Tự hào là giai cấp tiên phong trên mặt trận CNH- HĐH

LĐTĐ - 85 năm đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức công đoàn (TCCĐ) luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Luôn tự hào là giai cấp tiên phong của Đảng trong công cuộc bảo vệ và dựng xây Tổ quốc.

Từ lịch sử vinh quang

Cuối thế kỷ XIX, trước sự bóc lột thậm tệ và đàn áp dã man của thực dân Pháp, với phương châm  tập hợp sức mạnh công nhân lao động đang làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ... đoàn kết đấu tranh chống lại ách thống trị của giới chủ, góp phần vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc, thế nên, trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc luôn luôn đau đáu câu hỏi phải làm sao thành lập được tổ chức đại diện cho ý nguyện của công nhân lao động.

Để thực hiện ý nguyện này, bên cạnh việc hoạt động cách mạng tại nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã bí mật điều về các đồng chí lãnh đạo vào làm việc ở các hầm mỏ, xí nghiệp, đồn điền để vận động công nhân lao động vào tổ chức hội. Để rồi, ngày 28.7. 1929 tại số nhà 15 phố Hàng Nón (Hà Nội) tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập. Đây là tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay.

Đồng hành cùng dân tộc, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt quá trình lịch sử giai cấp công nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Từ những ngày đầu thành lập, xác định rõ vị trí của mình, muốn cứu nước phải có một chính đảng lãnh đạo, muốn cứu nước phải tập hợp được sức mạnh của toàn dân, nghe theo lời hiệu triệu của Nguyễn Ái Quốc hoạt động của Công hội đỏ đã nhanh chóng bám rễ vào hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp nơi bọn tư bản thực dân đang khai thác. Bằng mọi biện pháp giác ngộ cách mạng, những người Công hội đỏ đã truyền bá tư tưởng yêu nước và tinh thần quốc tế cộng sản, nhờ đó phong trào công nhân đứng lên đấu tranh không những ngày một phát triển mà là tiền đề để ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (3. 2.1930) chính đảng của giai cấp công nhân, người lao động và của toàn dân tộc có sứ mệnh giải phóng ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân, phong kiến mang lại tự do cho dân tộc.

Có thể nói trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn không chỉ là “pháo đài” chính trị vững chắc trong các tổ chức, xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền mà còn là “quân chủng” quan trọng trên mặt trận sản xuất- kinh doanh góp phần đảm bảo lương thực, quân nhu, vũ khí cho bộ đội ta tiến hành kháng chiến. Giai đoạn lịch sử từ 1929 đến năm 1975, GCCN, TCĐ đã làm tốt sứ mệnh lịch sử là củng cố lập trường  tư tưởng, tập hợp quần chúng giác ngộ cách mạng, hăng say thi đua sản xuất... làm nòng cốt cho Đảng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập- tự do cho Tổ quốc đến thắng lợi cuối cùng: Cách mạng tháng Tám 1945; Thống nhất đất nước 1975.

Đến tự hào hiện tại

Khép lại những năm tháng chiến tranh, cả nước bước vào thời kỳ kiến quốc; đặc biệt kể từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 với mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, GCCN, tổ chức đoàn lại gánh lên vai nhiệm vụ mới: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển để thực hiện công cuộc Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Đại hội VI của Đảng nêu rõ: “Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp”.

 

Thống kê cho thấy, tuy chỉ chiếm khoảng  ¼  lực lượng lao động, nhưng công nhân vẫn là lực lượng sản xuất hàng đầu khi đang đóng góp khoảng  ¾  GDP, hơn 60% ngân sách quốc gia và làm ra trên 60% sản phẩm công nghiệp cho xã hội. Hiện cả nước có hơn 2 triệu công nhân trong thành phần kinh tế nhà nước,  trên 8 triệu công nhân trong thành phần kinh tế tư nhân và khoảng 1,8 triệu công nhân trong thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chính những con người này đang ngày đêm hăng say lao động góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

 

      Hòa vào dòng chảy của GCCN, TCCĐ cả nước, công nhân lao động, tổ chức công đoàn Thủ đô cũng không ngừng lớn mạnh. Theo đánh giá của Thường trực Thành ủy, những năm qua, CNLĐ Thủ đô đã làm ra trên 50% GDRP cho thành phố. Hiện nay, toàn Thành phố có khoảng 1,5 triệu công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó có khoảng 1,2 triệu công nhân lao động (CNLĐ) làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, tập trung trong lĩnh vực công nghiệp. Chỉ riêng  8 khu công nghiệp và chế xuất Thành phố thu hút khoảng 400 doanh nghiệp với khoảng 140 .000 lao động, chiếm gần 70% lao động ngoại tỉnh. Số công nhân lao động có trình độ THPT chiếm gần 86%; đã qua đào tạo chiếm 67%. Mặc dù lai giai cấp làm ra của cải vật chất cho xã hội, song mức hưởng thụ thành quả do mình làm ra lại rất hanh chế. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần hết sức khó khăn. Ngay chính tại Hà Nội, số công nhân được sống trong các khu nhà ở công nhân chiếm chưa tới 20%, còn lại đang phải thuê trong những căn nhà nhà với giá cao và tiện nghi không đảm bảo. Công nhân lao động hiện đang sống gần như 3 không: Không nhà trẻ, không tường học cho con và không bệnh viện. Dẫu thời gian, tổ chức công đoàn, công đoàn các cấp với tư cách là tổ chức đại diện cho ý nguyện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đã tích cực trong việc chăm lo cho người lao động và thực tế đời sống, thu nhập, các quyền lợi của người lao động đã được đảm bảo, song vẫn có những nội dung vượt giới hạn của tổ chức công đoàn không thể giải quyết được. Ví như mức lương, thu nhập (phân phối thu nhập), hay thực hiện quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, sẽ phải có những hình thức gì về cơ chế để đảm bảo rằng công nhân lao động vẫn là tầng lớp làm chủ, nhà máy, công xưởng chứ không phải thân phận “kẻ” làm thuê.

Dẫu còn đó nhiều bất cập liên quan đến công nhân lao động, đặc biệt trên góc độ đời sống, thu nhập, song bất luận trong giai đoạn, hoàn cảnh nào GCCN, TCCĐ cũng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết 20 của BCHTU Đảng ban hành ngày 28. 1. 2008 về Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa  được xem là một cú hích quan trọng để GCCN phát triển. Nếu không có NQ này để thành ủy, tỉnh ủy các tỉnh thành, các ban, ngành cụ thể hóa thành phương châm hành động thì chắc chắn đời sống vật chất và tinh thần cũng như vai trò của công nhân không được như hiện tại. Xác định GCCN Việt Nam thông qua đội quân tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; xác định chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động là tổ chức công đoàn. Muốn nâng cao vị thế của GCCN phải nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Chính vì thế Hiến pháp được QH thông qua cuối năm 2013 một lần nữa khẳng định vai trò của TCCĐ, sau đó để cụ thể hóa vai trò của công đoàn, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Công đoàn sửa đổi và tại kỳ họp lần thứ 7 mới kết thúc, Quốc hội đã thông qua Luật phá sản trong đó quy định rất rõ ràng chức năng của công đoàn trong việc bảo vệ tính hợp pháp của người lao động trước giới chủ; ngay dự án Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định tội hình sự với hành vi nợ động bảo hiểm xã hội... Điều này chứng tỏ vai trò của tổ chức công đoàn, “bà đỡ” cho CNLĐ ngày càng được nâng tầm. Đây thực sự vừa là vinh dự song cũng đặt lên vai tổ chức công đoàn, GCCN những nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Và trách nhiệm  tương lai

Muốn sự nghiệp CNH- HĐH về đích đúng thời hạn, vai trò của GCCN vô cùng quan trọng. Song thực tế vẫn còn những bất cập và hạn chế đang diễn trong nội tại GCCN Việt Nam, hai trong số những hạn chế lớn nhất là năng suất thấp, trình độ ngoại ngữ kém chưa đáp ứng môi trường hội nhập quốc tế cũng như đáp ứng đòi hỏi, kỹ thuật máy móc hiện đại. Theo đánh giá, năng suất lao động của công nhân Việt Nam đang kém rất xa so với các nước trong khu vực như Singapore, Malaisya, Thailand... Vì vậy mấu chốt đặt ra xét trên góc độ hệ thống nhằm khắc phục những hạn chế trên đã đến lúc tổ chức công đoàng không đơn thuần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động mà còn phải có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phối hợp với giới chủ, các cấp ngành nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ cho người lao động. Có thể nói đây chính là nhiệm vụ sống còn. Một khi GCCN, người lao động không đủ năng lực để làm chủ công nghệ, không đủ năng lực về khẳ năng ngoại ngữ trong một thế giới hội nhập sâu rộng thì khó có thể đáp ứng yêu cầu của giới chủ. Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một sự kiện quan trọng, song tới đây khi Hiệp định thương mại- đầu tư xuyên Thái Bình Dương (TPP) được hoàn tất, những dòng chảy hàng hóa khổng lồ giữa các quốc gia thành viên được trao đổi, khi đó càng cấn có đội ngũ công nhân lao động lành nghề hơn. Nếu ngay từ bây giờ, các cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn không có những lộ trình cụ thể để xây dựng cho GCCN trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc thì sẽ bị tụt hậu rất xa.

Mốc 2020 rất gần, đến thời điểm đó cả nước ta  phải hoàn thành về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh,  xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”… Cùng với GCCN đẩy mạnh quá trình phát triển của đất nước là tâm nguyện chung của cả xã hội. Sự lớn mạnh của GCCN cũng là nhân tố quyết định nhất đối với sự nghiệp đó. Hơn lúc nào hết, các cơ quan chuyên trách, hệ thống chính trị phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân về cuộc sống, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực quan trọng để GCCN Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình với sự phát triển của cả dân tộc. Cạnh đó, do điều kiện làm việc ngày càng hiện đại với nhiều máy móc công nghệ cao, bản thân CNLĐ cũng phải tự vươn lên, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những nỗ lực tự thân để nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề và giác ngộ chính trị của giai cấp lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH, đẩy mạnh CNH, HĐH lên một tầm cao mới hiển nhiên là những yêu cầu hàng đầu, phù hợp với xu hướng chủ đạo trong lịch sử phát triển của giai cấp công nhân thế giới.   

Tự hào là giai cấp đi tiên phong trên mặt trận CNH- H ĐH đất nước, hơn lúc nào hết, GCCN, người lao động, TTCĐ cần phát huy hơn nữa phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng 85 năm Công đoàn Việt Nam.

    Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng

 

Lê Hà

 

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động