Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1.000 suất quà trị giá 475 triệu đồng hỗ trợ người lao động vùng dịch gặp khó khăn

(LĐTĐ) Chiều nay (24/5), thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã tiếp nhận 1.000 phần quà từ 2 doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động Thủ đô Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 700 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, động viên đoàn viên tuyến đầu chống dịch tỉnh Thái Bình

Tại lễ tiếp nhận, 2 doanh nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh (Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện Chương trình phúc lợi AGAPE trao tặng 1.000 phần quà (gồm 1.000 hộp sữa bột 450g, 1.000 thùng mỳ tôm Phúc Hảo, 1.000 chai gel rửa tay, 1.000 chai/can 2l nước mắm) trị giá 450 triệu đồng; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp) tặng 1.000 hộp khẩu trang trị giá 25 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1.000 suất quà trị giá 475 triệu đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tiếp nhận 1.000 phần quà trị giá 450 triệu đồng từ Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh Nguyễn Hoàng Nam.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ sự xúc động và tình cảm trân trọng, cảm ơn đại diện 2 doanh nghiệp đã đến với tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động vào thời điểm người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn, với những sản phẩm vô cùng thiết yếu như sữa, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Hiện nay, do ảnh hưởng của đợt dịch bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh, số công nhân lao động bị ảnh hưởng khá lớn, ảnh hưởng về nhiều mặt, đặc biệt là sức khỏe, đời sống, việc làm. Do đó, đoàn viên, công nhân lao động vùng có dịch đang rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp.

Đánh giá cao nghĩa cử, tấm lòng của 2 doanh nghiệp dành cho người lao động, đã vượt qua những trở ngại, khó khăn về địa lý, kịp thời hỗ trợ cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động đang bị cách ly, phong tỏa do dịch bệnh, ông Ngọ Duy Hiểu cam kết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ sớm chuyển món quà các công ty trao tặng đến đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên tinh thần đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch.

Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1.000 suất quà trị giá 475 triệu đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tiếp nhận 1.000 hộp khẩu trang Giám đốc Công ty từ đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng mong muốn thời gian tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vì cuộc chiến với ảnh hưởng của dịch bệnh có thể còn lâu dài, công nhân lao động còn gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi mong Công ty và tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục có chương trình, kế hoạch hành động lâu dài, cùng hợp tác vì cuộc sống và phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động”, ông Hiểu­ đề nghị.

Chia sẻ tại lễ trao tặng quà, ông Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh cho biết: Doanh nghiệp hiện hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc cuộc sống và phúc lợi. Hệ sinh thái phúc lợi Agpe tập trung nhiều chương trình, thông tin, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến các hoạt động phúc lợi và chương trình phúc lợi từ nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển bền vững và tiến bộ xã hội. Từ năm 2016, Công ty đã ký chương trình phúc lợi với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và đến nay đã mở rộng tới ­18 tỉnh, thành phố ở miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nam chia sẻ, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, khi cùng với tổ chức Công đoàn tới chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Công ty rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà người lao động gặp phải trong cuộc sống; đặc biệt khi thấy dịch bệnh xuất hiện ở khu vực ở miền Bắc khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng chục ngàn người lao động bị cách ly…

“Đây là tấm lòng của một đối tác phúc lợi đoàn viên với tổ chức Công đoàn, chúng tôi mong muốn đồng hành với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động đang bị phong tỏa, cách ly. Trước mắt, Công ty chuẩn bị 1.000 phần quà, gồm sữa bột, mỳ tôm, gel rửa tay, nước mắm và đang mong sẽ có thêm những phần quà tiếp theo để giúp đoàn viên, người lao động đỡ vất vả hơn trong đời sống vật chất, tinh thần, giúp họ yên tâm nỗ lực, cống hiến cho doanh nghiệp và đất nước”, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh Nguyễn Hoàng Nam cho biết.

Ông Nam cũng hy vọng trong thời gian tới, công ty và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có kế hoạch, thêm chương trình phúc lợi để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động