Kỳ vọng năm mới

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô có những chuyển biến tích cực, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ tiền đề đó, đoàn viên, người lao động tin tưởng, kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đột phá mới trong năm 2023.
Công đoàn tham gia ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an sinh cho người lao động Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp mang xuân ấm đến đoàn viên, người lao động

Công đoàn đã khẳng định được vai trò

Chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô, nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã bày tỏ ấn tượng với sự phục hồi kinh tế của Thủ đô trong năm qua.

Bên cạnh đó, từ góc nhìn của đoàn viên, họ đều cảm nhận thấy rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Từ đó, giúp đoàn viên, người lao động nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đoàn kết, sáng tạo và yên tâm công tác.

Kỳ vọng năm mới
Công nhân lao động đặt niềm tin vào một năm mới có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội và hoạt động Công đoàn của Thủ đô.

Anh Tô Đức Luân - công nhân Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng Năm Thức chia sẻ: “Tham gia tổ chức Công đoàn, bản thân tôi nhận thấy đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn từ Thành phố đến huyện và cơ sở quan tâm, chăm lo toàn diện.

Công đoàn luôn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời, có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: Thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà nhân các dịp lễ, Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan nghỉ mát; tổ chức các phong trào thi đua, tạo động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao...”.

Anh Lưu Văn Vĩnh - công nhân Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam cho biết, tại Công ty, công nhân lao động không chỉ được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, mà còn được chăm lo đời sống văn hóa, sức khỏe và tinh thần. Nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn đã tổ chức các hoạt động thường niên như: Liên hoan văn nghệ; tổ chức giải bóng đá nam; tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ…

Các phong trào thi đua yêu nước cũng được Công đoàn triển khai phù hợp với tình hình thực tế thông qua các phong trào như: “Sáng kiến, sáng tạo”; “Công nhân giỏi”. Các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được Ban Chấp hành Công đoàn và Ban lãnh đạo công ty khởi xướng và ngày càng phát triển như: Ủng hộ đồng nghiệp và gia đình đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; ủng hộ trẻ em nghèo miền núi...

“Bước sang năm mới, tôi có rất nhiều mong ước và kỳ vọng. Mong mỏi lớn nhất của tôi là đời sống, việc làm của công nhân lao động trong năm tới và những năm tiếp theo được giữ ổn định; chế độ lương, thưởng và các chế độ phúc lợi sẽ tốt hơn qua các năm. Đặc biệt, các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo và hỗ trợ kịp thời.

Cạnh đó, tôi cũng mong muốn các cấp Công đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Qua đó, giúp đoàn viên có thêm sân chơi bổ ích sau những giờ làm việc căng thẳng”, anh Vĩnh bày tỏ.

Là cán bộ Công đoàn đã nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, anh Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Chu Phan chia sẻ: “Năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời đây là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Là một người công tác trong ngành Giáo dục, trực tiếp đứng lớp dạy học hằng ngày và trực tiếp chỉ đạo hoạt động Công đoàn của nhà trường, cá nhân tôi nhận thấy trong năm 2022, hoạt động Công đoàn đã bám sát tình hình thực tiễn của Thủ đô, đất nước và đã giành được nhiều thắng lợi về mọi mặt.

Bước sang năm 2023, với những thắng lợi đã đạt được trong năm 2022, với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cấp các ngành và sự phát huy nội lực của từng thành viên Công đoàn, tôi tin tưởng và kỳ vọng năm 2023 sẽ là một năm tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi của Công đoàn Thủ đô”.

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của tổ chức Công đoàn

Năm 2023 là năm các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm mới, đoàn viên, người lao động bày tỏ tin tưởng Đại hội Công đoàn các cấp sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp; đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

Anh Nguyễn Văn Thành - công nhân Công ty TNHH Thương mại Minh Cường bày tỏ: “Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động. Đối với người lao động ở khối sản xuất kinh doanh như chúng tôi, Công đoàn sẽ có thêm nhiều phong trào thi đua, thường xuyên tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với từng lĩnh vực để người lao động có cơ hội được giao lưu, học hỏi, rèn luyện tay nghề. Công đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động”.

Chị Trần Thị Thư - công nhân Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thiếu hoặc mất việc làm…

Công đoàn, nhất là ở cơ sở tiếp tục nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để đề xuất với cấp trên tổ chức các hoạt động chăm lo phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực, ngành nghề. Cần đẩy mạnh xây dựng các thiết chế Công đoàn, trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi thể thao… để đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, đặc biệt lao động ngoại tỉnh đang thuê trọ và làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Từ đó, người lao động có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, Thủ đô và đất nước nói chung./.

Mai Quý – Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động