Từ 13/8: Tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba với tinh thần “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” sẽ diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Cuba Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Sáng nay (13/8), đã diễn ra Lễ phát động cấp Quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025). Đây là hoạt động thiết thực triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

Đặc biệt, Chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi hôm nay (13/8) - kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ huyền thoại Fidel Castro.

Từ 13/8: Tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba với tinh thần “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”
Các đại biểu bấm nút phát động Chương trình.Ảnh: Minh Hiển.

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức.

Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận. Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Tới dự Chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao...

Tới dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba Rogelio Polanco Fuentes; đại diện Đại sứ, Tham tán, đại diện các Đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: 65 năm trước, năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ, Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 1966, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã thành lập Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam. Đặc biệt, tháng 9/1973, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới vượt vĩ tuyến 17 tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Tại vùng “đất lửa” Quảng Trị - Lãnh tụ Fidel Castro một lần nữa khẳng định tuyên bố bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”.

Trên thực tế, mặc dù bản thân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng nhân dân Cuba đã dành những nguồn lực vật chất to lớn, quý báu gửi đến một cách kịp thời cho nhân dân Việt Nam kháng chiến và kiến quốc. Các đội cán bộ kỹ thuật Cuba có mặt trên đường mòn Hồ Chí Minh ở Trường Sơn; các đội rà phá bom mìn, ngư lôi ở cảng Hải Phòng; Khách sạn Thắng Lợi; tuyến đường Xuân Mai - Sơn Tây; Bệnh viện đa khoa Đồng Hới; Trại gà giống Lương Mỹ; Trại bò giống Ba Vì… là những công trình tiêu biểu ghi tạc tình đoàn kết, giúp đỡ anh em Cuba - Việt Nam.

Trải qua 65 năm, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp, ngày càng phát triển bền chặt, đơm hoa kết trái với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của những người cách mạng chân chính trong cuộc chiến đấu bảo vệ, duy trì, củng cố và phát triển chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực, trở thành mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế, một biểu tượng bất diệt và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, một di sản vô giá mà chúng ta có trách nhiệm truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Đó là tình cảm không phai mờ bởi thời gian, không lay chuyển trước bất kỳ khó khăn, thử thách, hoàn cảnh nào.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, những năm qua, nhân dân Cuba đã kiên cường vươn lên bằng ý chí tự lực, tự cường, kiên trì đổi mới để phát triển. Và trên chặng đường ấy, những nghĩa cử đoàn kết, sự hỗ trợ từ bạn bè quốc tế - trong đó có Việt Nam, là rất cần thiết và vô cùng quý báu.

Năm 2025, hai nước tổ chức “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960 - 2025). Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa đó, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba là hoạt động được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân tổ chức nhằm vận động nguồn lực ủng hộ trong bối cảnh nhân dân Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do tác động của thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình vận động được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ hôm nay - ngày 13/8, kỷ niệm 99 năm Ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro - đến hết ngày 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. Đây không chỉ là một chiến dịch nhân đạo, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến bạn bè quốc tế rằng: “Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam”.

Từ 13/8: Tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba với tinh thần “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”
Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi tại Chương trình. Ảnh: Minh Hiển.

“Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng bào ở trong và ngoài nước hãy tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình, góp phần tô thắm hơn nữa hình ảnh một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp và bè bạn quốc tế tại Việt Nam hãy nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung tay, góp sức cùng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Việt Nam - Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan” và “Luôn có Việt Nam”, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi.

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch hưởng ứng Chương trình; tổ chức phát động rộng rãi, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Mỗi địa phương cần xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu vận động phù hợp, triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền, vận động để góp phần hoàn thành và vượt mức mục tiêu chung của cả nước.

Trong 65 ngày diễn ra Chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money), trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Mọi đóng góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình:

- Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

- Số tài khoản: 2022

- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

- Nội dung chuyển khoản: CUBA

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 - 16/10/2025.

Mỗi đóng góp dù nhỏ đều đều là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Cuba - người bạn thủy chung trong những năm tháng khó khăn nhất.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động