Tổng kết Chương trình “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2021”:

Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn

Ngày 5/4, tại Trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”; trao bằng khen của UBND Thành phố và các giải thưởng của Chương trình cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2022”.
Phát động Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2021 Phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2020 Báo chí có vai trò quan trọng giúp hình thành văn hóa giao thông

Hình thức tuyên truyền hiệu quả

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu tại Lễ tổng kết Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”. (Ảnh: Đinh Luyện).

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm hạn chế tai nạn giao thông; phấn đấu đạt mục tiêu giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong những năm tiếp theo.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng thực tế cho thấy Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Đánh giá về Chương trình, Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, đây là năm thứ 11, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục được UBND thành phố Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022” và là năm thứ 6 liên tiếp triển khai Cuộc thi trên internet theo hình thức trắc nghiệm.

Suốt những năm qua, Chương trình luôn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong đó có các em học sinh, từ tiểu học cho đến trung học.

“Từ Chương trình này, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên và của mọi người dân được nâng lên một bước. Ngoài ra, công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh, sinh viên và các đối tượng khác khi tham gia giao thông cũng từng bước được nâng cao góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, thúc đẩy việc tham gia giao thông văn minh” - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Lễ tổng kết Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô”. (Ảnh: Đinh Luyện)

Được biết, trong năm 2021, ngoài việc vận hành Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên internet, chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn thuộc báo Kinh tế & Đô thị đã truyền tải những thông điệp về xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên nói riêng và nhân dân Thủ đô và cả nước;

Các bài viết, clip, phóng sự ngắn nêu gương tốt trong bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phản ánh những thói hư, tật xấu của một bộ phận người thiếu ý thức khi tham gia giao thông; Các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của thành phố Hà Nội và các cơ quan trung ương và nhiều nội dung khác... Nhờ đó, tạo sức lan tỏa xây dựng văn hóa giao thông tại Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Nỗ lực vì giao thông Hà Nội

Tại Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, thành tích mà Ban tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” đã đạt được. Đồng thời, biểu dương những em học sinh đã đạt giải cao trong cuộc thi.

Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giải Nhất cho 2 thí sinh đạt giải cuộc thi trắc nghiệm "Vì An toàn giao thông Thủ đô" trên internet năm 2021. (Ảnh: Đinh Luyện).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cũng nhấn mạnh, Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” được tổ chức liên tục trong những năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

Những nội dung hoạt động của Chương trình có ý nghĩa thiết thực sẽ góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh, sinh viên Thủ đô, góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ. Đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình trật tự, an toàn giao thông có thể diễn biến phức tạp hơn khi thực hiện thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch Covid-19, để giữ được thành quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, để hoàn thành mục tiêu trong năm 2022.

Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn
Trao tặng bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có đóng gióp tích cực cho Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2021”.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”; chủ đề năm 2022 của thành phố Hà Nội: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phấn đấu tiếp tục kiềm chế giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2021; phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022; tập trung giải quyết từ 8-10 điểm ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông mới và các điểm đen về tai nạn giao thông…

Phát huy hiệu quả tuyên truyền vì Hà Nội văn minh, an toàn
Các đại biểu phát động Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô - năm 2022". (Ảnh: Đinh Luyện)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông;

Kịp thời xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông phục vụ các sự kiện lớn trên địa bàn trong năm 2022; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang ở các cấp học phổ thông và đào tạo chuyên nghiệp.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động