Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì:

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

(LĐTĐ) Sáng nay (24/9) Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” giai đoạn 2025-2020.
Lao động nông thôn huyện Thanh Trì ổn định việc làm sau đào tạo nghề Huyện Thanh Trì phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân Thăm và tặng quà hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì; Nguyễn Thị Tuyết Lê - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thanh Trì; cùng đông đảo cán bộ giáo viên khối trường học.

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2019-2020, đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì cho biết: Ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì năm học 2019-2020 có 79 trường học với 4.772 cán bộ giáo viên nhân viên. Tổng số đơn vị công đoàn trực thuộc là 70 công đoàn cơ sở trường công lập và 14 công đoàn cơ sở khối mầm non tư thục.

Năm học 2019-2020, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong toàn ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định được công đoàn các trường chú trọng thực hiện. Cùng đó, Công đoàn các trường cũng thực hiện hiệu quả công tác xã hội, đặc biệt là cuộc vận động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cũng trong năm học, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục thực hiện triển khai kế hoạch Liên tịch số 10863/KH-SGD&CĐ ngày 6/11/2014 về việc tổ chức vận động nhà giáo trên địa bàn huyện tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn năm học 2019-2020, cụ thể hoá cuộc vận động “Nhà giáo huyện Thanh Trì đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”. Qua 5 năm tổ chức thực hiện, toàn ngành có 608 nhà giáo giúp đỡ 1.106 học sinh khó khăn với tổng số tiền quy đổi là 362.815.000 đồng. Trong đợt dịch Covid-19, Liên đoàn lao động huyện đã hỗ trợ cho 105 giáo viên khối mầm non tư thục bị ảnh hưởng trực tiếp với số tiền 52.500.000 đồng.

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Các cá nhân, tập thể được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công đoàn các trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hoá cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục”.

Với những nỗ lực trong năm học vừa qua, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ cho 1 tập thể, Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Công đoàn giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen cho 22 tập thể và 25 cá nhân. Năm học 2019-2020, 100% Công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2019-2020

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến đã chúc mừng những kết quả mà công đoàn các trường học huyện Thanh Tri đã đạt được trong năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng đồng ý với phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 mà Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã nêu, đồng thời đề nghị công đoàn các trường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập và phát triển của Thủ đô và đất nước.

Trong đó, công đoàn các trường cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên về chuyên môn, về năng lực quản lý, về nhiệm vụ sư phạm đạt chuẩn và trên chuẩn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên như Luật giáo dục sửa đổi, Luật viên chức sửa đổi, Bộ luật lao động sửa đổi... nhất là những luật liên quan trực tiếp đến cán bộ giáo viên.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động