TP.HCM: Bé gái thứ 2 được thông tim trong bào thai chào đời đúng ngày đặc biệt

Đúng ngày đặc biệt 4 năm mới có 1 lần (29/2), bé gái thứ 2 được thông tim trong bào thai tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chào đời.
Thông tim xuyên tử cung, cứu sống bào thai bị tim bẩm sinh nặng Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời Em bé đầu tiên được thông tim trong bào thai xuất viện

Ngày 29/2, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thai phụ N.P.P.A (sinh năm 1997, ngụ quận 3) được mổ lấy thai đúng vào ngày 29/2, ngày đặc biệt mà 4 năm mới quay lại 1 lần.

Được biết, đây là ca thông tim trong bào thai thứ 2 được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh Viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện.

Bé gái được thông tim bào thai chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai vào đúng ngày đặc biết 4 năm mới quay lại một lần, ngày 29/2.
Bé gái được thông tim trong bào thai chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai vào đúng ngày đặc biệt 4 năm mới quay lại 1 lần, ngày 29/2.

Theo bác sĩ Hải, hội chẩn đánh giá, các chuyên gia nhận định, sau 7 tuần thông van động mạch, tình trạng thai nhi phát triển tốt nên thời điểm tuần thai 37 là tốt nhất để thực hiện mổ lấy thai.

“Nếu để thai nhi đến tuần thai 38 - 39, tổn thương van tim có thể gia tăng, kích thước em bé lớn hơn, dòng máu và tim không phù hợp sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé sau sinh”, bác sĩ Hải cho hay.

Bác sĩ Hải cho biết thêm, bé gái được vệ sinh sạch sẽ, áp dụng phương pháp da kề da với mẹ 15 phút, không cần hỗ trợ y tế đặc biệt; bé gái được các bác sĩ tiến hành siêu âm tim ngay tại phòng mổ để đánh giá tình trạng tim.

“Ekip của 2 Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ P.A trong 30 phút. Bé gái chào đời với cân nặng 2,6kg, bé thở khí trời, sức khỏe của mẹ và bé ổn định. Hiện tại, bé gái chưa cần can thiệp các phương pháp y tế, được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1 để các chuyên gia về tim mạch chăm sóc và theo dõi”, bác sĩ Hải thông tin.

BS Hải cho biết thêm, sau 4 - 5 tiếng thực hiện mổ lấy thai, sản phụ P.A có thể tự đứng lên và di chuyển và tiếp tục được theo dõi 5 ngày tại bệnh viện.

“Trong thời gian được chăm sóc ở Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ P.A sẽ được duy trì nguồn sữa mẹ bằng phương pháp hút sữa để đảm bảo duy trì nguồn sữa mẹ và thực hiện chăm sóc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn”, bác sĩ Hải nói.

TP.HCM: Bé gái thứ 2 được thông tim trong bào thai chào đời đúng ngày đặc biệt
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Lâm Ngọc)

Trước đó, như Báo Lao động Thủ đô đưa tin, thai phụ P.A được phát hiện bào thai có bất thường về tim khi thai 21 tuần. Các bác sĩ chẩn đoán tim thai có vấn đề về hẹp van động mạch chủ tiến triển. Ngay lập tức, thai phụ P.A được chọc ối xét nghiệm di truyền Array chưa có ghi nhận bất thường.

Ngày 11/1, thai được 29 tuần, diễn tiến hẹp van động mạch chủ nặng, đường kính van 2,6mm, vận tốc máu qua van động mạch chủ 300cm/s, gây thiếu sản thất trái nặng hơn, trào ngược van hai lá mức độ nặng.

Theo các chuyên gia bào thai và tim mạch trẻ em nhận định, nếu không can thiệp bào thai khẩn hoặc can thiệp trễ sau khi thai 30 tuần để nong van động mạch chủ thì khả năng rất cao bào thai sẽ mất trong bụng mẹ (tỷ lệ thai lưu trên 50%). Hoặc thai sẽ diễn tiến đến hội chứng thiểu sản thất trái và thành tim 1 thất (sau sinh trẻ phải phẫu thuật nhiều giai đoạn để đưa tạm về tuần hoàn 1 thất hoặc phải điều trị triệt để bằng ghép tim).

Các chuyên gia tim mạch thống nhất chỉ định can thiệp tim mạch bào thai ở thời điểm này là phù hợp. Sau can thiệp, sản phụ P.A tiếp tục được các bác sĩ ở Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi để đảm bảo thai kỳ cũng như sức khỏe của sản phụ và bé sơ sinh.

Năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ thực hiện tầm soát và phát hiện hơn 3.000 bào thai khiếm khuyết, có những dị tật bẩm sinh buộc phải đình chỉ thai kỳ.

Ngoài ra, bệnh viện đã can thiệp phẫu thuật cho khoảng 450 bào thai liên quan tất cả các bệnh lý.

Riêng trong năm 2024, Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM thực hiện can thiệp bào thai cho 2 trường hợp. Cả 2 trường hợp bào thai đều liên quan đến bệnh lý về tim. Hiện, cả 2 em bé đã chào đời khỏe mạnh.

Em bé đầu tiên chào đời ngày 30/1/2024. Em bé thứ hai chào đời ngày đặc biệt 4 năm mới có một là ngày 29/2/2024. Cũng trong ngày đặc biệt này, theo số liệu thống kê của Bệnh viện Từ Dũ, từ 00h00 đến 12h00 ngày 29/2/2024, bệnh viện đã chào đón 75 em bé ra đời bằng cả 2 phương pháp sinh thường và sinh mổ.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động