Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 6/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò đồng hành, điểm tựa của người lao động

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố quyết định về việc chuyển công tác đối với cán bộ, công chức.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (trái) trao Quyết định tới đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN, chuyển đến nhận công tác tại Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ ngày 6/8/2021. (Ảnh: V.L).

Theo Quyết định, đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thôi giữ chức đang đảm nhiệm, chuyển đến nhận công tác tại Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ ngày 6/8/2021; đồng chí Trần Văn Khải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, chuyển đến nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội kể từ ngày 6/8/2021.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (trái) trao Quyết định tới đồng chí Trần Văn Khải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, chuyển đến nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội kể từ ngày 6/8/2021. (Ảnh: V.L).

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức đã công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN điều động đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN kiêm Thư ký Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận công tác tại Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN để bổ nhiệm Phó Trưởng Ban và giao phụ trách Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN.

Thời hạn bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Đối ngoại với đồng chí Thịnh là 5 năm, kể từ ngày 6/8/2021… Trong thời gian được giao phụ trách Ban Đối ngoại, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh tiếp tục kiêm Thư ký Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (trái) trao Quyết định tới đồng chí điều động đồng chí Nguyễn Đức Thịnh nhận công tác tại Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN để bổ nhiệm Phó Trưởng Ban và giao phụ trách Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN. (Ảnh: V.L).

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức cũng công bố quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch giao Quyền Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn đối với đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn, kể từ ngày 6/8/2021.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (trái) trao Quyết định giao Quyền Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn đối với đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn. (Ảnh: V.L).

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung và Trần Văn Khải ở môi trường làm việc mới tiếp tục cố gắng, phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với vị trí Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao. Trong vai trò là đại biểu Quốc hội, các đồng chí tiếp tục quan tâm, ủng hộ, có những hoạt động nhằm nâng cao đời sống của đoàn viên, người lao động.

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang mong muốn, trong vai trò là Quyền Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn, đồng chí Lê Văn Nghĩa tiếp tục phát huy năng lực, phối hợp tốt với thành viên trong Ban để thực hiện tốt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với hoạt động đối ngoại của Công đoàn, đánh giá đây là một nhiệm vụ quan trọng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang mong đồng chí Nguyễn Đức Thịnh và các cán bộ, công chức Ban Đối ngoại đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Xem thêm
Phiên bản di động