Tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực, hỗ trợ người lao động vượt qua những ngày gian khó

Trong hơn bốn tháng qua, hàng nghìn cán bộ Công đoàn các cấp đã căng mình phối hợp cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; hàng trăm cán bộ Công đoàn các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành đã làm việc ngày đêm để hỗ trợ các lực lượng chuyên môn và vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ đoàn viên, người lao động.
Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 22 khóa XII Tổng Liên đoàn phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chi trên 3.950 tỷ đồng hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

Tại Hội nghị lần thứ 22 khóa XII Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam diễn ra hôm nay (6/9), Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 23/8/2021, Công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 3.950 tỷ đồng.

Tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực, hỗ trợ người lao động vượt qua những ngày gian khó
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị lần thứ 22 khóa XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra hôm nay (6/9).

Theo báo cáo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, kể từ ngày 27/4/2021 diễn biến hết sức phức tạp, đã trực tiếp xâm nhập vào công nhân lao động (CNLĐ), nhất là một số khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống, thu nhập, an toàn, sức khỏe của người lao động (NLĐ).

Báo cáo từ các cấp Công đoàn cho thấy, tính đến ngày 22/8/2021, đã có 35.647 ca nhiễm là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại địa bàn 50 tỉnh, thành phố trên tổng số 354.356 ca lây nhiễm cộng đồng (chiếm tỷ lệ 10,05%) trong đó, đã có 134 CNLĐ tử vong. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9/7/2021 đến nay; nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, giải thể; gần 2 triệu CNLĐ phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm do doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc do NLĐ bị cách ly, điều trị bệnh, ở trong khu vực phong tỏa.

Một số tỉnh chỉ cho sản xuất, kinh doanh nếu doanh nghiệp thực hiện đúng “3 tại chỗ” (ăn, nghỉ, làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp) hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”, tình hình CNVCLĐ tại các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn…

Báo cáo về công tác chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư (ngày 27/4/2021) đến nay, các cấp Công đoàn trong cả nước đã nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan chức năng phòng, chống dịch bệnh, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong hơn 4 tháng qua, hàng nghìn cán bộ Công đoàn các cấp đã căng mình phối hợp cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Hàng trăm cán bộ Công đoàn các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành đã làm việc ngày đêm để hỗ trợ các lực lượng chuyên môn và vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ CNLĐ.

Tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực, hỗ trợ người lao động vượt qua những ngày gian khó
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị lần thứ 22 khóa XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 23/8/2021, Công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 3.950 tỷ đồng, trong đó: Chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: 703,821 tỷ đồng; chi ủng hộ và vận động ủng hộ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho công tác phòng, chống dịch Covid-19: 317,527 tỷ đồng; chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch Covid-19: 259,774 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19: 22,655 tỷ đồng…

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ủng hộ Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam" thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 50 tỷ đồng.

Số tiền chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ tại Công đoàn cơ sở, theo báo cáo nhanh của các Công đoàn cơ sở, đến nay là 1.396,223 tỷ đồng.

Đoàn viên, NLĐ rất phấn khởi đón nhận sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

Làm rõ thêm về công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thời gian qua, tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Trần Thị Diệu Thúy khẳng định: Công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố đánh giá rất cao sự chủ động, vào cuộc sớm, tích cực của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, CNLĐ làm việc 3 tại chỗ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ đối với NLĐ là F0, F1.

Tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực, hỗ trợ người lao động vượt qua những ngày gian khó
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy (phải ảnh) tiếp nhận nguồn hỗ trợ để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

“Đến nay, các cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ cho 41.130 người với tổng số tiền 34,6 tỷ đồng, chăm lo hỗ trợ 150.000 phần nhu yếu phẩm trị giá 22,5 tỷ đồng. LĐLĐ Thành phố đã vận động các nhà hảo tâm, LĐLĐ các tỉnh, thành bạn hỗ trợ hàng hoá, thực phẩm trị giá hơn 20 tỷ đồng; tổ chức 25 phiên chợ 0 đồng với trị giá hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng; vận động 14.988 chủ nhà trọ miễn, giảm số tiền 42,353 tỷ đồng với 42.353 người thụ hưởng…”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Cũng theo đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, thời gian qua, cán bộ Công đoàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung đã không ngại xông pha vào nơi khó khăn, nguy hiểm để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, thậm chí có nhiều cán bộ Công đoàn đã bị nhiễm Covid-19 đã tô thắm thêm màu áo xanh Công đoàn, làm đẹp thêm hình ảnh của cán bộ Công đoàn - không chỉ trong đoàn viên, NLĐ mà cả trong đời sống xã hội.

Đồng tình với ý kiến trên, Chủ tịch Ban Công đoàn Quốc phòng Nguyễn Đình Đức cho rằng, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, thông qua việc ban hành các quyết định hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ; đặc biệt là sự quan tâm, động viên về vật chất, tinh thần với lực lượng quân đội tham gia phòng, chống dịch. “Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Công đoàn Quốc phòng đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn; thực sự cảm động trước sự quan tâm, sẻ chia rất kịp thời từ tổ chức Công đoàn”, đồng chí Nguyễn Đình Đức khẳng định.

Tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực, hỗ trợ người lao động vượt qua những ngày gian khó
Cán bộ Công đoàn không quản ngại làm việc ngày đêm vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm hỗ trợ CNLĐ.

Khẳng định đoàn viên, NLĐ rất phấn khởi khi đón nhận tình cảm và sự quan tâm về vật chất, tinh thần của tổ chức Công đoàn trong thời gian qua, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: Tại Hà Nội, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, người lao động và nhân dân Thủ đô đánh giá cao về sự chủ động, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả.

Cụ thể, chỉ sau 2 ngày Thành phố triển khai đợt giãn cách xã hội lần thứ nhất, LĐLĐ Thành phố đã có sáng kiến tổ chức chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để mang các túi quà An sinh Công đoàn tới hỗ trợ đoàn viên, NLĐ. Chỉ trong 10 ngày giãn cách xã hội đầu tiên, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 21 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, mang khoảng 15.000 Túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh.

Bước sang đợt giãn cách xã hội lần thứ hai, LĐLĐ Thành phố giao cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện hỗ trợ, với tinh thần 50% nguồn kinh phí từ LĐLĐ Thành phố và 50% kinh phí từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Và khi Thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội lần thứ ba, LĐLĐ Thành phố đã chủ động chỉ đạo các cấp Công đoàn cùng vào cuộc, không chỉ cấp Thành phố hỗ trợ, mà Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng tích cực vào cuộc với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực, hỗ trợ người lao động vượt qua những ngày gian khó
Từ sự vào cuộc sáng tạo, chủ động của LĐLĐ thành phố Hà Nội, đến nay, đã có 80.000 Túi An sinh Công đoàn được trao trực tiếp tới đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Mai Quý.

“Tinh thần của Thành phố Hà Nội là chủ động, linh hoạt, vận dụng tối đa chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam để chính sách đến được nhanh nhất, thiết thực, và kịp thời nhất với đoàn viên, NLĐ. Tính từ đợt thực hiện giãn cách xã hội lần thứ nhất (từ 24/7 đến nay), các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai trao hỗ trợ trực tiếp đến tay đoàn viên, NLĐ 80.000 Túi An sinh Công đoàn (trị giá 200 ngàn đồng/túi quà)”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội bày tỏ băn khoăn và đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, linh hoạt trong vận dụng các chính sách hỗ trợ, có chính sách quan tâm đến đối tượng NLĐ tự do - tuy chưa phải là đoàn viên công đoàn - nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội, đối tượng này hiện gặp rất nhiều khó khăn, rất cần quan tâm, hỗ trợ để giúp NLĐ yên tâm “ai ở đâu, ở đó”, góp phần cùng chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động