Trao yêu thương từ “Tết sum vầy”

(LĐTĐ) Thấu hiểu nỗi lo, gánh nặng về một cái Tết ấm no của không ít đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều năm qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả chương trình “Tết sum vầy” nhằm quan tâm, chăm lo, mang Tết trọn vẹn, đầm ấm đến với mọi đoàn viên, người lao động. Qua đó, tiếp tục khẳng định tổ chức Công đoàn là tổ ấm, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.  
trao yeu thuong tutet sum vay Hàng triệu công nhân lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết
trao yeu thuong tutet sum vay Xứng đáng chỗ dựa tin cậy của người lao động
trao yeu thuong tutet sum vay Ấm áp “Tết Sum vầy” trong công nhân viên chức lao động huyện Chương Mỹ

Những ngày cuối năm, khi tiết trời rục rịch chuyển mình sang xuân, khi khắp các ngả đường, ngõ phố được trang hoàng rực rỡ để đón xuân sang, cũng là lúc đoàn viên, người lao động háo hức tham dự chương trình “Tết sum vầy” đầm ấm, vui tươi do các cấp Công đoàn tổ chức. Với nhiều người, “Tết sum vầy” chính là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

trao yeu thuong tutet sum vay
“Tết sum vầy” là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đã nhiều năm tham dự chương trình “Tết sum vầy”, anh Vũ Văn Nam, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh) bày tỏ: “Đúng với ý nghĩa của tên gọi “Tết sum vầy”, những người lao động chúng tôi, tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả đều được sum vầy, đón Tết sớm cùng nhau.

Ở đó, chúng tôi không chỉ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, rộn ràng không khí Tết mà còn được chia sẻ, giảm bớt khó khăn và cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động thông qua những món quà thiết thực, ý nghĩa. Gần 10 năm làm việc tại Thủ đô, có những năm không có điều kiện về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình nhưng đổi lại tôi được tham dự chương trình “Tết sum vầy” thực sự đầm ấm và ý nghĩa. Với tôi “Tết sum vầy” chính là “món ăn tinh thần” không thể thiếu mà tổ chức Công đoàn dành tặng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc”.

Tại chương trình “Tết sum vầy”, nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tặng vé xe miễn phí để về quê đón Tết, tặng sổ tiết kiệm, tặng Mái ấm Công đoàn, quà tết… Lãnh đạo các cấp Công đoàn và thành phố Hà Nội cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc Tết tại các hộ gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những người lao động được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, chị Trần Thị Thắm (quê Mê Linh, Hà Nội) đang làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) bày tỏ niềm xúc động: “Tôi thực sự cảm ơn các cấp Công đoàn đã quan tâm và hỗ trợ kinh phí giúp gia đình tôi sớm có một mái nhà ấm áp. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh tế mà còn là món quà tinh thần vô giá giúp tôi yên tâm lao động sản xuất và ngày càng thêm tin yêu Công đoàn”.

Chị Trần Thị Thắm có hoàn cảnh gia đình chị vô cùng khó khăn. Chồng chị mất cuối năm 2017 do bị tai nạn lao động để lại cho chị 4 đứa con thơ, trong đó con đầu bị bệnh tim bẩm sinh, mắt bị đục thủy tinh thể và trí nhớ chậm phát triển. Đồng lương còm cõi của chị không đủ để chữa bệnh và lo cho các con ăn học. Sau khi chồng mất, chị cùng các con chuyển về quê chồng ở Lạng Sơn sinh sống nhưng không kiếm được việc làm, hoàn cảnh gia đình chồng cũng khó khăn nên mấy mẹ con lại dắt díu nhau về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ và xin trở lại làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Hiện thu nhập của chị được hơn 6 triệu/tháng chỉ đủ để trả học phí cho các con, còn tiền ăn, ở đều nhờ bố mẹ chị hỗ trợ. Được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ Mái ấm công đoàn trị giá 30.000.000 đồng và Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam hỗ trợ 5.000.000 đồng, chị Thắm cho biết sẽ vay mượn thêm để xây nhà với mong muốn có một chỗ ở ổn định để yên tâm làm việc và chăm lo cho các con.

Không chỉ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và cảm nhận sự quan tâm, chăm lo của các cấp Công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động, tại chương trình “Tết sum vầy”, người lao động còn được tham gia các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, mua sắm Tết tại các gian hàng với giá ưu đãi, sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Chị Nguyễn Thùy Linh, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Nissei (Khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ: “Hằng năm, trước khi về quê đón Tết, gia đình tôi thường cùng nhau tham dự chương trình “Tết sum vầy” do Công đoàn tổ chức. Các con tôi tỏ ra rất thích thú khi được xem các tiết mục nghệ thuật, tiểu phẩm hài do các nghệ sĩ chuyên nghiệp diễn và được tham gia các trò chơi có thưởng.

Tại chương trình cũng có nhiều gian hàng bán đầy đủ các loại hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người lao động nên tôi thường tranh thủ mua để làm quà Tết cho mọi người. Các đơn vị cung ứng hàng hóa cho người lao động đều đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức Công đoàn nên hàng hóa đảm bảo chất lượng mà giá cả lại rất ưu đãi. Nhờ đó, tôi tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Tôi mong rằng, các cấp Công đoàn sẽ ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp tết Nguyên đán”.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..

Tin khác

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Xem thêm
Phiên bản di động