Trường THPT Nguyễn Gia Thiều:

Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật

(LĐTĐ) Chiều nay (25/10), Công an quận Long Biên phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Gia Thiều tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh khối lớp 10 và 11 của nhà trường.
Học sinh tích cực hưởng ứng giờ thể dục giữa giờ Nhiều hành vi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông Đưa kiến thức về an toàn giao thông đến lớp học gắn với tăng cường xử phạt để răn đe

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, báo cáo viên chuyên đề giao thông của Công an Thành phố đã trực tiếp truyền đạt các nội dung trong chuyên đề tới học sinh.

Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội giới thiệu tới học sinh về mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Thông qua truyền đạt kiến thức và các phần hỏi - đáp tương tác trên sân khấu và tại sân trường, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã được tìm hiểu về các nội dung: Làm thế nào để tham gia giao thông cho an toàn, đúng Luật; những quy tắc cơ bản khi tham giao thông; đội mũ bảo hiểm như thế nào cho đúng quy cách, mũ bảo hiểm như thế nào là đạt chuẩn, mức phạt khi không đội mũ bảo hiểm…

Cùng với sự trợ giúp từ Đại tá Bùi Hồng Long - Phòng Cảnh sát giao thông quận Long Biên, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung đã giới thiệu chi tiết tới các em học sinh về nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông khi điều tiết giao thông trên các tuyến phố, tìm hiểu về ý nghĩa của hệ thống biển báo hiệu. Đồng thời cũng nhắc nhớ đối với tất cả học sinh lứa tuổi từ 16 tuổi - 18 tuổi được phép điều khiển những loại xe nào (xe đạp điện, xe máy điện và xe máy dung tích dưới 50cc), người đủ 18 tuổi trở lên bắt buộc phải thi giấy phép lái xe…

Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và quận Long Biên giới thiệu chi tiết tới các em học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều về nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông khi điều tiết giao thông trên các tuyến phố.

Tại chương trình, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung cũng giới thiệu tới học sinh về kỹ năng lái xe an toàn, như: Cần kiểm tra xe trước khi điều khiển phương tiện; giữ cân bằng xe khi điều khiển; kiểm tra hệ thống phanh xe (trước và sau), tác dụng của phanh phải, trái; tốc độ cho phép khi đi trong nội đô…

Chia sẻ về những kiến thức thu lượm được, em Võ Huy Minh - học sinh lớp 11D5 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết: Nhà em cách trường gần 6km nên em đi học bằng xe đạp điện. Hằng ngày đi học bản thân em luôn chấp hành, tuân thủ tốt Luật Giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế em thấy vẫn còn nhiều bạn học sinh đi dàn hàng ngang, chưa đúng Luật, đã có những va chạm đáng tiếc xảy ra… do đó việc hiểu Luật và tham gia giao thông đúng Luật rất quan trọng đối với mỗi học sinh.

“Nội dung chuyên đề hôm nay thực sự rất hữu ích với học sinh, giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định; chấp hành đèn tín hiệu giao thông, chấp hành lệnh chỉ huy của lực lượng cảnh sát giao thông, chấp hành hệ thống biển báo hiệu, vạch kẻ đường, đội mũ như nào để đảm bảo an toàn…”, Minh chia sẻ.

Còn với Ngô Đình Hoàng Đức - Lớp trưởng lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, sau buổi học chuyên đề này, Đức cho biết sẽ là một tuyên truyền viên, tích cực chia sẻ những kiến thức mình thu lượm được tới bạn bè, người thân để cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

“Buổi học với con thực sự rất hữu ích. Bên cạnh các bạn học sinh đã chấp hành tốt Luật Giao thông, vẫn còn một số bạn trẻ chưa tuân thủ Luật, đi lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ… Con sẽ tuyên truyền, nhắc nhở tới các thành viên trong gia đình, bạn bè, để mọi người cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đúng Luật”, Đức chia sẻ.

Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Học sinh khối 10, 11 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều hào hứng tham gia học tập chuyên đề.

Chia sẻ với phóng viên, Đại úy Nguyễn Hồng Nhung cho biết: Tháng 9 hằng năm là tháng được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chọn là Tháng An toàn giao thông và phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường. Hiện nay, các trường từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố đều rất quan tâm đến việc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, vì ở lứa tuổi này các con đã tham gia giao thông bằng các phương tiện riêng của mình.

Đây cũng là lứa tuổi đang tìm tòi, khám phá, nhiều khi chưa làm chủ được hành vi của mình nên có những lúc quên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, đi quá tốc độ, thậm chí nhiều bạn dùng xe của bố mẹ, phân khối lớn hơn nhiều so với quy định của lứa tuổi… Do đó, việc tuyên truyền về Luật Giao thông tới các học sinh là rất cần thiết, cung cấp những kiến thức cơ bản để học sinh có thể tham gia giao thông đảm bảo an toàn cho bản thân và góp phần đảm bảo an toàn cho toàn xã hội.

Qua thực tế tuyên truyền tại các trường học, Đại úy Nguyễn Hồng Nhung cho rằng, công tác tuyên truyền thông qua nói chuyện cần tổ chức nhiều buổi, “mưa dầm thấm lâu”, và cần đa dạng hơn về hình thức, như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa… qua đó giúp học sinh hiểu rõ, nắm chắc và mục tiêu hướng tới cuối cùng là đảm bảo an toàn giao thông.

Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ tới học sinh về chuyên đề.

Chia sẻ với học sinh nhà trường khi kết thúc chuyên đề ý nghĩa này, thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều gửi tới học sinh toàn trường thông điệp: “Các thầy cô mong rằng sau chuyên đề bổ ích này, thầy cô không phải đón nhận những tin không vui như học sinh bị ngã xe, vi phạm Luật Giao thông đường bộ… Để làm được điều đó, thầy mong mỗi học sinh khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Sự an toàn của các con chính là hạnh phúc của gia đình và nhà trường”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình:

Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Học sinh được tìm hiểu, nhận diện các biển báo giao thông.
Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Học sinh hào hứng với phần trả lời câu hỏi từ báo cáo viên.
Trang bị kiến thức, giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng Luật
Thông qua buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, quận Long Biên và Trường THPT Nguyễn Gia Thiều mong muốn các em học sinh nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông an toàn.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động