Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động

(LĐTĐ) Những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” và “Siêu thị 0 đồng” những ngày qua đã nối tiếp trên những tuyến phố, ngõ, ngách của quận Thanh Xuân trong những ngày cách ly xã hội để sẻ chia, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; qua đó chung sức cùng hệ thống chính trị và nhân dân quận Thanh Xuân đẩy lùi dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường trong tình hình mới.
"Chợ 0 đồng" ấm lòng người lao động 'Báo động đỏ' thiếu hụt lao động sau dịch (kỳ 1): Doanh nghiệp ngấm 'đòn' dịch bệnh

Trong lúc dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn Thủ đô để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hầu hết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động (NLĐ), tổ chức Công đoàn phải thay đổi phương thức hoạt động để thích ứng, chống chọi với dịch bệnh.

Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng trao “Túi hỗ trợ khẩn cấp” cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ

Dịch Covid-19 khiến nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lao đao, đình trệ. NLĐ bị ngừng việc, mất việc, tiền lương giảm sút nghiêm trọng, cuộc sống chật vật khó khăn. Nhiều NLĐ phải cách ly do là F0, F1, trong khu vực phong tỏa bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra. Từ những khó khăn đó, việc làm thiết thực, ý nghĩa từ chương trình “Siêu thị 0 đồng”, “Xe buýt siêu thị 0 đồng”... của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lan toả rộng rãi đến các cấp Công đoàn Thủ đô, đoàn viên và NLĐ.

LĐLĐ quận Thanh Xuân với “Siêu thị 0 đồng” và những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” lại tiếp nối trên những tuyến phố, ngõ, ngách của quận trong những ngày cách ly xã hội; đem những sẻ chia ấm tình của tổ chức Công đoàn tới đoàn viên, NLĐ tại những nơi đang bị phong toả, công trường, đơn vị, doanh nghiệp bị ngừng việc và tại nơi ở, nơi trọ của NLĐ đang gặp khó khăn trên địa bàn (733 suất hỗ trợ là những nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị 146,6 triệu đồng) bằng những “Túi hỗ trợ khẩn cấp”, “Túi An sinh Công đoàn”...

Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
"Siêu thị 0 đồng" là nơi điều phối hàng hóa thiết yếu cho đoàn viên Công đoàn, NLĐ

LĐLĐ quận cũng đã thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ là các trường hợp F0, F1 tại khu cách ly tập trung (7 trường hợp với số tiền là 21 triệu đồng); hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, vận tải (75 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng); hỗ trợ hoạt động 231 “Tổ An toàn Covid-19” trong 136 doanh nghiệp (trên 200 triệu đồng)... và nhiều việc làm ấm tình khác nữa được thực hiện ngay tại cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn cơ sở để cùng đồng hành, sẻ chia với NLĐ và người sử dụng lao động.

Chung sức cùng hệ thống chính trị của quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, LĐLD quận đã thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu và cán bộ, đoàn viên Công đoàn trực tiếp tham gia, thực hiện phòng, chống dịch ngay tại các chốt trực, khu vực đang bị phong toả y tế; điểm, trung tâm cách ly tập trung, vùng xanh an toàn của quận tại 11 phường với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Các cấp Công đoàn, đoàn viên, NLĐ và các đơn vị, doanh nghiệp tích cực đóng góp Quỹ phòng, chống dịch bệnh và Quỹ vắc xin với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến và lãnh đạo LĐLĐ quận trao "Túi An sinh Công đoàn" cho NLĐ

Cùng với đó, LĐLĐ quận đã chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở và phối hợp với các phòng, ngành của quận rà soát, thẩm định, đề xuất thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (dự kiến hỗ trợ 12.800 lao động với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng trên địa bàn quận).

Những việc làm ấm tình NLĐ, chung sức cùng hệ thống chính trị, nhân dân quận Thanh Xuân và Thủ đô ngay trong những ngày giãn cách xã hội là những hành động thiết thực, ý nghĩa để đẩy lùi đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường trong tình hình mới.

Một số hình ảnh LĐLĐ quận Thanh Xuân chung tay hỗ trợ, chia sẻ với NLĐ:

Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
LĐLĐ quận Thanh Xuân chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận
Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhận "Túi An sinh Công đoàn" từ LĐLĐ quận
Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
Những "Túi An Sinh Công đoàn" đến tận tay NLĐ
Trải tình yêu Công đoàn, ấm lòng người lao động
"Túi An Sinh Công đoàn" đến với công trường xây dựng nơi NLĐ phải ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19
T.M

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động