơ, ứng phó linh hoạt với những diễn biến của tình hình trong nước và thế giới, vượt qua thách thức để đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, kiểm soát tốt lạm phát, không ngừng cải thiện đời sống người dân; củng cố vững chắc vị thế của Thủ đô Hà Nội và đất nước trên trường quốc tế.

----------------------------------

Ông Trần Quang Huy (Bí thư Chi bộ thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội):

Kỳ vọng vào những thành công mới

Trong năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng Thủ đô Hà Nội đã vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có thể thấy, trong năm qua, nào là diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp, nào thiên tai, nào bối cảnh quốc tế không thuận, nhưng Đảng, Chính phủ đã vững tay chèo, lèo lái con tàu Việt Nam vững vàng rẽ sóng vươn lên, được cả thế giới công nhận và khâm phục.

Tự tin bước vào năm mới

Tại Hà Nội, trong sự thận trọng và kiên quyết chống dịch đi đôi với các chính sách phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân của cấp ủy và chính quyền, dễ dàng nhận thấy niềm tin và kỳ vọng ở mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đang dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bước sang năm mới, tôi chỉ mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây, con không phụ công người vun trồng, chăm sóc và đặc biệt giá cả nông sản ổn định để cuộc sống người nông dân ngày càng no ấm, đủ đầy. Bên cạnh đó, hi vọng ngày càng có nhiều trí thức, nhà khoa học dành thời gian, tâm sức cho ngành nông nghiệp, quan tâm xây dựng nền nông nghiệp sạch để người nông dân có được con đường phát triển bền vững./.

Kim Tiến - Tuấn Minh

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Thủ đô, với mục tiêu bảo đảm để nhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự và tạo khí thế thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của năm 2026.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động