Trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng nay, 5/3/2021, tại trụ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố long trọng tổ chức hội nghị Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2021.
Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” Hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Nữ cán bộ, công nhân viên, lao động “tròn cả hai vai”

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trịnh Huy Thành - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa. Dự để chúc mừng và chia vui với các chị em có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh.

Tại hội nghị, thay mặt đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô, đồng chí Bùi Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, trong đó có đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
Đồng chí Đỗ Hồng Vân - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Thanh Giang nhấn mạnh: “Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Với 347.286 nữ đoàn viên/609.274 đoàn viên (chiếm 57%), nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, từ tham gia công tác quản lý, đến chuyên môn và trực tiếp sản xuất.

Nối tiếp truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hun đắp qua nhiều thế hệ, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, nữ công nhân viên chức lao động đã không ngừng phát huy vai trò và năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam luôn là động lực và là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, những con người phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, phẩm chất đạo đức và chính trị, khả năng lao động và tính tích cực chính trị xã hội, những nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”.

Trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
Đồng chí Đỗ Hồng Vân - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể xuất sắc

Tổng kết phong trào nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động nữ công các cấp Công đoàn, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” năm 2020, đồng chí Bùi Thanh Giang cho biết: Nhận thức rõ vai trò, vị trí hoạt động công tác nữ công ở cơ sở, những năm qua Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực xây dựng chất lượng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp: Chỉ đạo, kiện toàn, thành lập mới Câu lạc bộ nữ công Công đoàn cấp trên cơ sở; Ban Nữ công quần chúng tại các Công đoàn cơ sở; Hướng dẫn tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công, cán bộ làm công tác nữ công Công đoàn các cấp…

Đến nay, đã có 100% Công đoàn cấp trên cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng; 95,3% Công đoàn cơ sở đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng lao động nữ; chủ động tham mưu, đề xuất những chính sách có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho lao động nữ đồng thời xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố trao Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố cho 2 tập thể xuất sắc

Năm qua, các cấp Công đoàn đã kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho 89.485 nữ công nhân viên chức lao động với số tiền gần 54 tỷ đồng; gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho 92.673 con công nhân viên chức lao động; biểu dương và trao học bổng cho 109.663 con công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho 10.550 con công nhân viên chức lao động; trao hỗ trợ học bổng cho 102 con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2019-2020; thăm và tặng quà 1.620 con công nhân các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu, khai giảng năm học mới 2020-2021. Tổng kinh phí của các cấp Công đoàn và chuyên môn hỗ trợ chăm lo cho lao động nữ và con em công nhân viên chức lao động là 115,603 tỷ đồng.

Năm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội còn phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình “Trại kỹ năng cho 50 con thanh niên công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất có hoàn cảnh khó khăn”.

Sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đã tạo động lực cho nữ công nhân viên chức lao động an tâm lao động sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”. Năm 2020, toàn thành phố có 255.314 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” cấp cơ sở; 73.185 cá nhân được khen cấp cơ sở; 3.991 cá nhân được khen thưởng cấp trên cơ sở...

Trên 80% nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào nữ công nhân viên chức lao động, hoạt động nữ công các cấp Công đoàn Thủ đô nói chung, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” của nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô trong năm qua.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đỗ Hồng Vân đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục tăng cường quan tâm, chỉ đạo Công đoàn các cấp triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công; tiếp tục kiện toàn Ban Nữ công, đặc biệt tại các Công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục phổ biến chính sách, hướng dẫn công đoàn các cấp triển khai thực hiện bình đẳng giới và đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà phù hợp tình hình mới; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho chị em tích cực học tập, nâng cao năng lực, tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt tới các đại biểu nữ có mặt tại hội nghị cũng như đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động Thủ đô nhân dịp Kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động nữ công, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” của nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2020.

Từ góc độ của lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trịnh Huy Thành cũng đã chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ chính để các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô thời gian tới.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Bằng khen cho 05 tập thể và 01 cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động