Trong bối cảnh Covid-19, thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Oai vẫn tăng

(LĐTĐ) Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng của các doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế của huyện Thanh Oai vẫn có sự tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 6,4 triệu đồng so với năm 2019).
Huyện Thanh Oai tổ chức hội thi “Nữ cán bộ duyên dáng” năm 2020 Chị Vũ Thị Kiêm có nhà mới Ông Đinh Trường Thọ tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII vừa tổ chức hội nghị lần thứ năm (mở rộng) nhằm thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, sẽ trình Hội đồng nhân dân huyện vào kỳ họp cuối năm.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ phát biểu kết luận hội nghị

Ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai thông tin, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid19, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, tình hình kinh tế của địa phương vẫn có sự tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 19.444 tỷ đồng (tăng 8,1% so với năm 2019). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 6,4 triệu đồng so với năm 2019).

Đáng chú ý, trong năm qua, Thanh Oai đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân, vụ mùa, vụ đông, tiếp tục thực hiện chương trình sản xuất lúa hàng hóa theo nghị quyết 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với diện tích phát triển mới là 200ha tại các xã: Dân Hòa, Thanh Cao, Kim Thư và thị trấn Kim Bài. Huyện cũng đã kịp thời khoanh vùng, dập dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn).

Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo cũng được huyện Thanh Oai quan tâm phát triển đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt là huyện đã tổ chức thành công hội chợ du lịch làng nghề truyền thống và sinh vật cảnh huyện Thanh Oai năm 2020. Đến nay, toàn huyện đã có 57/74 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 77,02% (xếp thứ 12/30 quận huyện trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia).

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương luôn được giữ vững, bảo đảm ổn định.

"Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng của các doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân nên huyện đã hoàn thành và cơ bản hàn thành 16/20 chỉ tiêu. Vì vậy huyện đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu mạnh", ông Nguyễn Trọng Khiển nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật đạt được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, chính sách nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, an ninh trật tự an toàn xã hội… Ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã thẳng thắn giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp để bổ sung vào dự thảo báo cáo, sẽ trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện sắp tới.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Đinh Trường Thọ, Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Ông Đinh Trường Thọ nêu các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2021, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, hành động và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức.

Cụ thể, Người đứng đầu Đảng bộ huyện Thanh Oai đề nghị, cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể: Tuyên truyền quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; triển khai các chương trình công tác lớn, các chuyên đề sau Đại hội gồm 8 chương trình công tác lớn, 6 nghị quyết chuyên đề của huyện trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa triển khai thành các chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để thực hiện tốt.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai lưu ý, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng các mô hình công nghệ cao vào sản xuất, triển khai các cụm công nghiệp đã được thành Phố phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, thực hiện nhiệm vụ giao đất dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án; Đồng thời, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng huyện ngày càng vững mạnh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động