Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội II, nhiệm kỳ 2023-2028 Chi hội Hữu nghị Việt - Nga

Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội II nhiệm kỳ 2023-2028.
120 doanh nghiệp sẽ tham gia Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2022 Tri ân những người thấy suốt đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi toàn quốc và khu vực

Đến dự Đại hội, về phía Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga có: Phó Chủ tịch thường trực, Thiếu tướng, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh; Tổng Thư ký, Nhà báo Nguyễn Đăng Phát và các Phó Tổng Thư ký Trần Văn Tám, Ninh Văn Tiến.

Về phía khách Nga, có Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Phokin Xtanhixlav Viktorovich và Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Borodenko Andrey Anatol’evich.

Về phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có: Tiến sĩ Đỗ Quế Lượng - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Phó Hiệu trưởng Thường trực; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Nghiệp - Phó Hiệu trưởng Thường trực...

Chi hội trưởng TS. Đỗ Trọng Thiều báo cáo về hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2014-2022
Chi hội trưởng, Tiến sĩ Đỗ Trọng Thiều báo cáo về hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2014-2022

Trên 130 chi hội viên cùng các cán bộ, giảng viên, nhân viên yêu mến nước Nga và 30 đại diện cho trên 300 sinh viên học chuyên ngữ và không chuyên ngữ Nga với một số phụ huynh sinh viên đã đến dự.

Mở đầu chương trình Đại hội là các tiết mục hát múa của các sinh viên Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn. Nhạc điệu những bài hát Nga quen thuộc vang khắp phòng họp. Điệu múa của các thiếu nữ trong trang phục Nga làm bao người có mặt nhớ về một thời tuổi trẻ học tập, làm việc và sinh sống trên đất nước Nga, trên đất Liên Xô ân nghĩa, nhớ tới những thầy cô giáo, những người dân Nga đôn hậu, những bạn bè Nga mến thương…

Trong báo cáo về hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt - Nga của trường do Tiến sĩ Đỗ Trọng Thiều, Chi hội trưởng, thay mặt Ban Chấp hành trình bày đã nêu nguyên nhân thành lập Chi hội vào ngày 11/11/2014, nói rằng gần một phần tư số cán bộ, giảng viên nhà trường đã từng tốt nghiệp các trường đại học hoặc công tác, làm kinh tế ở Liên Xô và Nga. Hiện một số người đang giữ những cương vị lãnh đạo của trường, của các khoa, phòng và các đơn vị trong trường.

Báo cáo của Ban Chấp hành Chi hội cũng nêu bật những đóng góp của Chi hội cho việc phát triển các quan hệ của trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đại học với Liên bang Nga, đặc biệt là thành tích hoạt động của Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn, một thành viên tập thể tích cực của Chi hội. Đồng thời, Chi hội Hữu nghị Việt - Nga của trường cũng có nhiều cố gắng tham gia vào các hoạt động do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga phát động, tổ chức, làm tròn trách nhiệm của một Chi hội thành viên.

Năm 2018, Hội Hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam đã ban hành Huy chương “Hữu nghị” và năm 2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã ban hành Kỷ niệm chương “Hữu nghị” để tôn vinh những cá nhân và các đơn vị có thành tích đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thông giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như cho hoạt động của hai Hội.

Tại Đại hội, theo ủy quyền của Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam Giáo sư Buyanov V.P., ngài Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Phokin X.V. đã trao Huy chương “Hữu nghị” của Hội cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Giáo sư Trần Phương; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Phó Hiệu trưởng thường trực Tiến sĩ Đỗ Quế Lượng và Phó Hiệu trưởng thường trực Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Nghiệp. Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thiếu tướng Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh đã trao Kỷ niệm chương “Hữu nghị” của Hội cho các thầy Phó Hiệu trưởng Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hoá; Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Tiến; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đức Trụ; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Minh Cương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Dương Châu và Trần Đức Minh. Tổng Thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã trao Kỷ niệm chương “Hữu nghị” của Hội cho các thành viên Ban Chấp hành Chi hội và gần 20 Chi hội viên.

Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Phokin X.V. phát biểu tại Đại hội
Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Phokin X.V. phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga Thiếu tướng Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh đã đánh giá cao những thành tựu hoạt động sôi nổi, có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức gặp mặt, giao lưu với Đại sứ quán Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga, tích cực tham gia nhiều hoạt đọng của Trung ương Hội phát động. Ông cũng chúc mừng những thành công của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đạt được, ca ngợi điều kiện giảng dạy, học tập và cơ sở vật chất của trường thể hiện rõ nét qua các kỳ tuyển sinh ngày càng thu hút đông đảo sinh viên tới học.

Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Phokin X.V. đã gửi lời chúc mừng của Đại sứ Bezdetko G.X. tới Đại hội và bày tỏ vui mừng trước sự đóng góp tích cực của Chi hội Hữu nghị Việt - Nga của trường. Ngài Tham tán nói: “Chúng tôi biết ơn Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga nói chung va Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nôi nói riêng về việc gìn giữ, duy trì, không ngừng phát triển sự hợp tác truyền thống giữa chúng ta trong những năm Việt Nam chiến đấu vì tự do và độc lập và công cuộc khôi phục thời bình của đất nước. Chúng tôi không bao giờ quên những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã hy sinh anh hùng trong trận đánh ở vùng ngoại ô Maxkva trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít. Hiện nay chúng ta đang là những người chứng kiến của những thay đổi định mệnh có tính chất toàn cầu đang diễn ra để tạo lập một thế giới đa cực công bằng hơn, dựa trên những nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia và tự do trước sự bức chế của chủ nghĩa thuộc địa mới. Chúng tôi chân thành biết ơn về việc trong giai đoạn này, Việt Nam vẫn thủy chung với truyền thống đoàn kết và hữu nghị với Nga. Chúng tôi cũng biết ơn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn về sự đóng góp to lớn vào việc giảng dạy và phổ biến tiếng Nga và văn hoá Nga. Có người Nga học tiếng Việt và người Việt học tiếng Nga, nên chúng ta hiểu nhau và gần gũi với nhau”.

Phát biểu với Đại hội, Phó Hiệu trưởng Thường trực Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Nghiệp biểu dương những việc làm, những đóng góp của Chi hội vào sự nghiệp chung của trường trong 8 năm qua, cũng như cám ơn sự quan tâm của Trung ương Hội đối với trường và đối với Chi hội Hữu nghị Việt - Nga của trường. Phó Hiệu trưởng thường trực nói rằng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hiện nay trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam về quy mô sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong gần 1.200 cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường có nhiều người đã từng học tập, làm việc và có thời gian sinh sống ở Nga và các nước trong Liên bang Xô Viết cũ. Từ trước tới nay, trường luôn quan tâm và không ngừng đẩy mạnh phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hiện có quan hệ tốt với Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam và Trung tam Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội. Trường chủ trương mở ngành đào tạo tiếng Nga, không những để trao chó giới trẻ Việt Nam thứ ngoại ngữ đang có xu hướng mai một, mà cả sự hiểu biết về nước Nga, nền văn hoá Nga, lịch sử Nga, xã hội Nga và con người Nga.

Phó Hiệu trưởng thường trực cũng nhắc nhớ Chi hội cần phát huy những gì đã đạt được, khắc phục những yếu kém, sát cánh cùng Khoa Ngôn ngữ Nga - Hàn trong đào tạo tiếng Nga, yêu cầu Khoa Nga - Hàn có những biện pháp đặc biệt duy trì, phát triển giảng dạy tiếng Nga tương xứng với các ngoại ngữ khác đang đào tạo ở trường. Trường sẽ luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho Chi hội và Khoa hoạt động.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 11 thành viên.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động