Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Ngày 31/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1991-2021) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Gần 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố Hơn 17.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội: Kết nối cung - cầu lao động với hơn 8.600 chỉ tiêu

Tới dự, trao phần thưởng và phát biểu Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Trải qua 30 năm xây dựng phát triển, các thế hệ cán bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực dịch vụ việc làm.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhiều lần thay đổi tên gọi và chức năng nhiệm vụ song các cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong từng giai đoạn để xây dựng đơn vị thành tập thể đoàn kết, ngày càng trưởng thành và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, mỗi năm đã có hàng trăm ngàn lượt người lao động và doanh nghiệp được tư vấn về việc làm. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2021, đã có 2.801.675 người lao động được tư vấn việc làm; 318.920 lao động được giới thiệu việc làm và 114.175 lao động được nhận việc làm.

Công tác thông tin thị trường lao động được Trung tâm triển khai bài bản, đồng bộ với nhiều giải pháp sáng tạo. Hoạt động của Sàn giao dịch việc làm có vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường lao động Thành phố, là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Tập thể lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba.

Với tinh thần tận tụy, hết lòng chăm lo cho nhân dân, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã trở thành điểm tựa cho hàng chục nghìn lao động thất nghiệp và doanh nghiệp; không để chuỗi cung ứng lao động bị đứt gãy; góp phần ổn định sản xuất trong bối cảnh đại dịch.

Trong đó, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp luôn được Trung tâm kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong hơn 10 năm triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đã có 494.142 người nộp hồ sơ xin hưởng hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, và đã có 489.426 người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp...

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp 2 năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để triển khai các hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ phục hồi phát triển thị trường lao động.

Hệ thống sàn và điểm giao dịch việc làm vệ tinh đã ứng dụng tối đa thế mạnh công nghệ thông tin, nhanh chóng triển khai các phiên giao dịch việc làm online, kết nối trực tuyến không chỉ với doanh nghiệp mà với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng thành tích mà Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã đạt được trong 30 năm qua, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương khẳng định: “Trung tâm Dịch vụ việc làm đã trở thành một đơn vị không thể thiếu trong lĩnh vực việc làm, lao động của Thủ đô, nhiều nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chính trị của thành phố được Trung tâm triển khai đạt hiệu quả cao. Những kết quả hoạt động của Trung tâm đã góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian qua”.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội mong muốn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động trung tâm, giữ vững định hướng hoạt động theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố để trung tâm trở thành đơn vị có quy mô, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh về lĩnh vực dịch vụ việc làm khu vực phía Bắc, cũng như của cả nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của đơn vị, đặc biệt tổ chức hệ thống sàn giao dịch việc làm; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021-2025 bằng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động hoạt động đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt trên địa bàn Thành phố và có khả năng kết nối liên thông cung - cầu lao động giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô và các địa phương trên cả nước.

Bà Bạch Liên Hương cũng mong muốn Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô và xây dựng mô hình thực hiện gắn kết với công tác thông tin thị trường lao động trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm để đảm bảo mục tiêu đưa người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn Thành phố...

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội bày tỏ cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và các phòng, ban, các trung tâm việc làm trên cả nước thời gian qua...

“Thời gian tới, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm với xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo tiếp tục phát huy nội lực, giữ vững định hướng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ để không ngừng phát triển, xứng đáng là nhịp cầu kết nối an sinh bền vững cho người dân", ông Tạ Văn Thảo khẳng định.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động