Trở lại thôn Xuân Hòa nơi 118 hộ dân sống “lửng lơ” về địa giới

Những ngày đầu Xuân, khi những hạt mưa bụi còn giăng đầy trên khắp nẻo quê, chúng tôi tìm về thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì nơi có 118 hộ dân với 370 nhân khẩu ròng rã trong hơn 7 năm qua phải sống cảnh nhân khẩu thuộc huyện Ba Vì, thổ cư thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vấn đề này đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV ngày 5/12/2024.
Chung sức giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ba Vì Tạo sinh kế bền vững, bảo vệ hệ sinh thái rừng tại Ba Vì

Thắp lên hy vọng

Ngày 5/12/2024, tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn, đây là dịp để ông Phạm Tiến Vinh, Trưởng thôn Xuân Hòa, xã Vân Hoà nói lên nguyên vọng ấp ủ trong nhiều năm của người dân trong thôn. Nói với phóng viên, ông Vinh cho hay, hơn 7 năm qua, khu vực 118 hộ dân sinh sống đang có bất cập ở chỗ, giấy tờ tuỳ thân của người dân thuộc xã Vân Hoà, huyện Ba Vì nhưng đất đai nơi ở và canh tác lại thuộc hai xã Kim Sơn và Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây. Từ đó, người dân gặp rất nhiều bất tiện về đường sá, tạm trú tạm vắng, điện nước, an ninh trật tự…

Trở lại thôn Xuân Hòa nơi 118 hộ dân sống “lửng lơ” về địa giới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi bà con nhân dân tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì ngày 5/12/2024. (Ảnh Viết Thanh)

Trước phản ánh của cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ phản ánh của cử tri, và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở liên quan phối hợp ngay với huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây để xử lý dứt điểm, có thời hạn cụ thể, không vòng vo.

Hơn hai tháng trôi qua kể từ khi người đứng đầu Đảng bộ Thành phố chỉ đạo, làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vân Hoà cho biết, ngay sau chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hà Nội, phía Sở Nội vụ đã cử người về làm việc với UBND huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, đồng thời gặp gỡ người dân. Tiếp theo, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng trực tiếp xuống thôn gặp gỡ, động viên tinh thần nhân dân.

Ông Long tóm tắt về quá trình hình thành của thôn Xuân Hoà, ngày 25/12/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7151/QĐ- UBND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa được thành lập thôn mới với số hộ dân khi thành lập là 252 hộ.

Về nguồn gốc đất vốn thuộc đất của Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì quản lý trực tiếp, nằm trên địa giới hành chính của 3 xã bao gồm xã Vân Hòa, huyện Ba Vì và hai xã Kim Sơn, Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây.

Trở lại thôn Xuân Hòa nơi 118 hộ dân sống “lửng lơ” về địa giới
Đường dẫn vào các ngõ thuộc thôn Xuân Hoà đều xuống cấp, để đi lại được dễ dàng người dân phải động viên nhau tự bỏ tiền ra tu sửa. (Ảnh: K.H)

Thôn Xuân Hòa từ khi thành lập đến nay số hộ dân được tăng lên từ 252 hộ lên 290 hộ với 930 nhân khẩu, trong đó có một phần diện tích đất và 172 hộ với 555 nhân khẩu nằm trên địa giới hành chính xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Còn lại 118 hộ với 375 nhân khẩu đang sinh sống trên phần diện tích đất thuộc địa giới hành chính của xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

Kể từ khi thành lập thôn Xuân Hòa, trong số 118 hộ sinh sống không nằm trên địa giới hành chính xã Vân Hòa thì có 78 hộ đăng ký hộ khẩu thường trú xã Vân Hòa, còn lại các hộ đăng ký hộ khẩu địa phương khác.

Ông Long nhấn mạnh: “Từ khi thành lập thôn Xuân Hòa, trên địa bàn 118 hộ này chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như các thôn khác trên địa bàn xã”.

Người dân mong được giải quyết dứt điểm sớm

​​​​​​Những ngày này trời mưa kèm không khí lạnh kéo về khiến khung cảnh thôn Xuân Hoà như đìu hiu, lãnh lẽo hơn. Gần như các tuyến đường nhỏ dẫn vào các ngõ của thôn đều chịu cảnh xuống cấp, nước mưa đọng thành nhiều vũng lớn. Điều bất hợp lý ở chỗ, năm 2023 tuyến đường dẫn vào cụm dân cư được huyện Ba Vì cho thảm nhựa khiến người dân vui mừng. Nhưng cuối cùng đến sát ranh giới giữa Ba Vì và thị xã Sơn Tây việc trải nhựa phải dừng lại.

Ông Long nói thực trạng này là có thật, bởi kinh phí đầu tư của huyện Ba Vì chỉ được thực hiện ở phần địa bàn của mình, phần đường còn lại thuộc thị xã Sơn Tây. Huyện có muốn cũng không làm được vì không thuộc thẩm quyền và ngân sách dù lấy từ huyện hay Thành phố cũng sẽ không phân bổ như thế.

Trở lại thôn Xuân Hòa nơi 118 hộ dân sống “lửng lơ” về địa giới
Giấy tờ một nơi còn nơi ở một nơi khiến người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn về an ninh trật tự, điện nước, vay vốn ngân hàng. (Ảnh: K.H)

Người dân trong thôn chúng tôi tiếp xúc đều kể ra thực trạng chung, giấy tờ tuỳ thân thuộc xã Vân Hoà nhưng đất đai ở và canh tác lại thuộc địa giới hành chính của hai xã Kim Sơn, Xuân Sơn của thị xã Sơn Tây. Phía thị xã không tiếp nhận con người, địa bàn hay đầu tư cơ sở hạ tầng cho nơi này. Họ không được hưởng các chính sách như xây dựng nông thôn mới, cấp quyền sử dụng đất, nước sạch... dù tiền thuế đất vẫn đóng đều hằng năm.

Được biết, thời điểm sau ngày 5/12/2024 các cấp, ngành của Thành phố tập trung triển khai Nghị quyết số 18 của Trung ương về sắp xếp, cơ cấu bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời cũng là thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán, song các cấp, ngành (Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên - Môi trường), huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây đang tích cực phối hợp để giải quyết triệt để theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Đồng thời, về phía đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cũng cử đại biểu chuyên trách tiến hành giám sát, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương về việc triển khai liên quan đến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy nhằm đôn đốc và nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo để giải quyết dứt điểm những tồn tại đối với với 118 hộ dân tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa.

Trẻ em trong thôn từ cấp mầm non tới cấp trung học cơ sở phần lớn học ở trường thuộc xã Vân Hoà, còn lên tới cấp trung học phổ thông các cháu hoặc học ở Ba Vì hoặc Sơn Tây.

Ông Lê Văn Sử, 53 tuổi kể, việc thị xã Sơn Tây không tiếp nhận nên người dân phải tự động viên nhau đóng góp tiền tu sửa đường làng, ngõ xóm. Gia đình cần đầu tư vay vốn ngân hàng cũng rất khó khăn. Người dân xin tạm trú tạm vắng cho người thân hoặc người mới đến nhưng Công an xã Vân Hoà không làm với lý do nơi sinh sống nằm ngoài địa giới hành chính huyện Ba Vì.

Ông Phạm Tiến Vinh, Trưởng thôn Xuân Hòa giới thiệu mình chính là người nói lên nguyên vọng ấp ủ trong nhiều năm của người dân trong thôn với Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 5/12/2024. Ông Vinh liệt kê ra một loạt khó khăn như các thủ tục hành chính như tạm trú, tạm vắng không có đơn vị nào giải quyết. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, không được đầu tư từ hàng chục năm nay, trật tự xây dựng không đơn vị nào quản lý. Bản thân ông bắt được đối tượng trộm cắp còn đắn đo không biết giao nộp cho công an xã nào.

Trở lại thôn Xuân Hòa nơi 118 hộ dân sống “lửng lơ” về địa giới
Về nguồn gốc của thôn vốn thuộc đất của Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì. (Ảnh: K.H)

Chủ tịch UBND xã Vân Hoà, Nguyễn Phi Long cho biết khó khăn nhất của người dân thôn Xuân Hoà là hạ tầng đường đi và an ninh trật tự. Vừa rồi một nhà xưởng nhỏ bị cháy thì có tới công an của 3 xã cùng đến. Cuối cùng, xác minh mới biết điểm cháy thuộc xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

Cuối năm 2024, UBND xã Vân Hoà cũng có đề xuất, kiến nghị, quan điểm giải quyết trường hợp 118 hộ dân gửi tới UBND huyện Ba Vì. Cụ thể: “Trên cơ sở kiến nghị của nhân dân nếu các hộ dân ở khu vực này được chuyển về xã Vân Hòa, huyện Ba Vì thì thuận lợi cho nhân dân không phải thay đổi về hồ sơ giấy tờ theo địa giới hành chính. Mặt khác cũng thuận lợi hơn cho nhân dân trong đi lại liên hệ làm việc, công tác tại xã Vân Hòa do khu dân cư liền kề với địa phương xã Vân Hòa; còn nếu về xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây thì đi lại khó khăn hơn do ngăn cách bởi đồng ruộng, suối và các doanh trại quân đội.

Nếu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không đồng ý với kiến nghị của nhân dân tại khu vực này thì UBND xã Vân Hòa đề nghị sớm có quyết định chuyển các hộ dân theo địa giới hành chính về xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây để công tác quản lý được đúng theo quy định…”. “Hiện người dân vẫn chờ quyết định cuối cùng từ Thành phố và các sở ngành liên quan”- ông Long cho hay.

Trở lại thôn Xuân Hòa nơi 118 hộ dân sống “lửng lơ” về địa giới
Con đượng nhựa này được UBND huyện Ba Vì đầu tư nhưng dừng lại ở địa giới giữa Ba Vì và TX Sơn Tây. Như vậy, một bộ phận khác người dân cùng thôn vẫn phải đi trên đường xuống cấp. (Ảnh: K.H)

Về phía người dân mong muốn, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, đồng thời tin tưởng với sự chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy, sang xuân "ngày rộng tháng dài", việc giải quyết sẽ được đẩy nhanh tiến độ!

Được biết, thời điểm sau ngày 5/12/2024 các cấp, ngành của Thành phố tập trung triển khai Nghị quyết số 18 của Trung ương về sắp xếp, cơ cấu bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời cũng là thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán, song các cấp, ngành (Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên- Môi trường), huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây đang tích cực phối hợp để giải quyết triệt để theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Đồng thời, về phía đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cũng cử đại biểu chuyên trách tiến hành giám sát, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương về việc triển khai liên quan đến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy đôn đốc và nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo để giải quyết dứt điểm những tồn tại đối với với 118 hộ dân tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa.

Hy vọng trong thời gian sớm nhất, bằng quyết tâm chính trị cao nhất những vướng mắc về mặt pháp lý đối với 118 hộ dân thôn Xuân Hòa sẽ được giải quyết để họ yên tâm sinh sống, lập nghiệp; kết cấu hạ tầng được đầu tư thích đáng, người dân Xuân Hòa sẽ được tận hưởng những mùa xuân.

Khắc Hạnh

Nên xem

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, với con số cao nhất lên tới 614.000.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Sáng 5/1, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu năm với một tinh thần đổi mới rõ rệt. Thay vì các báo cáo mang tính liệt kê, các hoạt động thực tế được xác định bằng những nhiệm vụ, kết quả cụ thể: Siết chặt kỷ cương công sở, đẩy nhanh tiến độ công việc và lo một cái Tết vui tươi, an toàn, thực chất cho người dân.
Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1/1/2026 - 4/1/2026), khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 1,24 triệu lượt, doanh thu ngành du lịch đạt 2.632 tỷ đồng.
Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Việc công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch tỷ lệ 1/500, kèm theo kế hoạch xây dựng bổ sung các cây cầu mới đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện phát triển hạ tầng theo quy hoạch, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa mới của Hà Nội.
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

Theo Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Miss Ocean World Business - Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 sẽ bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra tối 9/1/2026 tại Marina Bay Vung Tau Resort & Spa. Trước đó, 30 thí sinh sẽ dự vòng bán kết được tổ chức vào ngày 8/1/2026 tại cùng địa điểm, với các phần thi áo dài và dạ hội.
Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Sáng nay (5/1), tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ tăng rất mạnh theo giá vàng thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng mạnh so với những ngày trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD nhìn chung ổn định, đi ngang và chỉ nhích nhẹ ở một số nơi. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ, lên mức 25.124 đồng/USD.

Tin khác

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Ủy ban nhân dân xã Suối Hai vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, chợ hoa dự kiến diễn ra từ ngày 26/1 (tức mùng 8 tháng Chạp) đến 16 giờ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp).
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Xem thêm
Phiên bản di động