TP.HCM: Đặc sắc Lễ Kỳ Yên đình Phong Phú
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội “Đón mùa lễ hội - Tưng bừng ưu đãi” Hà Nội: Đảm bảo tổ chức lễ hội năm 2024 an toàn, tránh phô trương, lãng phí |
Đình Phong Phú tọa lạc trên khu đất 4,2ha, tại khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM (nay thuộc thành phố Thủ Đức). Đây là di tích lịch sử - văn hóa cách mạng cấp quốc gia và cũng là một điểm tâm linh có tuổi đời hơn 1 thế kỷ. |
Theo trung tâm văn hóa Thành phố Thủ Đức, đình Phong Phú được xây dựng vào năm 1880. Đây được xem là ngôi đình cổ bậc nhất miền Nam. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đình Phong Phú vẫn giữ được vẻ đẹp uy nghiêm và cổ kính. |
Theo thông lệ cổ truyền thường niên, Lễ Kỳ Yên đình Phong Phú năm Quý Mão được tổ chức phần lễ trang nghiêm, phần hội mang không khí vui tươi, rộn ràng. |
Lễ Kỳ Yên năm nay được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/12, nhằm ngày 14 và 15/11 năm Quý Mão, với các hoạt động chính gồm: Lễ Cung nghinh sắc thần, Lễ Tế Thần nông, Lễ Túc yết - Xây chầu - Hát đại bội, Lễ Chánh tế và An vị sắc thần… |
Bên cạnh đó, Lễ Kỳ Yên đình Phong Phú năm nay còn diễn ra các hoạt động hát tuồng hát bội; múa lân sư rồng, biểu diễn võ cổ truyền, xiếc xe bay; các trò chơi dân gian thiếu nhi: nặn tò he, ném bóng, đánh quay… thu hút đông đảo người dân, khách thập phương cùng tham gia. |
Bà Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) cho biết, cứ mỗi dịp cuối năm, bà lại đến đình Phong Phú để tham dự Lễ Kỳ Yên nhằm mong cầu một năm mới an lành, may mắn và sức khỏe. "Năm mới tôi cầu mong được sức khỏe để làm việc chăm sóc cho gia đình, tôi cũng mong các con cái tôi học tập và làm việc thuận lợi, có cuộc sống tốt hơn năm này", bà Hồng nói. |
Bà Trần Thúy Hằng, Phó Chủ tịch phương Tăng Nhơn Phú B cho biết, Lễ Kỳ Yên đình Phong Phú là dịp để người dân từ nhiều tỉnh thành đổ về thờ cúng, đây trở thành một lễ hội truyền thống lâu năm của địa phương mỗi dịp cuối năm. "Đình Phong Phú có tuổi đời từ rất lâu và từng gắn bó với cách mạng, do đó vào mỗi dịp lễ, rất đông người từng tham gia cách mạng đến đây để thờ cúng và nhớ lại kỷ niệm xưa", bà Hằng cho biết. |
Ngày 20/10/1976, xã Tăng Nhơn Phú (phường Tăng Nhơn Phú ngày nay) được công nhận là xã Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Danh hiệu cao quý này có sự đóng góp của hội đình Phong Phú. Năm 1993, đình Phong Phú được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa - cách mạng và được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến
Tin khác
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
Văn hóa 26/04/2024 16:29
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 26/04/2024 15:13
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
Văn hóa 26/04/2024 07:49
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Văn hóa 25/04/2024 22:51
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30