TP.HCM: Tăng 37% số ca nhập viện trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận 13.065 trường hợp, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023.
Số ca nhập viện do sốt xuất huyết giảm Báo động tình trạng gia tăng số ca nhập viện do rượu bia dịp cận Tết Cận Tết Nguyên đán, gia tăng số ca nhập viện do rượu bia

Ngày 15/2, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, so với cùng kỳ năm 2023 trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2 đến ngày 14/2), các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận 13.065 trường hợp nhập viện (tăng 37%); thực hiện hơn 2.800 ca phẫu thuật (tăng 26%), trong đó có 327 ca phẫu thuật do tai nạn (giảm 57 ca). Số lượt đến cấp cứu tai nạn giao thông giảm 28%, nhưng có 5 ca tử vong (tăng 3 ca so với cùng kỳ).

TP.HCM: Tăng 37% số ca nhập viện trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 604 ca tai nạn giao thông dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Số lượng cấp cứu do tai nạn giao thông giảm

Theo Sở Y tế TP.HCM, số lượng cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm nay giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đang tiếp nhận và điều trị cho hơn 12.000 bệnh nhân, tăng 28%; số lượng các ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 28%, nhưng có 5 ca tử vong, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, năm Giáp Thìn 2024, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, TP.HCM chào đón 1.916 bé sơ sinh chào đời. Từ 00h00 đến 00h05, có 10 “rồng con” lần lượt chào đời bằng phương pháp sinh mổ và sinh thường; trong đó, có 7 em được sinh tại Bệnh viện Từ Dũ và 3 em bé được sinh tại Bệnh viện Hùng Vương.

Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, bệnh viện bệnh viện đã tiếp nhận 1.870 bệnh nhân vào cấp cứu, trung bình 267 ca/ngày.

Liên quan đến tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, trả lời phóng viên Báo Lao động Thủ đô PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (ATTP) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết TP.HCM không ghi nhận sự cố về ngộ độc thực phẩm hay mất ATTP.

Theo TS Phong Lan, Sở đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024 với các hoạt động như: Tăng cường theo dõi giám sát, đẩy mạnh thông tin, truyền thông về ATTP; kiểm tra và thực hiện kịp thời công tác cấp giấy kiểm dịch sản phẩm động vật ra ngoài địa bàn thành phố theo đề nghị của cơ sở khi có nhu cầu.

TP.HCM: Tăng 37% số ca nhập viện trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024
PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm kiểm tra tại chợ đầu mối Bình Điền.

“Nhìn chung, năm nay 100% Tết an toàn về thực phẩm, không có ca nào liên quan đến ngộ độc”, TS Phong Lan nói.

Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng có số liệu thống kê trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024. Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương và ngộ độc các loại nhập viện dịp Tết Giáp Thìn 2024 đều giảm so với Tết Quý Mão 2023.

Cụ thể, số ca nhập viện cấp cứu là 1.890 ca, giảm 20 ca; số ca tai nạn do đả thương là 33 ca, giảm 14 ca; số ca ngộ độc các loại bệnh viện cấp cứu là 14 ca, trung bình 2 ca/ngày, giảm 18 ca so với năm 2023.

Từ ngày 2/12 -14/12 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 635 ca nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó chỉ có 2 ca liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Con số bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã giảm so với năm 2023 (748 ca).

Số ca nhập viện do pháo nổ tăng

Theo thống kê của các bệnh viện trên cả nước gửi về Bộ Y tế, có tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 87 trường hợp, tăng 56 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (39 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 17 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023; tử vong 4 trường hợp, tăng 2 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

TP.HCM: Tăng 37% số ca nhập viện trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024
Bệnh nhi 5 tuổi mất táy trái vĩnh viễn do pháo nổ.

Đặc biệt, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cấp cứu cho một bệnh nhi 5 tuổi bị pháo nổ, tổn thương nhiều bộ phận, dập nát bàn tay trái, không có khả năng phục hồi.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, khai thác bệnh sử, gia đình kể, chiều mùng 3 Tết, bệnh nhi chơi trước sân thì nhà hàng xóm đốt pháo hoa. Sau đó, bệnh nhi nhặt một viên pháo đại trên sân, viên pháo phát nổ làm bàn tay trái của bệnh nhi bị thương nặng. Gia đình nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

“Bàn tay trái của bệnh nhi bị dập nát, vùng mạn bụng trái tổn thương mô mềm; đùi phải bị bỏng cháy đen khoảng 3x2cm do mảnh pháo văng vào”, BS Tiến cho biết.

BS Tiến khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi với pháo, hay đến quá gần nơi có đốt pháo vì rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương nặng ở các bộ phận cơ thể, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, mọi người cần tuân thủ pháp luật về việc thực hiện hành vi đốt pháo.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Tin khác

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Xem thêm
Phiên bản di động