TP.HCM: Xử lý nghiêm việc khai báo gian dối để cấp lại giấy phép lái xe

Nhiều trường hợp khi bị các cơ quan chức năng tạm giữ hoặc tước giấy phép lái xe (GPLX) đã có hành vi gian dối như khai báo mất giấy tờ để được cấp, đổi lại nhưng không qua được sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan chức năng.
Chuyển giao đào tạo, sát hạch lái xe: Phải bảo đảm tính khả thi cao Băn khoăn với đề xuất đào tại lái xe có bài thi trên đường cao tốc Công an quận Bắc Từ Liêm: Đề nghị những người đã mua bằng lái xe giả nộp lại giấy tờ cho cơ quan điều tra

Khai báo gian dối

Ông Bùi Hoà An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định số 923/QĐ-SGTVT về việc thu hồi GPLX hạng C số 790143681476 do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 30/12/2022 cho ông Nguyễn Trường Có (sinh năm 1985, hộ khẩu thưởng trú tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Lý do thu hồi vì ông Nguyễn Trường Có đã có hành vi gian dối để được phòng Sát hạch cấp giấy phép lái xe (SHCGPLX) thuộc Sở GTVT TP.HCM cấp lại GPLX. Do đó ngoài việc bị thu hồi GPLX, ông Có không được cấp GPLX trong thời gian 5 năm kể từ ngày ra quyết định trên.

Trước đó vào ngày 7/5/2021, ông Nguyễn Trường Có bị Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 464/QĐ-XPVPHC xử phạt hành vi điều khiển phương tiện có tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 150% với mức phạt 15 triệu đồng. Mặc dù Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang đã 3 lần phát giấy báo mời ông Có đến thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nói trên nhưng ông Có không chấp hành.

Không những thế, sau đó ông Có còn đến Phòng QLSHCGPLX TP.HCM khai báo rằng do GPLX trên bị mất nên yêu cầu được làm thủ tục cấp lại và được Phòng QLSHCGPLX TP.HCM đồng ý.

Tuy nhiên vào ngày 1/4/2022, Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang có Công văn số 57/TTS-HCTH đề nghị Phòng QLSHCGPLX TP.HCM xác minh GPLX bị tạm giữ của ông Có, đồng thời nếu đã cấp lại GPLX cho ông Có thì có biện pháp xử lý thu hồi. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian dối của ông Nguyễn Trường Có.

TP.HCM: Xử lý nghiêm việc khai báo gian dối để cấp lại giấy phép lái xe
Lực lượng CSGT xử phạt trường hợp vi phạm về tái trọng.

Tương tự, ông Nghỉn A Lộc, (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Nai) cũng đến Phòng QLSHCGPLX TP.HCM để làm thủ tục cấp lại GPLX hạng B2 số 750062000608 mang tên Nghỉn A Lộc được Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp vào năm 2013, hạn sử dụng đến 2023. Tại đây ông Lộc khai nguyên nhân cấp lại là do trong quá trình sử dụng do sơ ý nên đánh mất.

Thế nhưng trong quá trình tra cứu dữ liệu, Phòng QLSHCGPLX TP.HCM phát hiện ngày 19/7/2022, ông Lộc điều khiển phương tiện lưu thông trên đường T, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bị Cảnh sát giao thông Công an thành phố Dĩ An phát hiện điều khiển phương tiện khi hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí hơi thở và bị tước GPLX 23 tháng, tức đến ngày 19/6/2024.

Một trường hợp gian dối khác là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức) được cấp GPLX ngày 15/3/2011. Tuy nhiên đây là GPLX giả. Từ vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc điều khiểu phương tiện của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM yêu cầu Sở GTVT TP.HCM cung cấp thông tin xác minh GPLX số AR635165 mang tên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Qua tra cứu dữ liệu, Phòng QLSHCGPLX TP.HCM xác định chưa hề cấp GLPX nói trên cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Xử lý nghiêm

Trên đây chỉ là một vài trường hợp điển hình của việc khai báo gian dối, sử dụng GPLX giả mà Phòng QLSHCGPLX TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác phát hiện, xử lý. Theo đại diện Phòng QLSHCGPLX TP.HCM: Thời gian qua, có nhiều trường hợp đến khai báo gian dối để làm hồ sơ cấp lại GPLX do trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị lực lượng chức năng xử lý, tạm giữ hặc tước GPLX. Do đó để tránh bị xử phạt, họ khai báo bị mất giaays tờ nhằm được cấp lại. Cũng có trường hợp dù GPLX không bị mất nhưng họ muốn có thêm một PPLX nữa mang tính “phòng thân” nên khai báo mất để làm lại. Đặc biệt có người gây tai nạn giao thông bị các lực lượng chức năng giữ GPLX nên bỏ luôn và khai báo mất để được cấp mới.

Nguy hiểm nhất là các trường hợp dù không qua đào tạo sát hạch lái xe nhưng lại sử dụng GPLX giả, dễ gây tai nạn giao thông do không trải qua quá trình học, nắm lý thuyết và áp dụng thực hành.

Cũng theo đại diện Phòng QLSHCGPLX TP.HCM: Hiện nay việc học và thủ tục cấp GPLX khá đơn giản, đảm bảo người dân sau khi vượt qua kỳ sát hạch và được cấp GPLX khi điều khiển phương tiện lưu thông sẽ đảm bảo an toàn. Do đó người dân cần chủ động tìm đến các trung tâm đủ điều kiện để được đào tạo và cấp giấy GPLX theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình, người thân và cộng đồng.

TP.HCM: Xử lý nghiêm việc khai báo gian dối để cấp lại giấy phép lái xe
CSGT xử phạt trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Trao đổi với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Ngô Đình Quang, Trưởng Phòng QLSHCGPLX TP.HCM cho biết: Hiện nay các dữ liệu đã được liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước và chia sẻ trên dữ liệu dân cư, do đó việc người dân dùng bằng lái xe giả, khai báo gian dối để được cấp, đổi lại đều bị phát hiện và xử lý với hình thức rất nặng, thậm chí bị truy tố hình sự. Thời gian qua công tác phối kết hợp giữa các bộ, ngành đã phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng GPLX không đúng quy định và đã bị xử lý.

“Trong 10 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã xác minh 2.645 trường hợp GPLX được các cơ quan chức năng chuyên đến yêu cầu xác minh (trong đó có 1.593 GPLX xe máy, 1.052 GPLX ô tô), qua đây đơn vị đã phát hiện 569 GPLX có hành vi gian dối để được cấp GPLX hoặc không có trên dữ liệu dự trữ.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Bá Thường, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: Các cá nhân có hành vi gian dối như giả báo mất bằng lái xe ô tô hay đang bị Cảnh sát giao thông phạt thu giữ GPLX nhưng cá nhân cố ý khai báo sai sự thật là bị mất để được đổi, cấp lại, cấp mới thì GPLX đó không có giá trị sử dụng.

Ngoài ra, sẽ còn bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi GPLX, hồ sơ gốc và cập nhật dữ liệu quản lý trên hệ thống quản lý GPLX. Đồng thời hành vi này còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Khi đó, người vi phạm có nhu cầu cấp lại GPLX sẽ phải học và sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.

Bên cạnh đó, hành vi gian dối của các cá nhân khai báo không đúng sự thật như đang bị Cảnh sát giao thông phạt thu giữ GPLX hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được học, kiểm tra, sát hạch cấp mới, cấp lại GPLX, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ sẽ bị phạt hành chính với số tiền từ 3 - 5 triệu đồng được quy địng tại điểm g, khoản 3, Điều 37 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

TP.HCM: Xử lý nghiêm việc khai báo gian dối để cấp lại giấy phép lái xe
Người dân không nên khai báo gian dối để được cấp đổi GPLX. Hiện nay thủ tục và quy trình sát hạch cấp GPLX hết sức đơn giản, thuận tiện và đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, một cán bộ Cảnh sát giao thông thành phố Thủ Đức, TP.HCM cho biết: Hiện nay diễn ra tình trạng người dân "thủ sẵn" nhiều GPLX, không chỉ ở tài xế xe tải, xe container mà còn gặp ở một số lái xe khách đường dài. Để hạn chế tình trạng này, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các lái xe cần tăng cường sự liên thông trong việc cập nhật dữ liệu và trao đổi thông tin giữa cơ quan tạm giữ GPLX và đơn vị có chức năng cấp GPLX. Mỗi khi có trường hợp bị tước GPLX tạm thời hoặc tạm giữ phương tiện, GPLX cần đưa vào hệ thống dữ liệu. Khi cơ quan cấp GPLX tiếp nhận yêu cầu của người dân về cấp lại giấy tờ do bị mất, chỉ cần tra cứu trên hệ thống sẽ giúp thẩm định nhanh và chính xác. Báo mất GPLX phụ thuộc vào sự trung thực của tài xế. Không mất nhưng vẫn báo mất là điều cần tuyệt đối tránh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi Sở GTVT TP.HCM, yêu cầu xác minh GPLX hạng B2 số 79214408225 cấp ngày 16/10/2021 mang tên Nguyễn Mạnh Tân (sinh năm 1984); GPLX hạng A1 số 9702204426199 cấp ngày 10/5/2022 mang tên Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1995); GPLX hạng A1 số 79122026145 cấp ngày 15/4/2022 mang tên Hà Thị Nhung (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắc Lắc ) vì có liên quan đến vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đang được đơn vị này thụ lý. Ban đầu, căn cứ vào tài liệu, hồ sơ lưu trữ và kết quả dự liệu được tra cứu trên trang thông tin GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) thì sở GTVT TP.HCM không tìm thấy dữ liệu về các GPLX trên.
Thành Đồng - Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động