Tìm giải pháp nâng cao chất lượng phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Sáng nay, 20/12, tại trụ sở, LĐLĐ Thành phố tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng phúc lợi đoàn viên công đoàn và thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể”. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng chủ trì buổi tọa đàm.
tin nhap 20171220125025 100% đoàn viên ngành giáo dục Long Biên sẽ được phát thẻ ưu đãi
tin nhap 20171220125025 Đến điểm bán hàng của 52 doanh nghiệp để được giảm giá 3-20%
tin nhap 20171220125025 Doanh nghiệp đồng hành chăm lo phúc lợi cho đoàn viên
tin nhap 20171220125025 Nâng cao phúc lợi đoàn viên và người lao động

Tham dự tọa đàm có các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ theo dõi cuyên đề Chính sách pháp luật của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 30 CĐCS trên địa bàn Thành phố.

Ông Tạ Văn Dưỡng, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố cho biết, LĐLĐ Thành phố Hà Nội hiện đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số 7897 CĐCS, 573.560 đoàn viên công đoàn.

tin nhap 20171220125025
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng chủ trì buổi tọa đàm

Trong thời gian qua, LĐLĐ Thành phố luôn xác định công tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động mà tốt, sẽ góp phần động viên đoàn viên và người lao động có động lực làm việc, hăng say, nhiệt tình, đam mê với công việc, làm tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Riêng năm 2017, thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên” mà Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện chủ trương này đồng thời trực tiếp ký 04 chương trình thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô là Tổng Công ty May 10, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội về chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, 100% Công đoàn cấp trên cơ sở cũng đã tổ chức triển khai hoạt động tới các cấp CĐCS. Các Công đoàn cấp trên cơ sở đã trực tiếp ký kết với 26 đơn vị, doanh nghiệp giảm giá các dịch vụ, hàng hó cho đoàn viên công đoàn đồng thời thực hiện tốt các nội dung ký kết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố với các đối tác, doanh nghiệp về chăm lo phúc lợi cho đoàn viên. Tiêu biểu như LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ huyện Đan Phượng, Chương Mỹ, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Qua hoạt động của tổ chức công đoàn đã góp phần chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đồng thời tạo động lực khích lệ, đoàn viên, CNVCLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

tin nhap 20171220125025
Bà Nguyễn Thị Thủy- Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng tham luận tại buổi tọa đàm

Tuy nhiên, cũng theo ông Tạ Văn Dưỡng, trên thực tế, không phải người sử dụng lao động nào cũng thấy được những tác động tích cực của các chế độ phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp nên rất ít khi người sử dụng lao động chủ động đưa ra chế độ phúc lợi mới hoặc có chế độ phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Chính vì thế, Công đoàn cần chủ động đề xuất, thương lượng và thuyết phục người sư dụng lao động bổ sung chế độ phúc lợi mới, hoặc nâng cao chế độ phúc lợi hiện hành ơ doanh nghiệp cho đoàn viên và người lao động.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kết qủa triển khai thực hiện hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm 2017 của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn và lợi ích thiết thực và đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ đã được thụ hưởng từ hoạt động của tổ chức công đoàn đồng thời đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động này của tổ chức công đoàn.

Bà Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên chia sẻ, mặc dù công tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, thực hiện chủ đề năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên” đã được LĐLĐ quận Long Biên triển khai với nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo và đạt được hiệu quả tốt, thực sự chăm lo được cho đoàn viên công đoàn, người lao động; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, song để thuyết phục chủ sử dụng lao động thực hiện các chế độ phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn, người lao động là việc không dễ dàng.

“Khi LĐLĐ quận tới làm việc, thuyết phục doanh nghiệp thực hiện các chế độ phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thì không phải doanh nghiệp nào cũng nghe, đồng tình ngay. Có những doanh nghiệp mà cán bộ phải đi lại 4-5 lần, kiên trì vận động, thuyết phục mới được. Nhưng khi chủ doanh nghiệp đồng ý thực hiện các chế độ phúc lợi cho đoàn viên, chẳng hạn cam kết bán hàng giảm giá thì đem lại niềm vui, lợi ích rất lớn cho đoàn viên công đoàn, niềm tin của đoàn viên vào tổ chức được tăng lên. Vì thế, muốn mang lại lợi ích cho đoàn viên thì cán bộ công đoàn phải kiên trì, chịu khó sẽ đạt được kết quả tốt”- Bà Phan Thị Thu Hằng đúc kết.

tin nhap 20171220125025
Ông Nguyễn Đình Thắng- Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tham luận tại buổi tọa đàm

Đại diện LĐLĐ huyện Phú Xuyên cũng cho rằng, để thuyết phục lãnh đạo doanh nghiệp hiểu, đồng tình hay chủ động nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động không phải là việc làm dễ dàng. Để lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng, ủng hộ, CĐCS trước hết phải vận động đoàn viên, người lao động có trách niệm với doanh nghiệp, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của công ty; tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu cho doanh nghiệp; cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp v.v...Khi doanh nghiệp tin tưởng, họ sẽ tạo điều kiện và cùng với công đoàn chăm lo cho người lao động.

Ngoài bàn về các giải pháp thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động, tại buổi tọa đàm, các đại biểu còn tập trung thảo luận về vai trò của tổ chức công đoàn trong chủ động thương lượng, đàm phán, ký kết thỏa ước lao động tập thể; những kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của Công đoàn trong quá trình thương lượng, đàm phán ký kết thỏa ước lao động tập thể và triển khai thực hiện; công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện nội dung Thỏa ước Lao động tập thể sau khi ký kết v.v...

Phát biểu tổng kết buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến sát thực, xác đáng của các đại biểu và cho rằng, đây là những kinh nghiệm quý để LĐLĐ Thành phố tiếp thu, chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, trong đó có đàm phán, thương lượng, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng cũng chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, trong đó quan tâm tới việc phát thẻ giảm giá cho đoàn viên công đoàn;nâng cao số lượng các đơn vị ký kết Thỏa ước lao động tập thể và chất lượng Thỏa ước lao động tập thể.

Trước mắt, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động và đẩy mạnh việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động; phát động các phong trào thi đua, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động