Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (Hà Đông): Nỗ lực vượt khó xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (quận Hà Đông, Hà Nội) đã làm tốt trọng trách của mình trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn. Qua đó, giúp ổn định đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
Thấm nhuần lời dạy của Bác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Công đoàn xã Liên Bạt: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh khóa I Hoàng Thị Thu Hằng cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo tốt cho đoàn viên Công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng, Nhà n­ước, của ngành đến đoàn viên; chủ động và phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách tại đơn vị; tập trung vào các nội dung: Tiền lương, tiền thư­ởng, chế độ ốm đau, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động, công tác thu chi tài chính, quỹ công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (Hà Đông): Nỗ lực vượt khó xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn Trường khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Cùng đó, Công đoàn đã cùng với chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dư­ỡng giáo viên, tạo điều kiện để đoàn viên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức sinh hoạt các chuyên đề, đưa công nghệ thông tin vào các bài dạy đạt hiệu quả cao, thực hiện các chuyên đề các môn học; Công đoàn phối hợp với các tổ chức tốt các câu lạc bộ cho học sinh...

Đối với công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, trong bối cảnh đất nước và thế giới trong 3 năm gần đây đã phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế bị ảnh hưởng, giá cả biến động, đời sống của công đoàn viên gặp khó khăn... Công đoàn đã kiên trì vận động, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cụ thể là tham mưu và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, tham mưu tặng quà cho đoàn viên gặp khó khăn; hỗ trợ, tặng quà đoàn viên trong các dịp lễ, Tết với mức chi kinh phí là 50 triệu đồng.

Song song đó, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh cũng chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua như:“Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, công tác tài chính công đoàn được Công đoàn nhà trường quan tâm, thực hiện đảm bảo thu, chi, quản lý đúng quy định, tiết kiệm và có hiệu quả. Việc thu, quản lý các loại quỹ đảm bảo đúng quy chế, đúng đối tượng. Quan tâm đến các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau hoạn nạn, động viên khuyến khích các cá nhân và tập thể có thành tích và có phần thưởng để thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua trong toàn nhà trường.

Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (Hà Đông): Nỗ lực vượt khó xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028

Từ những kết quả trên, Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh đã vinh dự được nhận Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Thành phố trong các năm học từ 2017-2022; Tập thể Công đoàn xuất sắc cấp quận trong các năm từ 2018-2022; cùng đó, nhiều cán bộ, giáo viên, đoàn viên nhà trường đạt Bằng khen cấp Thành phố và quận.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Thị Tạo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đã vượt lên gian khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động công đoàn quận Hà Đông và tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tạo cũng bày tỏ, nhiệm kỳ 2023-2028 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi hoạt động công đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo. Do đó, Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh cần tiếp tục bám sát “kim chỉ nam” trong hoạt động của mình là vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động, để tiếp tục khẳng định là điểm tựa, là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và đoàn viên trong nhà trường...

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và khoa học Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã được bầu làm Chủ tịch Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội cũng tán thành bầu ra 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động