Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Ngày 26/6, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh). Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã Đồng hành vì Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” Khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết: Năm 938, dưới ngọn cờ đại nghĩa của người anh hùng Ngô Quyền, quân ta đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lịch sử. Mùa xuân Kỷ Hợi năm 939, Ngô Quyền xưng Vương lập nên một nhà nước độc lập. Cổ Loa (Đông Anh) một lần nữa được chọn làm kinh đô nước Việt và đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chính thức chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ cho dân tộc, nối tiếp truyền thống thời đại vua An Dương Vương, mang ý nghĩa phục hồi quốc thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo trung ương, thành phố dự Lễ khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội dự Lễ khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền.

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, Nhân dân Đông Anh luôn trân trọng gìn giữ, tu bổ, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đồng thời luôn mong muốn có đền thờ Đức vua Ngô Quyền và Công viên di sản tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa - nơi đời đời tưởng nhớ, ghi công và biết ơn Đức vua An Dương Vương, Đức vua Ngô Quyền cùng các bậc tiền nhân để nhân dân cả nước thành kính dâng hương tưởng niệm, tổ chức lễ hội xưng Vương, đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa.

Để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến vị anh hùng đã cùng các tướng lĩnh và nhân dân làm nên chiến thắng Bạch Đằng vang dội, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài với sự tiếp nối rực rỡ cho đến ngày hôm nay, huyện Đông Anh đã chủ động đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương chọn vị trí, địa điểm xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền. Đồng thời, được Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư với vị trí xây dựng tại ô đất ký hiệu L-04 thuộc phân vùng lõi Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền, được khởi công xây dựng tổng diện tích đất khoảng 6.180m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng đường giao thông nội bộ xung quanh công trình và diện tích khớp nối hạ tầng kỹ thuật khoảng 980m2; diện tích xây dựng đền thờ khoảng 5.200m2, bao gồm: Đền thờ chính, lầu chuông, lầu trống, nghi môn, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư là 298,402 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, huyện và các nguồn xã hội hóa.

Chương trình văn nghệ với màn đánh trống hào hùng tại Lễ khởi công.
Chương trình văn nghệ tại Lễ khởi công.

Dự án nhằm tôn vinh và tri ân Đức vua Ngô Quyền - Vị Tổ trung hưng đất nước; bảo tồn, tôn tạo, hướng tới xây dựng Khu di tích thành Cổ Loa trở thành Công viên lịch sử - sinh thái - nhân văn của Thủ đô Hà Nội; từng bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa. Đồng thời, gắn kết phát triển du lịch di sản với không gian văn hóa - tâm linh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phục vụ nhu cầu tâm linh, tri ân nguồn cội của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự cường trong các tầng lớp nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng, dự án được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2022. Sau hai năm (2022 - 2023) tiến hành công tác khảo cổ học cùng với việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, qua đó cơ bản đã xác định được dấu vết, kích thước của Thành nội, Ụ hỏa hồi trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án.

Theo đó, vị trí xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền đã được xác định tỉ mỉ, bài bản và khoa học, bảo đảm không vi phạm vào di tích gốc (thành và hào); tuân thủ nguyên tắc là công trình không được chồng lên di tích gốc theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa. Dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định ngày 4/4/2025 và được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 19/4/2025.

Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của cơ quan chuyên môn, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được hoàn thiện, dự án đã bảo đảm thực hiện các công tác lập, trình, thẩm định đúng tiến độ, hồ sơ pháp lý đầy đủ, tuân thủ các quy định về đầu tư, đủ điều kiện tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công dự án.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội ấn nút khởi công Dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội ấn nút khởi công Dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Dũng thông tin, theo Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội định hướng đến năm 2030 đã được UBND thành phố phê duyệt, trong đó Khu di tích Cổ Loa là trung tâm du lịch nằm trong Cụm du lịch Vân Trì - Cổ Loa và được xác định là sản phẩm du lịch văn hóa quan trọng cần tập trung nghiên cứu, đầu tư phát triển. Do vậy, việc khởi công xây dựng công trình đền thờ Đức vua Ngô Quyền không chỉ phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời còn mang ý nghĩa to lớn, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch cho huyện Đông Anh nói chung và Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa nói riêng.

Để dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền sớm hoàn thành, bảo đảm đúng thiết kế, chuyên môn, chất lượng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Dũng yêu cầu chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, liên danh nhà thầu thi công dự án xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền, các đơn vị có liên quan tập trung cao nhất về nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các mục tiêu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, an toàn. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa cùng chung tay, góp sức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình triển khai đúng kế hoạch, tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng đã đề ra.

Thời gian hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình Đền thờ Đức vua Ngô Quyền là vào quý II/2026.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động