Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 23/7, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và trao quà cho công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn Hiệu quả từ các phong trào thi đua
Trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

trao qua cho cong nhan vien chuc lao dong co hoan canh kho khan
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng đã ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trải qua 91 năm hình thành và phát triển là quãng thời gian tổ chức Công đoàn Việt Nam liên tục tổ chức các hình thức tập hợp công nhân lao động thông qua các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử.

Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân, được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan nhà nước, là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

trao qua cho cong nhan vien chuc lao dong co hoan canh kho khan
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã đề ra nhiều giải pháp trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức bàn giao sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn năm 2020 cho 2 đoàn viên thuộc Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội và Công đoàn trường Mẫu giáo số 8 (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 20.000.000 đồng/đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ thêm 10.000.000 triệu đồng/đoàn viên); đồng thời hướng dẫn đoàn viên công đoàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình hoàn thiện hồ sơ, lập phương án xây dựng, sửa chữa mái ấm công đoàn theo đúng tiến độ.

trao qua cho cong nhan vien chuc lao dong co hoan canh kho khan
Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 04/NĐ-CP ngày 9/1/2015 và Nghị định 149/NĐ-CP ngày 1/11/2018.

Kết quả, tính đến hết ngày 10/6, đã có 49/49 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; 42/283 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động. Thông qua Hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi vào các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Ngoài ra, hoạt động tư vấn pháp luật cũng được duy trì thực hiện hiệu quả. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, tổ Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tư vấn cho 4 doanh nghiệp về nội quy lao động; 1 doanh nghiệp về giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động; 26 công đoàn cơ sở và 15 cá nhân về giải quyết chế độ chính sách ốm đau, thôi việc, các chế độ hỗ trợ thất nghiệp, hỗ trợ người lao động theo chính sách của Chính phủ liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

trao qua cho cong nhan vien chuc lao dong co hoan canh kho khan
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu tặng quà cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận đã hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham mưu với lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân lao động; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động.

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động quận cũng đã trao 500 kg gạo hỗ trợ cho nhân dân phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch) bị cách ly; 10.000 khẩu trang vải cho công nhân viên chức lao động ở 20 công đoàn cơ sở; hỗ trợ 88 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là 173.750.000 đồng; triển khai và vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thu được 222.910.600 đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ nhân dân và công nhân viên chức lao động quận 5.000 khẩu trang, 1.000 lọ rửa tay sát khuẩn và 500 kg rau sạch cho các gia đình bị cách ly tại 6 phường trên địa bàn quận.

trao qua cho cong nhan vien chuc lao dong co hoan canh kho khan
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng tặng quà cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

"6 tháng đầu năm 2020, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của Quận và Thủ đô, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đều bàn bạc, lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi hoạt động đều nắm bắt tình hình cơ sở, dư luận trong công nhân viên chức lao động để điều chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời" - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình khẳng định.

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã trao tặng 60 suất quà cho công nhân viên chức lao động và 40 suất quà cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và công tác với tổng số tiền là 98.000.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp công đoàn quận Ba Đình phải quan tâm, tập trung hướng về cơ sở và thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn ký thỏa ước lao động tập thể và tham gia vào các nội quy lao động, hướng dẫn công nhân lao động ký kết hợp đồng và kiểm tra giám sát việc thực hiện. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; vận động cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Cùng đó, các cấp công đoàn quận Ba Đình cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên công nhân viên chức lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của toàn quận; phấn đấu thi đua lao động, sản xuất và công tác để lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động