Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, động viên đoàn viên tuyến đầu chống dịch tỉnh Thái Bình

(LĐTĐ) Chiều nay (21/5), đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm Trưởng đoàn đã về làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình nhằm nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trao hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Nam Định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Ninh Bình Công đoàn ngành, địa phương đã chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Cùng dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh trao 100 triệu đồng tới đoàn viên tuyến đầu chống dịch tỉnh Thái Bình
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - đơn vị tuyến đầu đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Xuân Vinh cho biết: Đến nay, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh không có người mắc Covid-19. Hiện toàn tỉnh có 17 người là F0 (các ca bệnh này đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trong số 463 người là F1, có 21 người là công nhân, viên chức, lao động; 4.210 người là F2, có 766 công nhân, viên chức, lao động.

Thông tin thêm về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp công nhân, viên chức, lao động, ông Bùi Xuân Vinh cho biết: Đến nay, thống kê toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với 1.124 công nhân lao động nghỉ nghỉ việc, thiếu việc làm. Trong đó có 1 doanh nghiệp với 860 lao động nghỉ việc do thiếu đơn hàng; 5 doanh nghiệp với 264 lao động thiếu việc làm.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh trong công nhân, viên chức, lao động, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp kiểm soát tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức kiểm tra tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 20 công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động về công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm kịp thời động viên đoàn viên, người lao động tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đi thăm hỏi và hỗ trợ 2 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh trao 100 triệu đồng tới đoàn viên tuyến đầu chống dịch tỉnh Thái Bình
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Báo cáo thêm về tình hình công nhân, viên chức, lao động tại Khu Công nghiệp tỉnh, bà Phạm Thị Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh cho biết: Ngay khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, qua báo cáo của các công đoàn cơ sở, có 2 lao động thuộc diện F1, 14 lao động thuộc diện F2, 234 lao động thuộc diện F3.

Theo bà Thắng, ảnh hưởng của đợt dịch thứ 4 khiến một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, dự kiến việc làm trong tháng tiếp theo giảm, số lượng lao động sẽ bị ảnh hưởng là 2.364 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Trước những diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh của đợt dịch bùng phát thứ 4, Tổng Liên đoàn Lao động đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí trong Thường trực và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đi thăm, nắm bắt tình hình; trao quà hỗ trợ động viên đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, kịp thời của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, đã bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Thái Bình trong công tác phòng, chống dịch; chủ động tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Anh cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho các cấp Công đoàn, cùng chăm lo tốt hơn cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà; đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị để có thêm nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Từ nay đến ngày bầu cử, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Phan Văn Anh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Trung ương, tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia đầy đủ, trách nhiệm quyền công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh trao 100 triệu đồng tới đoàn viên tuyến đầu chống dịch tỉnh Thái Bình
Thay mặt cán bộ, đoàn viên và người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Chính - Giám đốc Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy Thái Bình.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành cho biết: Cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Bình đang vào cuộc rất tích cực, với nỗ lực cao nhất nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch và tham gia tích cực vào ngày bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã trao tặng 100 triệu đồng nhằm kịp thời động viên, cán bộ, đoàn viên và người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - đơn vị tuyến đầu đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19; trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động