Trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”

Ngày 21/8, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ Nhất" và "Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”.
Xây dựng Bộ Tư pháp chuyên nghiệp, phát triển nền tư pháp phục vụ nhân dân Bộ Tư pháp hướng dẫn khắc phục vướng mắc trong sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch

Ngay sau khi phát động (tháng 11/2024), Giải đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí trên cả nước, tạo ra một hoạt động truyền thông sôi nổi, toàn diện về vai trò, vị thế và những đóng góp đáng ghi nhận của Bộ, ngành Tư pháp vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Bộ, ngành được Đảng, Chính phủ giao thêm nhiều nhiệm vụ mới để phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện pháp luật làm nền tảng xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những kết quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp được báo chí phản ánh qua các tác phẩm dự thi đã cho thấy các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp đã “gần dân, sát dân”, phục vụ đắc lực cho nhân dân và đóng góp thực sự hiệu quả vào việc xây dựng “nền hành chính phục vụ”.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đặc biệt, qua các tác phẩm dự thi đã cho thấy những nỗ lực, bền bỉ, quyết tâm của Bộ, ngành Tư pháp với vai trò tham mưu, “gác cổng” cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong công cuộc hoàn thiện thể chế, xây dựng và thi hành pháp luật, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Ban Giám khảo đã công tâm, khách quan, lựa chọn được 18/60 tác phẩm vào Vòng Chung khảo để đề nghị trao Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất, với 2 Giải A trị giá 50.000.000 đồng/giải, 2 Giải B trị giá 40.000.000 đồng/giải, 4 Giải C trị giá 30.000.000 đồng/giải và 10 Giải Khuyến khích trị giá 10.000.000 đồng/giải cho hai loại hình báo chí là báo in và báo điện tử.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho 42 tác phẩm được vào Vòng Chung khảo của Giải.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”
Ban Tổ chức trao Giải A cho các tác giả đoạt giải.

Cùng trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”.

Qua tổng hợp trên phần mềm Cuộc thi, tính đến 24h00 ngày 15/7/2025, website của Cuộc thi đã thu hút được 120.106 lượt truy cập, cho thấy Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của người dân.

Qua theo dõi của Ban Tổ chức, tất cả các địa phương trên cả nước đều có thí sinh tham dự Cuộc thi. Trong đó, các tỉnh/thành phố đứng đầu về số lượt dự thi là: Thành phố Hồ Chí Minh (18.681 người thi); thành phố Hà Nội (5.634 người thi); tỉnh Đồng Nai (4.629 người thi); tỉnh Tây Ninh (4.516 người thi); tỉnh Cao Bằng (4.120 người thi); …

Trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”
Ban Tổ chức trao Giải Nhất cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp” cho thí sinh.

Đáng lưu ý, đã có 75.420 lượt dự thi (chiếm 62.8% số lượt thi) sử dụng giao diện Cuộc thi trên điện thoại di động; 44.682 lượt dự thi (chiếm 37.2% số lượt thi) sử dụng thiết bị máy tính. Điều này cho thấy phần mềm Cuộc thi được thiết kế linh hoạt, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải thưởng cho 11 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất với cơ cấu giải thưởng như sau: 1 Giải Nhất: 15.000.000 đồng; 2 Giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải; 3 Giải Ba: 5.000.000 đồng/giải; 5 Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải. 2 giải phụ: 1.000.000 đồng/giải.

Đồng thời, trao 6 giải cho 6 địa phương đã tích cực triển khai Cuộc thi và có số thí sinh tham gia, hưởng ứng Cuộc thi cao nhất, chất lượng bài dự thi tốt, với giá trị là 3.000.000 đồng/giải, trong đó có Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”
6 địa phương được trao giải tập thể, trong đó có thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ quý báu từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương, chức năng, nhiệm vụ của Bộ ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng.

Vị trí, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), để góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức về lịch sử, vị trí, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp.

Qua công tác tổng kết cho thấy, giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất đã nhận được 258 tác phẩm từ 35 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh hoạt động của ngành Tư pháp, mà còn thể hiện những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật đầy nhân văn, những tấm gương tận tụy vì công việc, những trăn trở, hiến kế thiết thực, những giải pháp, đề xuất xuất phát từ thực tiễn cho Bộ, ngành Tư pháp.

Trao Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp đã thu hút hơn 120.000 lượt thi của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và người dân từ 34/34 tỉnh, thành phố với nhiều độ tuổi, dân tộc và trình độ khác nhau.

Theo Bộ trưởng, thành công của giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ, ngành Tư pháp và các cơ quan báo chí truyền thông. Điều này thể hiện sự quan tâm cũng như tình cảm của các nhà báo, các phóng viên, biên tập viên và của cả nhân dân dành cho Bộ, ngành Tư pháp.

Khẳng định trong thời gian tới, Bộ, ngành Tư pháp đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn và thách thức, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nêu rõ, Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Bộ, ngành Tư pháp trong tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên khơi dậy và phát triển mạnh mẽ của dân tộc.

Tại lễ trao giải, Bộ Tư pháp cũng chính thức phát động giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ hai.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động