TP.HCM: Tạm dừng thực hiện mô hình tiên tiến tại Trường THCS Đặng Trần Côn

(LĐTĐ) Ngày 13/4, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, quận Tân Phú đã quyết định tạm dừng thực hiện mô hình trường tiên tiến ở Trường THCS Đặng Trần Côn năm học 2022 - 2023.
TP.HCM: Tái diễn tình cảnh người dân thức suốt đêm chờ rút BHXH một lần TP.HCM: Điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành dã man TP.HCM: Phụ huynh bức xúc vì bị truy thu hơn 12 triệu đồng 'mô hình tiên tiến'

Theo đó, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tân Phú về vấn đề thu phí mô hình "trường tiên tiến hội nhập quốc tế" của Trường THCS Đặng Trần Côn, lãnh đạo quận đã quyết định tạm dừng thực hiện mô hình "trường tiên tiến hội nhập quốc tế" tại trường trong năm học này.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tân Phú, do văn bản cho phép thực hiện mô hình này của trường được ký vào tháng 4/2023, nên việc thực hiện mô hình này sẽ được bắt đầu từ năm học tới (2023 - 2024).

Đối với những phụ huynh nào đã đóng các khoản phí, thu theo mô hình này trong năm nay, trường sẽ trả lại cho phụ huynh. Với những khoản tiền mà trường đã ứng ra để thực hiện các hoạt động theo quy định của mô hình trường tiên tiến trong năm học này, trường sẽ cân đối ngân sách, khoản nào học sinh thụ hưởng, trường sẽ làm việc với phụ huynh để thu bù sau.

TP.HCM: Tạm dừng thực hiện mô hình tiên tiến tại Trường THCS Đặng Trần Côn

Trường THCS Đặng Trần Côn sẽ trải lại tiền truy thu "mô hình tiên tiến" cho phụ huynh.

Như báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, ngày 12/4, nhiều phụ huynh có con học tại Trường THCS Đặng Trần Côn, quận Tân Phú bày tỏ bức xúc khi nhà trường gửi thông báo về khoản thu tiền học mô hình tiên tiến lên đến hơn 12 triệu đồng.

Theo thông báo của Trường THCS Đặng Trần Côn, phụ huynh phải đóng hai khoản: Một là thu phí “mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế”, trong đó có học tiếng Anh với người nước ngoài, học đàn, tin học theo chuẩn quốc tế, thu theo thỏa thuận với mức 1,5 triệu đồng/tháng, được thu 9 tháng (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023). Tổng số tiền của khoản thu này là 13,5 triệu đồng.

Khoản thu thứ 2 là học Tin học theo chuẩn quốc tế, với mức 120 nghìn đồng/tháng, được thu 8 tháng (từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023), với tổng số tiền là 960 nghìn đồng/em.

Sau khi đã trừ một số khoản thu mà phụ huynh đã đóng trước đó, tổng số tiền mà phụ huynh cần phải đóng là 12,54 triệu đồng.

Theo các phụ huynh, tại buổi họp phụ huynh ngày 9/4, nhà trường giải thích rằng nguyên nhân trường truy thu khoản tiền này là do Trường THCS Đặng Trần Côn vừa được phê duyệt "Đề án xây dựng nhà trường theo mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập quốc tế", trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026 (UBND quận Tân Phú ký ngày 4/4/2023, có hiệu lực kể từ ngày ký).

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, từ đầu năm học đến nay việc học được tổ chức bình thường không khác gì những năm trước, trong khi việc phê duyệt xây dựng theo mô hình tiên tiến là từ tháng 4/2023, khi chỉ còn khoảng 2 tháng là kết thúc năm học. Do đó, nhà trường truy thu những tháng trước đó là không hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Trần Côn cho biết, Đề án xây dựng nhà trường theo mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập quốc tế vừa mới được quận phê duyệt nhưng đã cho phép thực hiện từ đầu năm học 2022 - 2023. Do đó, từ đầu năm học này, trường đã ứng tiền ra làm trước các mô hình trường tiên tiến.

Đến thời điểm hiện tại, nhà trường được phê duyệt đề án thực hiện (cho phép trường làm từ đầu năm học 2022 - 2023) nên tiến hành thu các khoản theo lộ trình. Tuy nhiên, phụ huynh lại hiểu là giấy phép được ký từ ngày nào thì có hiệu lực từ ngày đó.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động