Tự hào khi được hòa mình vào những ngày lễ kỷ niệm tháng Tư lịch sử

Tháng Tư về, cả nước lại lắng lòng trong không khí thiêng liêng của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Năm nay, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam được chuẩn bị long trọng, trang nghiêm đem đến những niềm xúc động và tự hào trong mỗi người dân Việt Nam. Niềm tự hào đó đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, nhắc nhở mỗi người dân về giá trị vô giá của độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Lan tỏa xúc cảm tự hào về lịch sử dân tộc Hôm nay (30/4) kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước: Khát vọng vươn mình! TRỰC TUYẾN: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Mãi khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ cha, ông đi trước

Những ngày cuối tháng Tư, hòa chung trong không khí tưng bừng, hào hùng tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội cũng khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hiện diện trên nhiều con phố của Thủ đô, tạo nên không khí rộn ràng, náo nức.

Tự hào khi được hòa mình vào những ngày lễ kỷ niệm tháng Tư lịch sử
Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Người dân Hà Nội trong những bộ trang phục đẹp đẽ và chỉnh tề, nô nức cùng gia đình, bạn bè tìm đến những địa điểm thiêng liêng như Lăng Bác, hay tìm đến những con phố rực rỡ cờ hoa để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, bày tỏ tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc,...

Là thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), bà Trần Thị Phúc vô cùng phấn khởi cùng các thành viên trong Hội đồng diễn dân vũ để chào mừng ngày lễ 30/4. Sau màn biểu diễn, họ cùng nhau chuẩn bị cờ, hoa, khoác lên mình những tà áo dài cờ đỏ sao vàng tới Hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Trong không khí hân hoan của cả nước, cá nhân bà Phúc dâng trào một niềm xúc động khó tả. Ký ức 50 năm trước ùa về, thời điểm những ngày đất nước vừa thống nhất, bà may mắn được tham gia các hoạt động văn nghệ cổ động, hát vang những bài ca mừng chiến thắng.

Tự hào khi được hòa mình vào những ngày lễ kỷ niệm tháng Tư lịch sử
Bà Trần Thị Phúc trong tà áo dài mang biểu tượng của dân tộc chụp ảnh lưu niệm với tháp Rùa.

“Đến giờ tôi vẫn nhớ như in bài hát đó mang tên “Bài ca dâng Bác”, tôi được ngồi trên xe jeep đi khắp thị xã để hát bài đó. Năm ngoái, tôi được tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô - một không khí hào hùng, phấn khởi tự hào. Năm nay, được hòa mình vào lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi càng thấy tự hào, háo hức hơn. 50 năm qua, đất nước ta đã có những thay đổi vượt bậc, phát triển phồn vinh, những thành quả đất nước ta đã có được hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những hy sinh, mất mát, gian khổ của thế hệ cha, ông”, bà Phúc bày tỏ.

Từng có thời gian công tác trong quân ngũ, bà Bùi Thị Tuyết Lan (54 tuổi) không giấu được cảm xúc về dấu mốc lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là thế hệ quân nhân sau Ngày Giải phóng, trong những năm tháng công tác, bà Tuyết Lan đã được thế hệ đi trước kể lại những câu chuyện hào hùng và nhớ mãi bức điện lịch sử “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những lời kể ấy như tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, yêu nghề và niềm tự hào dân tộc.

“Tôi rất tự hào mình là người Việt Nam và càng tự hào hơn khi từng được khoác lên mình bộ quân phục, góp một phần nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp, chúng ta hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam. Khi đã có niềm tự hào dân tộc, thế hệ trẻ cần ra sức giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của ông cha, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh”, bà Tuyết Lan nhắn nhủ tới thế hệ trẻ.

Tự hào phát huy tinh thần tuổi trẻ từ thời chiến tới thời bình

50 năm - một hành trình phát triển không ngừng của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cùng với những thành quả to lớn về kinh tế, xã hội, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đó là điều bất cứ người dân nào cũng tự hào, nhất là với những cựu chiến binh, những người đã dành một phần thanh xuân để đổi lấy hòa bình.

Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông Trần Hữu Hòa (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) cho biết, tháng 4 không chỉ là dịp để nhớ lại những kỷ niệm chiến tranh đầy khắc nghiệt, mà còn là dịp để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ngày nay khi đất nước đã hòa bình nhưng mỗi khi đến gần những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước trái tim ông vẫn không ngừng nhịp đập với đất nước, vẫn mãi nhớ những ký ức không thể phai mờ của một thời bom đạn, gian khó mà có nhiều đồng đội ông đã hy sinh để giành độc lập cho dân tộc.

“Khi được xem chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, lễ diễu binh, diễu hành, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào. Những ký ức chiến đấu cùng đồng đội lại ùa về. Nhiều đồng đội của tôi đã không có may mắn để trở về nhà, máu thịt các chiến sĩ đã hòa vào lòng đất mẹ, giữ trọn non sông gấm vóc. Các hoạt động kỷ niệm trong dịp lễ kỷ niệm này là lời khẳng định cho ý chí, sức mạnh, tinh thần Việt Nam - quật cường chiến thắng không chỉ trong thời chiến mà trong cả thời bình”, ông Hòa nhấn mạnh.

Tự hào khi được hòa mình vào những ngày lễ kỷ niệm tháng Tư lịch sử
3 thế hệ trong gia đình ông Trần Hữu Hòa cùng nhau xem chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Hòa gửi gắm mong muốn đến thệ hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục noi gương những anh hùng đi trước, bảo vệ non sông Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đó là sự đền đáp xứng đáng nhất đối với những hy sinh xương máu của các anh hùng, thế hệ cha ông.

Là thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình, được hưởng thành quả của độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, thịnh vượng, rất nhiều bạn trẻ khi xem chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thêm ý thức rõ hơn lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân để đấu tranh cho độc lập, tự do dân tộc.

Bạn Nguyễn Thị Mai (quận Hà Đông) chia sẻ: “Xem lễ diễu binh, diễu hành tôi thấy 50 năm đã đi qua nhưng chiến thắng 30/4/1975 và không khí hào hùng của những năm tháng ấy như vẫn còn đây, không ngừng sục sôi và “truyền lửa” tới lớp thế hệ trẻ hôm nay. Là thế hệ trẻ tôi cảm thấy rất vui, tự hào khi được xem những buổi lễ như thế này.

Không chỉ trong chương trình lễ diễu binh, diễu hành trong khoảng thời gian này, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Thủ đô Hà Nội cũng như tất cả các tỉnh, thành khác đều thấy bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tinh thần yêu nước, tự hào về lịch sử của dân tộc dâng cao hơn bao giờ hết. Ông bà tôi cũng từng là những người lính cụ Hồ, đem tuổi xuân và sức trẻ cống hiến cho Tổ quốc. Tôi nghĩ dấu ấn về “Ngày đại thắng” năm ấy đã trở thành động lực để thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và cống hiến cho nước nhà để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Xem thêm
Phiên bản di động