Trao hỗ trợ 25 tỷ đồng tới người lao động, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Chiều 7/8, tại tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trao hỗ trợ trị giá 25 tỷ đồng tới đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly, phong tỏa và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng y tế tăng cường chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai đã trao biểu trưng “Hỗ trợ 100.000 suất quà cho công nhân lao động khu vực bị cách ly, phong tỏa tỉnh Đồng Nai” với số tiền trị giá 15 tỷ đồng. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao biểu trưng “Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, bữa ăn cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai” với số tiền trị giá 10 tỷ đồng.

Trao hỗ trợ 25 tỷ đồng tới người lao động, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch tỉnh Đồng Nai
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (thứ tư từ phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Đồng Nai trao 100.000 suất quà trị giá 15 tỷ đồng cho công nhân lao động tỉnh Đồng Nai đang bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Trước tác động của dịch bệnh Covid-19 đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ tới các đối tượng. Trong đó, theo quyết định mới nhất (ngày 6/8), Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ mỗi nhân viên y tế các tỉnh phía Nam, nhân viên y tế tăng cường cho các bệnh viện dã chiến, lực lượng y tế tăng cường từ các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài Bắc vào các tỉnh, thành phố phía Nam hỗ trợ chống dịch với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, nhằm tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn của các cán bộ, nhân viên y tế.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động thuộc diện cách ly, phong tỏa tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Đồng Nai là 100.000 suất quà (trị giá 150.000 đồng/suất).

Trao hỗ trợ 25 tỷ đồng tới người lao động, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch tỉnh Đồng Nai
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ 10 tỷ đồng để hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai. nh: Hà Anh Chiến

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, tổng số kinh phí tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 đến nay đã lên tới gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa.

Thông tin về công tác triển khai hỗ trợ tại địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng Covid-19. Đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ hơn 52.300 lượt đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, với kinh phí 54,6 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai cũng đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm: Gạo, thịt cá, rau củ… cho 10.988 lao động đang sinh sống ở 7.156 phòng trọ, trong các khu vực bị phong toả, cách ly y tế, với số tiền 2,34 tỷ đồng. Đây là hoạt động trong chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động