Trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II

Sáng nay (17/10), Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc. Buổi lễ trao giải được tổ chức tại Báo Nông thôn Ngày nay (Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
10 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần thứ II năm 2023: Góp phần lan tỏa giá trị văn hiến của Thủ đô Gặp lại Hà Nội - chạm miền ký ức

Ngày 26/4/2023, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II năm 2023 với quy mô lớn hơn, giá trị giải thưởng cao hơn. Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II có giá trị 20 triệu đồng, gấp đôi so với cuộc thi lần thứ I.

Trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II
Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay Lưu Quang Định phát biểu khai mạc Lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Tổng Biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt Lưu Quang Định - Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm về Thủ đô của những người đã, đang và sẽ gắn bó với trái tim của cả nước.

Trong 4 tháng tổ chức, tính đến ngày 25/9, Ban Thư ký Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II đã nhận được hơn 1.000 bài viết của độc giả, với hàng trăm tác phẩm chất lượng đã được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay Báo Điện tử Dân Việt.

Trong đó, tác giả nữ chiếm 60% tổng số tác giả gửi bài dự thi. Tác giả cao tuổi nhất là Phó Giáo sư Hà Đình Đức, 83 tuổi, nguyên là Giảng viên cao cấp tại Khoa sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tác giả nhỏ tuổi nhất là em Thiều Nguyễn Vĩ Dạ, học sinh lớp 6D Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải.

Ngoài những chủ đề viết về Hà Nội, về văn hóa, con người, nét ẩm thực, không gian sống, chuyện về người bà, người mẹ gánh hàng rong bán dạo trên phố… thì nét mới của cuộc thi năm nay so với cuộc thi lần thứ I là giải thưởng lớn hơn, số lượng Ban giám khảo cũng nhiều hơn.

Đặc biệt, Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II có nhiều bài viết của các giáo sư, chuyên gia như bài: “Khi giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính. Ngay sau khi bài viết đăng tải, đã có nhiều tác giả coment, gửi gmail bày tỏ sự đồng cảm, cảm động về câu chuyện kể trong bài viết.

Hay như tác phẩm “Đông Anh ngày ấy và bây giờ”, kể về một vùng ngoại ô của Hà Nội những năm bao cấp, với nhiều hình ảnh, chi tiết xúc động về con người, nét sinh hoạt…

Tác phẩm “Giao thông Thủ đô những năm thập niên 90” của tác giả Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng giúp nhiều người dân hình dung về các phương tiện giao thông thời kỳ bao cấp, thời kỳ đổi mới, quá trình phát triển của các phương tiện giao thông Thủ đô.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được rất nhiều bài viết của các tác giả không sinh sống ở Hà Nội, trong đó có cả những tác giả đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II
Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay Lưu Quang Định - Trưởng Ban Tổ chức và nhà thơ Trần Đăng Khoa - Trưởng Ban Giám khảo trao giải Nhất cho tác giả Đinh Trọng Thịnh.

Trong hơn 1.000 email bạn đọc gửi về, từ ngày 29/9/2023, Ban Thư ký Cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần II đã gửi 30 bài dự thi qua vòng sơ loại đến Ban Giám khảo. Sau một tuần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” đã chấm điểm, chọn ra 10 tác phẩm chất lượng để trao giải.

Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II năm 2023, Ban Tổ chức đã mời thêm các nhà báo, nhà Hà Nội học có uy tín tham gia vào Ban Giám khảo. Số lượng thành viên Ban Giám khảo năm nay là 7, tăng 2 thành viên so với Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ I.

Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II năm 2023 bao gồm: Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Phó Trưởng Ban Giám khảo; Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới, Ủy viên Ban Giám khảo; Nhà sử học Dương Trung Quốc - Ủy viên Ban Giám khảo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Giám khảo; Bà Trần Thị Mai Dung - Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội), Ủy viên Ban Giám khảo; Nhà báo, nhà văn, nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Giám khảo.

Trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II
Hai tác phẩm đạt giải Nhì bao gồm: Tác phẩm Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa hồ Gươm của Phó Giáo sư Hà Đình Đức (Hà Nội) và Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi của tác giả Lê Hồng Quang (Hà Nội).

Tại Lễ trao giải, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Giám khảo cho hay, Cuộc thi “Ký ức Hà Nội”, không chỉ là của người Hà Nội mà của người Việt ở khắp mọi miền đất nước và trên toàn cầu. Hà Nội là vùng đất thiêng liêng nhất đối với mỗi người. Ký ức Hà Nội thực tế là một đề tài lớn, cũng bởi vậy có nhiều tác giả từ Hàn Quốc đã gửi bài dự thi, thể hiện tình yêu với Hà Nội một cách sâu sắc.

Trưởng Ban Giám khảo cũng nhận xét, Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” được tổ chức như viết nên một trang sử mới. Một trang sử rất đẹp với những dấu tích còn lẩn khuất trong lòng dân. Chính người dân sẽ cung cấp cho chúng ta những tư liệu quý giá, để tất cả mọi người hiểu thêm về Hà Nội, Thủ đô văn hiến.

“Các bài viết thuần túy là những bài báo, chất văn chương ít, có bài ít chữ nhưng lại khắc họa được vẻ đẹp của Hà Nội rất bình dị, thân quen, tràn ngập yêu thương. Tôi rất ấn tượng”, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Giám khảo chia sẻ.

Trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II
Toàn cảnh Lễ trao giải.

Từ những thành công của Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần II 2023, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, nghiên cứu tổ chức Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ III năm 2024, với tinh thần lan tỏa, hiệu quả.

Trước đó, ngày 19/5/2022, thực hiện Kế hoạch số 71/KH-NTNN, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phát động Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội”. Việc tổ chức cuộc thi cũng nằm trong kế hoạch thực hiện chương trình “Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội năm 2022” giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ I tổ chức năm 2022 đã nhận được hơn 700 bài viết của độc giả, với 108 tác phẩm chất lượng được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động