Tổ chức nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm

Trong năm qua, hoạt động công đoàn của quận Nam Từ Liêm đã thu được nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm. Các hoạt động chăm lo và phong trào thi đua đã có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng vị thế cho tổ chức Công đoàn.
Ý nghĩa hội nghị nói chuyện chuyên đề “Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc” Sôi nổi hội thi gia đình thể thao quận Nam Từ Liêm Tưng bừng khai mạc Hội khoẻ công nhân viên chức lao động – Gia đình thể thao quận Nam Từ Liêm năm 2020

Chú tâm chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2020, hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu là hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết, ngay sau khi dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống người lao động, Liên đoàn Lao động quận đã có văn bản chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các cấp công đoàn quận đã hỗ trợ 5.936 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hỗ trợ là 3 tỷ 521,45 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu các đơn vị thực hiện việc chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn trong các doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn, thực hiện đóng kinh phí đoàn 2%. Các Công đoàn cơ sở tiếp tục tham gia với chủ doanh nghiệp, thương mại, nâng mức tiền chi ăn ca cho người lao động trên 15.000 đồng/suất/người.

Tổ chức nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình triển khai tới các Công đoàn cơ sở lập 23 hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn cho 23 đoàn viên, người lao động với số tiền 690 triệu đồng; phối hợp với các đoàn thể, chỉ đạo Công đoàn cơ sở 10 phường tuyên truyền, vận động các chủ trọ trên địa bàn quận miễn, giảm giá nhà trọ cho 518 công nhân lao động bị mất việc, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền là 621 triệu đồng.

Qua ba năm triển khai thực hiện “Chương trình lợi ích cho đoàn viên và người lao động”, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã phân phối ký kết 8 bản thỏa thuận, trong đó, riêng năm 2020, đã ký kết 3 bản thỏa thuận về quyền ưu tiên cho đoàn viên. Cụ thể, Công ty cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng với sản phẩm thoả thuận gạo sạch, gạo chế biến đóng gói sẵn với nội dung ưu đãi giảm từ 20%-40% so với thị trường;

Công ty cổ phần Sữa Hà Lan với 5 mặt hàng sữa với nội dung ưu đãi giảm 30% so với giá niêm yết trên thị trường. Kết quả, đã triển khai các chương trình ưu đãi chương trình đến 100% các Công đoàn cơ sở; số công đoàn và người lao động được hưởng lợi là 16.347 người với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua

Song song với làm tốt công tác chăm lo, phong trào thi đua yêu nước trong trong công nhân viên chức lao động cũng được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm triển khai thực hiện hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2020; chỉ đạo tổ chức phát động thi đua điểm tại Công đoàn phường Mỹ Đình 2.

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động quận phát động gắn với các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020…

Trong đó, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã sáng tạo, xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020)...

Ngoài ra là các phong trào thi đua trọng tâm của công nhân, viên chức, lao động như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Các phong trào thi đua này được tổ chức gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng khác trong hệ thống chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, của quận, địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Các phong trào thi đua này đã tạo động lực rất lớn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc tích cực, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của quận. Trong các phong trào thi đua của Công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp phải kể đến những tập thể tiêu biểu như Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận, Công đoàn cơ quan Hành chính quận, Công đoàn Bảo hiểm xã hội, Công đoàn Chi cục thuế quận, Công đoàn cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Công đoàn phường Cầu Diễn...

Công đoàn khối giáo dục cũng đóng góp nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp quận và cấp Thành phố điển hình như Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Công đoàn trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Công đoàn trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, Công đoàn trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm...

Ngoài khối hành chính sự nghiệp và khối giáo dục, không thể phủ nhận các phong trào thi đua cũng được Công đoàn phối hợp cùng với doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện đúng trọng tâm trọng điểm, huy động mọi nguồn lực về tài chính, nhân lực, vật lực. Qua đó, nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, cải tiến máy móc, thiết bị trong các nhà xưởng, trên các công trường, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng thời, không ngừng cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân lao động, nhất là những người sản xuất trực tiếp. Những tấm gương tiêu biểu đó là: Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn CEO, Công đoàn khách sạn JW Marriott Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Fecon, Công đoàn Công ty TNHH SPI Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Thú y Xanh...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đánh giá, phong trào thi đua do các cấp Công đoàn quận phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn quận trong phong trào thi đua yêu nước của toàn quận; tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Các phong trào này đã được các cấp Công đoàn từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, thành phố; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện tốt các phong trào thi đua cấp quận, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tuyên dương 30 tập thể và 101 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 2 tập thể và 2 cá nhân. Ngoài ra, đã tổ chức biểu dương 45 công nhân giỏi, 14 sáng kiến, sáng tạo cấp quận, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương 3 công nhân giỏi tiêu biểu./.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động