Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người khiếm thị

(LĐTĐ) Năm 2021, trước những tác động sâu sắc của dịch Covid-19, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên về cả vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, giúp hội viên có động lực để phấn đấu lao động, học tập, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống của bản thân và gia đình, đóng góp hữu ích cho xã hội.
Trao 111 phần quà cho người khiếm thị quận Thanh Xuân Phát triển dịch vụ tẩm quất của người khiếm thị Hà Nội Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho lao động là người khiếm thị

Ngày 30/12, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Để đáp ứng yêu cầu phòng dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng Zoom. Mở đầu Hội nghị, các hội viên của Hội người mù quận Thanh Xuân đã được giao lưu với nghệ sĩ Dương Đức Hiệp, qua đó, được cải thiện về đời sống tinh thần.

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người khiếm thị
Lãnh đạo Hội Người mù quận Thanh Xuân nhận Bằng khen của Hội Người mù Việt Nam.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội Người mù quận Thanh Xuân cho thấy, năm qua, cùng với sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành trong quận Thanh Xuân và Hội Người mù thành phố Hà Nội, hoạt động xã hội hóa, vận động tài trợ của Hội Người mù quận tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống hội viên, nhất là những người cô đơn bệnh tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

100% cán bộ hội viên đều nhận được sự giúp đỡ ở các mức độ khác nhau thông qua nhiều chương trình của Hội như: Tổ chức 9 đợt trao quà Tết Tân Sửu cho 100% hội viên với tổng số tiền 83.200.000 đồng cùng 328 suất quà hiện vật. Trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19, Hội Người mù quận đã triển khai chương trình cao điểm hỗ trợ toàn thể người khiếm thị trong quận với 24 đợt, tặng 1.110 suất quà hiện vật và 336 suất quà tiền mặt với tổng số tiền 76.500.000 đồng.

Ngoài ra, Hội Người mù quận tiếp tục duy trì chương trình tặng rau sạch hàng tuần của Công ty thực phẩm xanh Việt Nam với 29 đợt, 2.940 kg cho 641 lượt hội viên khó khăn; duy trì hoạt động chúc mừng sinh nhật cho cán bộ, hội viên, trợ cấp đột xuất cho những hội viên khó khăn… Công tác chăm sóc trẻ em khiếm thị và con cán bộ hội viên cũng được quan tâm, cụ thể, Hội đã tổ chức 13 đợt tặng 166 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, Trung thu và trong đợt bùng phát dịch Covid-19.

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người khiếm thị

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người khiếm thị

Đại diện các tập thể thuộc của Hội Người mù quận Thanh Xuân nhận Giấy khen của Hội Người mù thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

Để các chính sách an sinh, xã hội của Nhà nước và địa phương đến với người mù, Hội đã đề nghị cấp bổ sung thêm thẻ Bảo hiểm y tế và vé xe buýt miễn phí dành cho hội viên đủ điều kiện. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19, Hội đã đề nghị với cơ quan chức năng của quận cho các hội viên trong độ tuổi lao động phải nghỉ việc để thực hiện công tác phòng, chống dịch được hưởng mức trợ cấp của thành phố dành cho người lao động bị mất việc làm. Hội tiếp tục duy trì vận động các trường học trên địa bàn hỗ trợ miễn giảm học phí cho các cháu là con hội viên khó khăn… Với nỗ lực của Hội và gia đình các hội viên, hiện nay theo chuẩn mới, Hội đã không còn hội viên nào thuộc diện hộ nghèo.

Về công tác tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã cử 1 hội viên tham gia khoá đào tạo nghề xoa bóp tại trung tâm dạy nghề của Thành hội; tiếp tục duy trì việc hỗ trợ pháp lý cho một số hội viên gặp khó khăn khi mở dịch vụ tẩm quất trên địa bàn; tiếp tục tìm nhiều giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tăm, chổi ở các đơn vị trong quận nhằm tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người mù. Trong năm, đã có 04 hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình của ngân hàng chính sách xã hội Thành phố tại các phường với số vốn là 180 triệu đồng.

Năm 2021, Hội Người mù quận Thanh Xuân cũng đã triển khai hiệu quả các mặt công tác như: Phát triển hội viên; thi đua khen thưởng, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, giúp hội viên không ngừng được củng cố kiến thức và nâng cao nâng cao đời sống tinh thần. Nhân kỷ niệm 65 năm người khiếm thị thực hiện tư tưởng, lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Tàn nhưng không phế” (1956-2021), Quận hội đã tổ chức chuỗi các hoạt động như: Mít tinh, giao lưu toạ đàm với các gương điển hình của Hội; các hoạt động thi viết, thi thể thao... lồng ghép trong các hoạt động kỷ niệm người khuyết tật và ngày thành lập các cấp Hội.

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người khiếm thị
Hội viên Hội Người mù quận Thanh Xuân giao lưu với Nghệ sĩ Dương Đức Hiệp

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Quyết - Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Người mù quận Thanh Xuân trong năm 2021; đồng thời nhấn mạnh, những kết quả mà Hội Người mù quận Thanh Xuân đạt được trong công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên; phát triển hội viên; tuyên truyền hội viên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,… đã góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội Người mù.

Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội Lê Trung Quyết đề nghị, thời gian tới, Hội Người mù quận Thanh Xuân cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác như: Dạy nghề, tạo việc làm và chăm sóc hội viên về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần; phát triển hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Hội Người mù Việt Nam; 3 tập thể và 2 cá nhân của Hội Người mù quận Thanh Xuân được nhận Giấy khen của Hội Người mù thành phố Hà Nội; 5 tập thể và 11 cá nhân của Hội Người mù quận Thanh Xuân được nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động