Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2024), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng… sáng nay (5/3), tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp”; tặng quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và phát động mô hình “Nuôi ước mơ cho con đến trường”.
Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3 Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị LĐLĐ thành phố Hà Nội tích cực chăm lo cho lao động nữ

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Thu Hương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Nguyễn Thúy Hường - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Bác sĩ CKI - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Vương Thị Như Quỳnh, cùng gần 200 nữ cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn quận Hà Đông.

Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Các nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lại Hà Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn quận Hà Đông nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành với những đóng góp quan trọng của các cán bộ, viên chức, người lao động nữ vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn quận Hà Đông nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương, Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho nữ đoàn viên và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1/5, góp phần vào các hoạt động của LĐLĐ quận chào mừng Tháng Công nhân năm 2024, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 120 năm Ngày thành lập Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2024), 70 năm ngày Giải phóng Hà Đông (6/10/1954 - 6/10/2024), 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024)...

Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông trao hỗ trợ cho con nữ đoàn viên công đoàn qua mô hình "Nuôi ước mơ cho con tới trường".

Ngay sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông, gần 200 nữ cán bộ, viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn quận Hà Đông đã được nghe Bác sĩ CKI - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Vương Thị Như Quỳnh, truyền tải những nội dung chính về sức khỏe sinh sản và phòng chống ung thư sớm cho nữ đoàn viên, người lao động với chủ đề “Thì thầm phái đẹp”.

Nội dung chia sẻ của bác sĩ Vương Thị Như Quỳnh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nữ cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa, là một món quà tinh thần dành cho chị nữ đoàn viên Công đoàn quận Hà Đông nói riêng và chị em phụ nữ nói chung nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2024), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn quận Hà Đông tổ chức trao trao 55 suất quà của LĐLĐ Thành phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, tổng số tiền là 55 triệu đồng.

Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Bác sĩ CKI Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Vương Thị Như Quỳnh nói chuyện về chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” cho nữ đoàn viên Công đoàn quận Hà Đông nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đặc biệt tại chương trình, LĐLĐ quận đã phát động mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường” trong các cấp Công đoàn quận; đồng thời, trao 5 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến hỗ trợ và đồng hành đến khi các cháu 18 tuổi.

“Mô hình này được triển khai, lan tỏa và nhân rộng trong suốt nhiệm kỳ. Trong đó, phương châm, mục đích và ý nghĩa của mô hình này là nhằm mục tiêu phát triển 4 tại chỗ: Tự huy động mọi nguồn lực, nhân lực tại chỗ; đối tượng, con người là con công nhân lao động tại chỗ; sự lan tỏa, nhân rộng mô hình này tại chỗ; thiết thực, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị tại chỗ”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương nhấn mạnh về nội dung phát động mô hình “Nuôi ước mơ cho con tới trường”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương (áo dài xanh) trao trợ cấp cho con nữ đoàn viên công đoàn qua mô hình "Nuôi ước mơ cho con tới trường".
Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương phát động triển khai mô hình "Nuôi ước mơ cho con tới trường".
Truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Buổi truyền thông chuyên đề “Thì thầm phái đẹp” chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 liên quan đến sức khỏe sinh sản và phòng chống ung thư sớm cho nữ đoàn viên, người lao động.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”

Tin khác

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Xem thêm
Phiên bản di động