Transerco: Nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) thông tin, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, Transerco vẫn nỗ lực phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết; đồng thời đẩy mạnh, phát triển mở rộng một số dịch vụ thương mại giá trị gia tăng.
Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử trên xe buýt Sôi nổi tranh tài bảo dưỡng, sửa chữa xe buýt giỏi Xem “ong thợ” ở Transerco trổ tài chăm sóc xe buýt

Nỗ lực vượt khó khăn

Ngày 13/10, Transerco tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022. Thông tin tại hội nghị, Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam chia sẻ, từ tháng 4, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, các hoạt động chủ yếu của Transerco vẫn gặp nhiều khó khăn như: xe buýt chủ yếu hoạt động 50-85% công suất, hoạt động dịch vụ bến xe khôi phục chậm so với thời điểm trước dịch…

Transerco: Nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong trong 9 tháng đầu năm, sản lượng hành khách sử dụng xe buýt có sự phục hồi so với giai đoạn trước dịch.

Điều này khiến doanh thu toàn Transerco ước đạt bằng 95,5% kế hoạch, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021, chưa bảo đảm kế hoạch do doanh thu hoạt động xe buýt bị sụt giảm và trong trường hợp chưa được điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu bán vé do các nguyên nhân khách quan, chỉ tiêu lợi nhuận và hiệu quả không thể bảo đảm kế hoạch được giao.

Về lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, theo đại diện Transerco, hoạt động xe buýt đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dễ thấy là, ảnh hưởng dịch bệnh làm thay đổi cơ bản thói quen, nhu cầu đi lại của hành khách, các tuyến buýt hoạt động 50-85% công suất dẫn đến sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng và hiện đang phục hồi chậm, doanh thu bán vé đạt chưa đến 50% so với chỉ tiêu đấu thầu - đặt hàng; tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên, phát sinh ở nhiều khu vực dẫn đến thời gian chuyến xe bị kéo dài, ảnh hưởng đến biểu đồ vận hành, thời gian đi lại của hành khách…

Trước khó khăn trên, Transerco đã triển khai nhiều nhóm giải pháp tăng cường. Chẳng hạn, về luồng tuyến - biểu đồ chạy xe, Transerco đã đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước và triển khai điều chỉnh lộ trình 22 tuyến buýt phục vụ tổ chức giao thông, 3 tuyến để tránh ùn tắc giao thông, 2 tuyến tăng kết nối mạng lưới, mở rộng vùng phục vụ, hợp lý hóa biểu đồ 38 tuyến xe buýt… để giảm áp lực thời gian chuyến xe cho người lao động và tạo thuận lợi hơn cho hành khách sử dụng dịch vụ.

Về hạ tầng điểm dừng đỗ, Transerco đã phối hợp, khắc phục, xử lý 17 điểm dừng đỗ xe buýt bị mất, hư hỏng, mất an toàn giao thông; đề xuất chỉ đạo khắc phục 76 điểm dừng đỗ để tạo thuận tiện cho hành khách.

Về phương tiện vận hành, Transerco đã đưa vào hoạt động 15 xe buýt mới thay thế cho các xe đã hoạt động 10 năm và trong quý III/2022 tiếp tục triển khai đầu tư 24 xe buýt mới thay thế cho các xe cũ theo yêu cầu của hợp đồng thầu…

Qua đánh giá chung, trong 9 tháng đầu năm, tình hình hoạt động xe buýt của Transerco cơ bản ổn định, chất lượng dịch vụ được kiểm soát. Sản lượng hành khách sử dụng xe buýt có sự phục hồi so với giai đoạn trước dịch, đặc biệt là sau khi học sinh, sinh viên trở lại trường học.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh

Theo Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam, tình hình từ nay đến cuối năm dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Từ những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Transerco sẽ đẩy mạnh các hoạt động.

Cụ thể, với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá biểu đồ, luồng tuyến, hạ tầng để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả cho từng tuyến cụ thể; đề xuất kịp thời với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc khắc phục, xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình vận hành, tạo thuận tiện cho hành khách đi lại, đặc biệt là các giải pháp về điều chỉnh biểu đồ chạy xe, điều chỉnh lộ trình các tuyến tránh khu vực ùn tắc và nghiên cứu mở rộng vùng phục vụ đến các khu vực có nhu cầu đi lại.

Transerco cũng tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng sửa chữa phương tiện thông qua việc đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ, rà soát, thay đổi mô hình tổ chức, quy trình, quy định...; tăng cường khai thác các ứng dụng hiện có, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành;

Triển khai các công tác chuẩn bị để sẵn sàng phát triển xe buýt khi được Thành phố giao, nhất là có giải pháp hiệu quả về tuyển dụng, đào tạo để đảm bảo nguồn lao động đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển các tuyến buýt mới. Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị về vận hành phương tiện sử dụng năng lượng sạch để sẵn sàng triển khai khi đủ điều kiện.

Transerco: Nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Transerco luôn cố gắng hướng tới việc nâng cao chất lượng xe buýt, phát huy vai trò chủ đạo trong lĩnh vực vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ngoài ra, các đơn vị trong Transerco tập trung chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với định hướng mục tiêu của năm kế hoạch 2023 dự kiến là: “Giữ ổn định về mọi mặt, tăng cường quản trị, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm thu nhập cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh phát triển mở rộng, phát triển mới các hoạt động kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng; Phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo trong lĩnh vực vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt”.

Tổng Giám đốc Transerco cũng yêu cầu các đơn vị xe buýt, vận tải, bến bãi chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, Tết cuối năm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được Thành phố giao.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tại các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023, yêu cầu hoàn thành xong trong tháng 2/2023.

Trong Quý III/2022, từ ngày 15/8, Transerco phát động phong trào thi đua cao điểm “Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, hưởng ứng Năm An toàn giao thông Quốc gia năm 2022” sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh; tổ chức bình xét và trao thưởng “Vô lăng vàng Transerco”; “Nhân viên phục vụ tiêu biểu Transerco” và “Thợ sửa chữa giỏi Transerco” giai đoạn 2020-2022; tổ chức thành công Hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa năm 2022”. Thông qua hội thi, các tập thể xuất sắc, cá nhân thợ bảo dưỡng, sửa chữa được biểu dương và nhân rộng và từ đó góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức với vai trò của công tác bảo dưỡng sửa chữa và quản lý kỹ thuật đoàn phương tiện tại các đơn vị.

Transerco cũng tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn là thương bệnh binh, thăm hỏi và động viên bà mẹ Việt Nam anh hùng… ; Quan tâm chỉ đạo Công đoàn cơ sở chăm lo các chế độ chính sách, tổ chức tham quan, nghỉ mát, động viên cán bộ công nhân viên lao động trong đơn vị; tuyên dương học sinh giỏi là con của công nhân viên lao động đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó năm học 2021-2022.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động