Trường Tiểu học Mậu Lương: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, cùng với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Mậu Lương (Hà Đông, Hà Nội) quyết tâm xây dựng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Qua đó, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu công tác đề ra, đưa Công đoàn Trường Tiểu học Mậu Lương ngày càng phát triển và vững mạnh.
Quan tâm đào tạo và đề bạt cán bộ là đoàn viên công đoàn Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân

Ngày 23/12 vừa qua, Trường Tiểu học Mậu Lương đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tạo - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông cùng Ban giám hiệu và toàn thể các công đoàn viên nhà trường. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường gồm 7 đồng chí, trong đó, đồng chí Vũ Tuấn Anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Mậu Lương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trường Tiểu học Mậu Lương: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Thị Tạo - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Mậu Lương nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Mậu Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022 cho thấy, nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho giáo viên, đoàn viên, người lao động nhà trường; phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức lấy ý kiến đóng góp vào chương trình hoạt động và quy chế làm việc của nhà trường, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức, lao động, đảm bảo các chế độ về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, giáo viên, người lao động nhà trường cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn trường chú trọng triển khai thực hiện. Cụ thể, Công đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm, gặp mặt, tặng quà các chị em, đoàn viên công đoàn nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp lễ, Tết; thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan và người thân khi gặp ốm đau, thai sản.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào thi đua yêu nước luôn được Công đoàn trường triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới. Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Xây dựng cơ quan văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,… Thông qua các phong trào thi đua đã giúp cán bộ, đoàn viên, nhân viên nhà trường hăng say lao động, cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trường Tiểu học Mậu Lương: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Mậu Lương nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cùng đó, Công đoàn nhà trường cũng đã chú trọng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; chú trọng thực hiện công tác vận động nữ cán bộ, công nhân viên chức, lao động; công tác tài chính công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát,…

Nhờ làm tốt công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2019 - 2022, Trường Tiểu học Mậu Lương đã vinh dự được trao tặng nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; nhà trường vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022”; trong nhiệm kỳ, đồng chí Mai Thị Kim Dung - Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; bên cạnh đó, nhà trường đã có 23 lượt giáo viên, đoàn viên công đoàn được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tạo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông và đồng chí Mai Thị Kim Dung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mậu Lương chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mậu Lương Mai Thị Kim Dung cũng khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn nhà trường luôn nỗ lực cố gắng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Trường Tiểu học Mậu Lương: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Mậu Lương tặng quà chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022

Tuy nhiên, để hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt thành tích tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mậu Lương Mai Thị Kim Dung cũng đề nghị, Công đoàn nhà trường cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng thiết thực, phù hợp. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

“Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng nhiệm kỳ tới, tập thể cán bộ, đoàn viên, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Mậu Lương sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động. Qua đó, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra”, đồng chí Nguyễn Thị Tạo nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động