TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng

Mặc dù ngày 25/1 mới là ngày nghỉ chính thức trong chuỗi ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhưng nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vốn bị kẹt cứng trong các ngày trước đó lại trở lên thông thoáng.
TP.HCM: Sẵn sàng phục vụ đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025 Thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đủ nguồn hàng phục vụ người dân mua sắm Tết Đề xuất Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 15 Phó Giám đốc Sở

Sáng 25/1, tuyến đường Lê Khả Phiêu (đoạn từ vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân hướng về tỉnh Long An) lượng phương tiện không quá đông so với ngày thường dẫn đến việc lưu thông trở lên dễ dàng. Dọc tuyến đường này, nhất là các khu vực ngã ba, ngã tư đều có lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Đường Lê Khả Phiêu (đoạn từ vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân hướng về tỉnh Long An) trở lên thông thoáng trong ngày 25/1.

Ngoài ra tại tuyến đường này, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đoàn thanh niên và Công an địa phương đã tặng nước suối tiếp sức cho người dân đi đường về quê đón Tết.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Cảnh sát giao thông, Công an địa phương và đoàn thanh niên phát nước miễn phí cho người dân về quê đón Tết.

Trong khi trước đó (ngày 24/1), tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông rất đông. Mặc dù đã có lực lượng của PC08 “đội nắng” để điều tiết nhưng hàng ngàn phương tiện vẫn nhích từng tí một.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Tuyến đường Lê Khả Phiêu bị kẹt cứng trong các ngày 23 và 24/1.

Cũng trong sáng 25/1, tuyến đường Võ Văn Kiệt (khu vực nút giao An Phú dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) cũng trở lên thông thoáng, các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như ngày 24/1.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Nút giao thông An Phú trở lên thông thoáng trong sáng 25/1.

Trong khi đó, tại Quốc lộ 1A (đoạn từ Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên đến cầu Đồng Nai) sáng ngày 25/1 cũng trở lên thông thoáng, không còn cảnh bị ùn tắc kéo dài, nhất là làn xe ô tô như những ngày trước.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng trở lên thông thoáng trong ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 đầu tiên.

Trước đó, do lượng hành khách đổ về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng đột biến dẫn đến các tuyến đường ra vào khu vực giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn, vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Sơn - ga Quốc nội, Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường Trường Sơn đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn), đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh trở lên ùn ứ thì đến sáng 25/1 lượng phương tiện đã giảm bớt rất nhiều.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Tuyến đường Trường Chinh bị ùn ứ trong các ngày 23 và 24/1.

Trước đó, để đảm bảo việc lưu thông cho người dân đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được dễ dàng, lực lượng cảnh sát giao thông phục trách địa bàn phải tăng cường điều tiết, phân luồng để tháo các “nút thắt”.

TP.HCM: Ngày đầu tiên nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 nhiều tuyến đường thông thoáng
Chiến sĩ Cảnh sát giao thông đội Tân Sơn Nhất thuộc PC08 Công an TP.HCM "đội nắng" phân luồng giao thông để người dân lưu thông được dễ dàng.

Theo PC08, trước tình hình lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, chiều 24/1 (25 tháng Chạp) đồng loạt 51 đơn vị Cảnh sát giao thông trên địa bàn TP.HCM đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân về quê đón Tết được an toàn và thuận lợi.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đang dao động quanh mức 26.750 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.820 đồng/USD ở chiều bán ra; so với phiên trước, giá mua giảm 70 đồng, trong khi giá bán tăng vọt tới 950 đồng.
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27-12) ghi nhận đà tăng mạnh, vàng miếng SJC bật tăng 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng chỉ sau 24 giờ. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất, có nơi vọt tới 1 triệu đồng/lượng.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Bước vào mùa trao giải thứ 30, bên cạnh tôn vinh cầu thủ xuất sắc, Ban Tổ chức đã mở rộng ý nghĩa của Quả bóng vàng Việt Nam, biến giải thưởng thành cầu nối giữa bóng đá và trách nhiệm xã hội.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tin khác

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động